27/09/2022 17:04 GMT+7

4 vùng Ukraine bỏ phiếu trực tiếp ngày cuối trưng cầu ý dân sáp nhập Nga

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Truyền thông Nga ngày 27-9 đồng loạt đưa tin hàng trăm điểm bỏ phiếu cố định tại 4 vùng ở Ukraine chính thức mở cửa để bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

4 vùng Ukraine bỏ phiếu trực tiếp ngày cuối trưng cầu ý dân sáp nhập Nga - Ảnh 1.

Một người lính ở khu vực Lugansk bỏ phiếu trưng cầu ý dân sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào Nga - Ảnh: RIA Novosti

Theo Hãng thông tấn TASS, quá trình bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc sáp nhập 4 vùng ở Ukraine vào Nga được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 23 đến ngày 26-9, người dân sẽ bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu lưu động ở 4 vùng thuộc Ukraine, hoặc sẽ có nhân viên tại các điểm bỏ phiếu đến tận nhà để lấy phiếu "vì lý do an ninh".

Giai đoạn 2 diễn ra trong vòng 1 ngày duy nhất là hôm nay 27-9. Trong ngày này, toàn bộ tất cả các điểm bỏ phiếu cố định sẽ mở để dân đến bỏ phiếu.

Lúc 8h sáng 27-9 (12h trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), hàng trăm điểm bỏ phiếu cố định tại 4 vùng ở Ukraine chính thức mở cửa. 

Ngày bỏ phiếu cuối cùng diễn ra từ 8h đến 16h cùng ngày.

Cảnh sát và các cán bộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga luôn túc trực tại các điểm bỏ phiếu cố định.

Kết quả của cuộc trưng cầu ý dân sẽ được công bố trong vòng 5 ngày kể từ khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Theo TASS, ông Pasechnik, lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng, cho biết kết quả sơ bộ của cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân sẽ được công bố vào tối ngày bỏ phiếu cuối cùng, tức ngày 27-9.

Bà Elena Kravchenko, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tại Lugansk, cho biết do có người đe dọa đốt điểm bỏ phiếu tại quận Starobelsky nên họ phải đóng cửa hai điểm bỏ phiếu cố định và thông báo các cử tri tại hai điểm bỏ phiếu này chuyển sang các điểm lưu động.

Giám sát viên tại một điểm bỏ phiếu ở khu vực Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng lưu ý trong trường hợp bị pháo kích bất ngờ, các cử tri sẽ được hướng dẫn di chuyển đến các hầm trú ẩn.

4 vùng Ukraine bỏ phiếu trực tiếp ngày cuối trưng cầu ý dân sáp nhập Nga - Ảnh 2.

Một điểm bỏ phiếu trưng cầu ý dân ở thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk ngày 27-9 - Ảnh: RIA Novosti

4 vùng Ukraine bỏ phiếu trực tiếp ngày cuối trưng cầu ý dân sáp nhập Nga - Ảnh 3.

Người dân tại điểm bỏ phiếu thành phố Volnovakha, tỉnh Donetsk ngày 27-9 - Ảnh: RIA Novosti

4 vùng Ukraine bỏ phiếu trực tiếp ngày cuối trưng cầu ý dân sáp nhập Nga - Ảnh 4.

Điểm bỏ phiếu tại thành phố Kherson ngày 27-9 - Ảnh: RIA Novosti

4 vùng Ukraine bỏ phiếu trực tiếp ngày cuối trưng cầu ý dân sáp nhập Nga - Ảnh 5.

Người dân tập trung đông đúc tại một điểm bỏ phiếu thuộc thành phố Zaporizhia ngày 27-9 - Ảnh: RIA Novosti

Infographic: 4 vùng ở Ukraine trưng cầu ý dân sáp nhập Nga ra sao? Infographic: 4 vùng ở Ukraine trưng cầu ý dân sáp nhập Nga ra sao?

TTO - Kể từ 8h sáng ngày 23-9 giờ địa phương (12h giờ Việt Nam), 4 vùng bao gồm hai nước Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhzhia sẽ bắt đầu mở các điểm bỏ phiếu cho người dân về việc sáp nhập vào Nga.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên