
Nhiều nhà trọ, căn hộ cho thuê ở TP.HCM được người dân tận dụng phần 'ban công' từ khung sắt để phơi quần áo, trồng cây, làm kho... - Ảnh: KỲ PHONG
Đây là kết quả rà soát mới nhất do đại diện Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 24-7.
Gần 100.000 cơ sở thuộc diện nguy cơ cao
Sau khi thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; cơ quan chức năng TP.HCM yêu cầu chủ các chung cư mini, nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh nếu không hoàn tất biện pháp khắc phục các vi phạm sẽ bị buộc đình chỉ hoạt động.
"Công an đã tham mưu chính quyền địa phương cấp huyện (cũ) ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng", đại diện Công an TP.HCM nêu rõ.
Theo Công an TP.HCM, sau sáp nhập địa giới hành chính, toàn thành phố hiện có gần 100.000 cơ sở thuộc diện nguy cơ cao.
Trong đó, 18.347 cơ sở vẫn còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Riêng 344 cơ sở chưa khắc phục gồm 258 cơ sở thuộc quản lý của UBND cấp xã và 86 cơ sở do lực lượng công an phụ trách, đã bị buộc tạm dừng hoạt động.
Vận động gỡ "chuồng cọp" hoặc phải mở lối thoát nạn thứ hai
Từ ngày 10-7 đến nay, Công an TP.HCM đã phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương đi kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền liên tục "cả ngày lẫn đêm" tại các chung cư, chung cư cũ và nhà ở nhiều căn hộ có dấu hiệu vi phạm.
Trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng đặc biệt tập trung vào các hộ dân lắp đặt lồng sắt, "chuồng cọp" bịt kín ban công cản trở lối thoát nạn khi xảy ra sự cố.
Đến nay có 65 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ với tổng cộng 1.064 căn hộ đã tháo dỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua "chuồng cọp". Tuy nhiên vẫn còn 79 chung cư, nhà ở nhiều căn hộ với 1.457 căn hộ chưa tháo dỡ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu xảy ra cháy.
Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, hạn chót để các hộ dân tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" là ngày 15-8 tới. Do đó, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra và hướng dẫn trực tiếp tại từng khu dân cư.
Các hộ dân có lắp đặt "chuồng cọp" sẽ được yêu cầu cam kết tự tháo dỡ, mở lối thoát hiểm phụ trong thời gian sớm nhất. Sau thời gian cam kết, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra đến khi khắc phục hoàn toàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận