19/07/2025 12:02 GMT+7

Đồng loạt 12 phường ở TP Thủ Đức cũ ra quân vận động gỡ 'chuồng cọp', mở lối thoát nạn

Kiểm tra thực tế, bên cạnh nhiều hộ dân chấp hành tốt, chính quyền địa phương phường Bình Trưng (TP.HCM) cũng ghi nhận nhiều cư dân chung cư Bình Trưng vẫn còn lắp lồng sắt bít bùng, để vật dụng cản trở lối thoát hiểm.

chuồng cọp - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Thanh, chủ tịch UBND phường Bình Trưng, phát biểu tại lễ ra quân - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 19-7, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, vận động tháo dỡ "chuồng cọp" mở lối thoát nạn. Cùng ngày, 12 phường trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ) cũng ra quân tuyên truyền nội dung này.

Gỡ "chuồng cọp" - gỡ nỗi lo

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thanh, chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết tình trạng vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy còn xảy ra ở nhiều nơi, vẫn tồn tại nhiều khu vực dân cư tập trung đông, hẻm sâu, nhà nổi, nhà san sát, hệ thống điện câu mắc không an toàn dễ gây chạm chập,...

Một số căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ lắp đặt, cơi nới các khung sắt tại các vị trí ban công, lô gia thành các "chuồng cọp", gây ra rất nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra, nguy cơ để lại hậu quả về sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân là khôn lường.

Trước tình hình trên, cần phải tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy; đòi hỏi phải có ý thức chấp hành tốt các nội quy, quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành.

Không được để các vật dụng cản trở cầu thang

Trung tá Vũ Lê Hoàng, phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng PC07), cho biết qua công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn phường Bình Trưng, hiện nay có 4 chung cư tái định cư và 1 khu tạm cư. 

Trong đó 3 chung cư có ban quản trị (chung cư Bình Trưng; chung cư 120 căn; chung cư tái định cư 1ha) và 2 chung cư không có ban quản trị, người dân tự quản (chung cư 5 tầng; khu tạm cư Thủ Thiêm).

Thực trạng tại các chung cư trên là một số hộ dân lấn chiếm, cơi nới, sử dụng vỉa hè, hành lang, gầm cầu thang bộ, khu vực thông tầng tại tầng 1… làm nơi sinh hoạt, nơi ở và nơi trông giữ xe.

Ngoài ra, cầu thang tại lối lên mái của chung cư sử dụng làm không gian sinh hoạt riêng, bố trí vật dụng sinh hoạt, chèn, khóa cửa tại lối lên mái (lối thoát nạn khẩn cấp trong trường hợp cháy xảy ra).

Lắp đặt các lồng sắt cố định tại khu vực ban công của căn hộ làm cản trở hoạt động cứu nạn, cứu hộ, ảnh hưởng đến công tác thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Các phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị ban đầu tại chung cư hiện nay hư hỏng nặng, không còn hoạt động; chưa thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ theo quy định do thuộc loại hình chung cư tái định cư và không có nguồn kinh phí hoạt động sửa chữa, khắc phục.

Các ban ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp ban quản trị chung cư và chủ hộ gia đình, người dân đang sinh sống tại chung cư di dời, tháo dỡ không gian lấn chiếm để sử dụng mục đích riêng, để xe cá nhân, kinh doanh, buôn bán,...

Ban quản trị chung cư phải duy trì việc kiểm tra các lối thoát nạn, hành lang, cầu thang bộ, lối lên mái đảm bảo luôn thông thoáng nhằm phục vụ công tác thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân sinh sống tại chung cư chấp hành nghiêm các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt tại chung cư.

Báo cáo thực trạng những tồn tại, vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại chung cư và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất UBND phường các giải pháp thực hiện.

Đồng loạt 12 phường ở TP Thủ Đức cũ ra quân vận động gỡ 'chuồng cọp', mở lối thoát nạn - Ảnh 3.

Lãnh đạo phường Bình Trưng cùng lãnh đạo Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 2 vận động cư dân chung cư Bình Trưng tháo dỡ "chuồng cọp", không cơi nới lồng sắt - Ảnh: MINH HÒA

chuồng cọp - Ảnh 3.

Thợ cắt lồng sắt căn hộ lắp "chuồng cọp" bít bùng - Ảnh: MINH HÒA

chuồng cọp - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương vận động cư dân tầng trệt chung cư Bình Trưng tháo dỡ mái hiên lấn chiếm hành lang chung cư - Ảnh: MINH HÒA

chuồng cọp - Ảnh 5.
chuồng cọp - Ảnh 6.
chuồng cọp - Ảnh 7.
chuồng cọp - Ảnh 8.
chuồng cọp - Ảnh 9.

Tại chung cư Bình Trưng, nhiều khu vực sinh hoạt chung, hành lang bộ, cầu thang... bị người dân chiếm dụng để hoạt động kinh doanh, buôn bán, giữ xe... không đảm bảo lối thoát nạn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - Ảnh: MINH HÒA

chuồng cọp - Ảnh 10.
chuồng cọp - Ảnh 11.
chuồng cọp - Ảnh 12.
chuồng cọp - Ảnh 13.
chuồng cọp - Ảnh 14.
chuồng cọp - Ảnh 15.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, tại chung cư Bình Trưng, bên cạnh nhiều hộ dân ủng hộ, đồng tình tháo dỡ "chuồng cọp". Tuy nhiên cũng có nhiều hộ dân vẫn còn lắp lồng sắt bít bùng, chính quyền địa phương tiếp tục vận động tháo dỡ - Ảnh: MINH HÒA

chuồng cọp - Ảnh 16.

Tại lễ ra quân, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tặng bình chữa cháy cho các cư dân sinh sống tại chung cư Bình Trưng - Ảnh: MINH HÒA

chuồng cọp - Ảnh 17.

Người dân vui vẻ nhận bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc từ lực lượng chức năng - Ảnh: MINH HÒA

Còn nhiều cư dân chung cư cũ lắp 'chuồng cọp' bít bùng, để vật dụng cản trở lối thoát hiểm - Ảnh 19.Phá 'chuồng cọp' ở TP.HCM: Dân nghe giải thích mới hết hồn, cho dỡ bỏ ngay hết mình

Hiện nay, nhiều gia đình lo sợ trộm cắp mà tự ý lắp 'chuồng cọp' kiên cố, bao kín ban công hoặc cửa sổ. Tuy nhiên, hành động tưởng như an toàn này lại tiềm ẩn hiểm họa chết người khi xảy ra cháy, nổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên