Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
40 quốc gia ký Tuyên bố Lugano ủng hộ công cuộc tái thiết 'vĩ đại' của Ukraine
TTO - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói công cuộc tái thiết có thể cần đến 750 tỉ USD. Để chi trả số tiền này, ông Shmyhal đề xuất lấy số tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài, hiện vào khoảng 300 đến 500 tỉ USD.

Các nước tham gia cuộc họp về tái thiết Ukraine tại Lugano, Thụy Sĩ, ngày 5-7 - Ảnh: AFP
Ukraine và các đồng minh nhất trí về các nguyên tắc cho việc tái thiết nước này, như tăng cường minh bạch, loại bỏ tham nhũng.
Ngày 5-7, sau cuộc họp 2 ngày tại thành phố Lugano của Thụy Sĩ, lãnh đạo của khoảng 40 quốc gia đã ký Tuyên bố Lugano ủng hộ cuộc tái thiết dài hơi và tốn kém của Ukraine, theo Hãng tin AFP.
Phát biểu tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng tái thiết Ukraine là một công cuộc "vĩ đại" và là nhiệm vụ của "toàn bộ thế giới dân chủ".
Dẫn đầu đoàn Ukraine tại Lugano, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng tuyên bố Lugano và các nguyên tắc tái thiết đạt được tại cuộc họp đã gieo "hy vọng lớn lao".
"Chúng tôi sẽ chiến thắng, chúng tôi sẽ đổi mới đất nước của mình. Chúng tôi sẽ xây lại mọi thứ đã bị phá hủy còn tốt hơn trước", ông Shmyhal cho biết.
Tổng thống Thụy Sĩ Iganzio Cassis ca ngợi tuyên bố này là "bước đầu tiên quan trọng trên con đường dài phục hồi của Ukraine".
Theo các nguyên tắc được thống nhất, Ukraine phải cầm lái trong việc tái thiết đất nước và quá trình phục hồi cũng phải đi đôi với những cải cách sâu rộng.
"Luật pháp phải được củng cố một cách có hệ thống và phải xóa bỏ tham nhũng", tài liệu cho biết. Với những lo ngại về tham nhũng khi hàng tỉ USD viện trợ và hỗ trợ đổ vào Ukraine, Kiev cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tổ chức Minh bạch quốc tế xếp Ukraine là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Ông Shmyhal nói rằng việc xây dựng lại nước này sau cuộc chiến có thể cần đến 750 tỉ USD. Để chi trả số tiền này, ông Shmyhal đề xuất lấy số tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài, hiện vào khoảng 300 đến 500 tỉ USD. Tuy nhiên Tổng thống Thụy Sĩ Cassis cho biết cần tôn trọng các quyền về tài sản và luật pháp.
Kiev cũng đề xuất các nước đồng minh hỗ trợ tái thiết cho từng vùng cụ thể của Ukraine. Hiện đã có Anh muốn nhận chăm lo cho khu vực Kiev, còn Pháp muốn nhận vùng Chernihiv. Úc và Đan Mạch cũng ủng hộ đề xuất này.
Tuyên bố Lugano sẽ là bước đầu của nhiều hội nghị bàn về tái thiết Ukraine dự kiến diễn ra trong những tháng tới.
-
TTO - Với nhiều dự án, công trình giao thông đang có nguy cơ chậm tiến độ, chế độ thưởng cho nhà đầu tư - nhà thầu gấp rút hoàn thành dự án được xem là cơ chế khuyến khích.
-
TTO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với Đinh Văn Đức (33 tuổi, trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) để làm rõ việc thông tin trên mạng xã hội về hình ảnh "hòn non bộ".
-
TTO - Thủ tướng phân công các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công 2022; Giữ ổn định giá điện, không để thiếu than cho điện; Một công ty ở TP.HCM nhập lậu hàng ngàn hộp thuốc điều trị ung thư... là những tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Năm 2022, còn 2 địa phương tại Thanh Hóa bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. Trước đó, có tới 4 thành phố, huyện gặp tình trạng tương tự do số lượng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc còn cao.
-
TTO - Cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, ám chỉ sẽ có thêm nhiều vụ tấn công "bí ẩn" vào các căn cứ tiếp tế cho quân đội Nga ở Ukraine, tương tự các vụ nổ kho đạn ở Crimea hay giao lộ các tuyến đường sắt.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận