17/05/2021 18:46 GMT+7

34 cơ sở kinh doanh dịch vụ bị phạt lần 2 vì vẫn vi phạm phòng dịch

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, qua kiểm tra phát hiện và xử phạt 144 cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm quy định phòng dịch và 34 cơ sở bị xử phạt lần 2. Tổng số tiền xử phạt đã gần 1 tỉ đồng.

34 cơ sở kinh doanh dịch vụ bị phạt lần 2 vì vẫn vi phạm phòng dịch - Ảnh 1.

Công an xử phạt cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch - Ảnh: ĐAN THUẦN

Tối 17-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 với các sở ngành, quận huyện.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Dương Anh Đức - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP, các địa phương đã tổ chức 763 đợt kiểm tra hơn 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, có 26 cơ sở bị nhắc nhở, 144 cơ sở bị xử phạt và 34 cơ sở bị xử phạt lần 2. Theo ông Đức, nếu các cơ sở này vi phạm 1 lần nữa sẽ yêu cầu tạm ngưng hoạt động. Tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng.

Về kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng, ông Dương Anh Đức cho biết các đoàn kiểm tra đã nhắc nhở 66 trường hợp và xử phạt 485 người với số tiền hơn 913 triệu đồng.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt thì phải vận động các cơ sở hợp tác cùng địa phương phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, phải chấp nhận hi sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài.

"Sự nỗ lực của chính quyền không chưa đủ, mà phải có sự đồng thuận của người dân, các cơ sở thì cuộc chiến mới thành công", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Tuy nhiên, nếu các trường hợp tái vi phạm thì phải có hành động xử lý quyết liệt, nếu không quyết liệt thì sẽ không đạt được hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính đến nay TP.HCM có 270 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP, 256 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỉ lệ hơn 94%.

Hiện đang điều trị 14 bệnh nhân dương tính mới và 3 bệnh nhân tái dương tính (BN2704, BN2458, BN2782).

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng từ tỉnh An Giang. Hiện tại bệnh nhân đang thở máy, chức năng phổi chỉ còn 10 - 20%; tiên lượng rất nặng.

Nhà hàng The King bị phạt 65 triệu đồng, xem xét rút giấy phép hoạt động Nhà hàng The King bị phạt 65 triệu đồng, xem xét rút giấy phép hoạt động

TTO - UBND quận 1, TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính nhà hàng The King vì để khách hát karaoke trá hình, vi phạm quy định phòng chống dịch. Đồng thời kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét rút giấy phép hoạt động.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên