
Chiến dịch điều tra dân số quy mô lớn của Ấn Độ sẽ giúp định hình chính sách cho khoảng 1,4 tỉ người dân nước này trong nhiều năm tới - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, Ấn Độ đang triển khai cuộc tổng điều tra dân số lớn nhất thế giới, huy động hơn 3 triệu điều tra viên đến từng nhà thu thập dữ liệu của khoảng 1,4 tỉ người, với tổng kinh phí 1,25 tỉ USD.
Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới đối mặt áp lực ngày càng lớn về hạ tầng và an sinh xã hội. Nhiều đô thị lớn rơi vào tình trạng thiếu nước, quá tải dân số và tồn tại nhiều khu ổ chuột với điều kiện sống tồi tàn.
Bên trong cuộc "đếm dân" lớn nhất thế giới
Theo Chính phủ Ấn Độ, cuộc tổng điều tra gồm hai giai đoạn, đóng vai trò nền tảng cho việc hoạch định chính sách phát triển và các chương trình phúc lợi trong nhiều năm tới.
Giai đoạn đầu tập trung vào 33 câu hỏi về điều kiện sống cơ bản như nước sạch, vệ sinh, điện, nhiên liệu nấu ăn và internet.
Giai đoạn hai, dự kiến diễn ra vào năm sau, sẽ đi sâu vào tình trạng kinh tế và vấn đề đẳng cấp xã hội (caste) - yếu tố nhạy cảm có ảnh hưởng lớn đến chính trị và phân bổ phúc lợi tại Ấn Độ.
Kết quả dự kiến công bố theo từng giai đoạn, bắt đầu từ cuối năm tới. Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên kể từ năm 2011, sau khi kế hoạch năm 2021 bị trì hoãn do đại dịch COVID-19.
Điểm mới đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ di động trong thu thập dữ liệu.
Thay vì sổ sách cồng kềnh, các điều tra viên được trang bị ứng dụng chuyên dụng, cho phép đồng bộ dữ liệu về hệ thống giám sát chỉ trong vài giờ thay vì nhiều tháng như trước.
Tuy nhiên lỗi kỹ thuật và sự ngần ngại của người dân buộc nhiều điều tra viên phải ghi chép song song vào nhật ký giấy để tránh mất dữ liệu.
Thực tế ghi nhận tại khu dân cư Maya Bazaar ở Bengaluru cho thấy một nghịch lý: nhiều hộ gia đình không có nhà vệ sinh riêng, phải đi bộ đến nhà vệ sinh công cộng, nhưng hầu hết vẫn sở hữu điện thoại thông minh - thiếu nhu cầu vệ sinh cơ bản nhưng lại có công nghệ hiện đại.
Nghề "làm dâu trăm họ"
Lực lượng điều tra viên chủ yếu là giáo viên công lập, như cô Sukhwinder Kaur (38 tuổi) tại New Delhi.
Với mức thù lao khoảng 25.000 rupee (tương đương 270 USD), mỗi người phải hoàn thành khảo sát 20-25 hộ gia đình mỗi ngày trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Ngoài khối lượng công việc lớn, các điều tra viên còn được đào tạo kỹ năng giao tiếp: ăn mặc gọn gàng, chào hỏi lịch sự, xuất trình thẻ công tác và giữ thái độ điềm tĩnh.
Họ cũng phải giải thích rõ mục đích khảo sát và cam kết bảo mật thông tin cá nhân theo quy định pháp luật.
"Chúng tôi phải học cách đối phó với đủ loại người, từ lịch sự đến kỳ quặc, để đảm bảo mọi tiếng nói đều được ghi nhận", cô Kaur chia sẻ.
Thực tế triển khai không ít trở ngại: nhà khóa cửa, người vắng mặt hoặc chưa sẵn sàng hợp tác, buộc điều tra viên phải quay lại nhiều lần.
Dù vậy nhiều người vẫn xem đây là đóng góp thiết thực, với kỳ vọng dữ liệu thu thập sẽ giúp xây dựng chính sách phù hợp hơn cho người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận