17/03/2020 13:50 GMT+7

3 'đóa hồng' truyền cảm hứng ở giảng đường đại học

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Thành tích học tập vượt trội, đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc", luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và là "tay săn giải thưởng" các cuộc thi quốc tế.

3 đóa hồng truyền cảm hứng ở giảng đường đại học - Ảnh 1.

Võ Thị Cẩm Linh (giữa) cùng cha mẹ - Ảnh: MỘNG LINH

Đó là điểm chung của ba cô gái tài năng vừa tốt nghiệp ĐH RMIT Việt Nam: Võ Thị Cẩm Linh - thủ khoa ngành công nghệ thông tin, nhận giải "Thành tích tốt nhất" hai năm học; Nguyễn Thị Trúc Vân và Nhữ Hương Trà - hai tân cử nhân truyền thông vừa nhận giải "Sinh viên xuất sắc".

Dự án mà Nhữ Hương Trà phụ trách giúp doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông và tiếp thị. Nguyễn Thị Trúc Vân thì rất chuyên nghiệp trong làm việc, xây dựng ý tưởng và kế hoạch truyền thông cho doanh nghiệp.

TS NGUYỄN VĂN THĂNG LONG (giảng viên khoa truyền thông và thiết kế ĐH RMIT Việt Nam)

Nữ thủ khoa duy nhất ngành công nghệ thông tin

Võ Thị Cẩm Linh - nữ kỹ sư duy nhất thủ khoa ngành công nghệ thông tin của trường tốt nghiệp năm 2019 với điểm số ấn tượng 3,94/4,0. Từ lúc còn là cô nữ sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết, Bình Thuận), Linh đã mê công nghệ, luôn tò mò tìm hiểu cách thức truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị và muốn tự tay phát triển một ứng dụng. "Tôi chọn công nghệ thông tin vì nó thỏa mãn thứ tôi thích và phù hợp với tính cách của mình" - Cẩm Linh chia sẻ.

Nhờ tích cực tham gia ngày hội trải nghiệm các ngành kỹ thuật của trường trong hai năm liên tiếp, từng tự đứng ra hướng dẫn buổi học thử với chủ đề "Tự tạo trang web riêng", Linh đã được khoa khoa học và công nghệ trao giải "Thành tích tốt nhất" trong hai năm học tại trường. Nhưng điều Cẩm Linh tạo ấn tượng mạnh với nhiều người là việc xây dựng các dự án.

"Tôi cùng hai bạn khác phát triển một trợ lý ảo. Đây là dự án theo xu hướng của thế giới hiện đại, khi chúng ta có thể tương tác với đồ vật bằng giọng nói và điều khiển từ xa. Một dự án khác là trang website học trực tuyến, giúp người dùng có thể gọi tới một người nào bất kỳ hoặc gọi tới một nhóm tối đa sáu người để có thể trao đổi thêm ngoài lớp học trực tuyến" - Cẩm Linh nói.

Bà Anna Felipe, giảng viên khoa khoa học và công nghệ, đánh giá: "Tôi đặc biệt ấn tượng với dự án bổ túc thêm tính năng vào các kênh dạy và học giúp giáo viên và sinh viên trao đổi theo thời gian thực, trực tuyến và livestream do Linh thực hiện".

3 đóa hồng truyền cảm hứng ở giảng đường đại học - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Trúc Vân - Ảnh: MỘNG LINH

Hai "thợ săn" giải thưởng quốc tế

Hai nữ tân cử nhân truyền thông vừa tốt nghiệp đợt tháng 12-2019, Nguyễn Thị Trúc Vân và Nhữ Hương Trà cùng đoạt giải thưởng "Sinh viên xuất sắc" (Vice Chancellor's Awards) năm 2019 của ĐH RMIT Việt Nam. Cả hai được biết đến là những "thợ săn" giải thưởng các cuộc thi quốc tế. Điều thú vị là cả Vân và Trà bước chân vào đại học bằng "Học bổng hiệu trưởng" danh giá. Hai cô bạn cùng trong nhóm năm sinh viên xuất sắc đại diện sinh viên Việt Nam tham dự Spikes Asia 2019 tại Singapore.

Trúc Vân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) với "gia tài" là một loạt giải thưởng các cấp môn tiếng Anh và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như Đại sứ hòa bình tại Trại hè châu Á - Thái Bình Dương... cô đã được trao "Học bổng hiệu trưởng RMIT 2016".

Vân từng đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi và sự kiện: giải bạc Vietnam Young Lions năm 2019, dẫn dắt đội Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng kép tại cuộc thi Take Off! Global Challenge 2017 ở Paris (Pháp), đồng thời giữ nhiều vị trí trong trường như trợ giảng bộ phận hỗ trợ học tập cho sinh viên SAS, chủ nhiệm dự án, đại sứ đại diện trường và chủ tịch chi hội Việt Nam một tổ chức hòa bình quốc tế... "Điểm son thời học đại học của tôi chính là hành trình chứng minh cái mác "rich kid" (con nhà giàu) vẫn có thể làm nên chuyện. Chúng tôi luôn nỗ lực để thách thức định kiến "sinh ra trong bọc điều" và nâng tiêu chuẩn của mình lên để trở thành những nhân sự được nhà tuyển dụng săn đón" - Vân nói.

Hiện là nghệ sĩ minh họa cho một công ty truyền thông đa phương tiện tại TP.HCM, Trà hi vọng sẽ góp phần đem lại cho người trẻ những câu chuyện mới mẻ, khoa học và giàu tính nhân văn. "Là một họa sĩ minh họa, tôi thiết kế và minh họa các bài viết với nhiều chủ đề, từ thăng tiến sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe hay phát triển cá nhân. Tôi cũng đóng góp nội dung cho các chủ đề như chất lượng sống và sức khỏe tinh thần, mong muốn cùng mọi người tìm được sự cân bằng, nguồn cảm hứng bền bỉ trong cuộc sống" - Trà chia sẻ.

Mỗi dự án đều tuyệt vời

Nói về quyết định chọn ngành học của mình, "cây văn" của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Nhữ Hương Trà cho biết: "Tôi chọn ngành truyền thông vì cảm thấy lĩnh vực này phù hợp với mong muốn sáng tạo và năng lực viết lách, kể chuyện của bản thân".

Suốt thời đại học, Hương Trà đã sưu tập được khá nhiều giải thưởng: giải vàng hạng mục PR - sinh viên Vietnam Young Lions 2019, giải nhất cuộc thi Thử thách thiết kế 24 giờ của RMIT 2017, tham dự hội nghị lãnh đạo sinh viên lần thứ 7, trưởng nhóm Hà Nội tham gia Thử thách thành phố 2018 tại Singapore và kết thúc với giải "Sinh viên xuất sắc", huân chương ngành...

huong tra 2(read-only)

Nhữ Hương Trà (bên trái) cùng người bạn - Ảnh: MỘNG LINH

Trà tâm sự: "Mặc dù học ngành truyền thông nhưng đến năm 3 tôi mới nhận ra đam mê thật sự là vẽ minh họa. Việc thay đổi định hướng này tuy nhiều chông gai nhưng không hề xa lạ - nhiều người trong chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn nghi ngờ, lạc lõng và có người quyết định đổi hướng. Sự thay đổi là một trải nghiệm nên được trân trọng".

Chia sẻ về bí quyết học của mình, Cẩm Linh cho hay: "Thay vì chỉ hoàn thành bài tập được giao, tôi học sâu thêm những công nghệ cần được áp dụng trong dự án, cố thêm những điều mình đã biết vào dự án để làm nó hoàn thiện hơn yêu cầu cơ bản". Với sự năng động và nhiều thành tích ấn tượng đạt được, Cẩm Linh đã tự tìm được việc làm trước khi hoàn thành chương trình học.

Cô hiện giữ vị trí DevOps - kỹ sư phát triển phần mềm và vận hành - tại một công ty công nghệ thông tin và tư vấn kinh doanh của Đan Mạch. "Ngành công nghệ thông tin không dễ dàng cho mọi người, đặc biệt là các bạn nữ. Nhưng tôi tin sau khi hoàn thành một dự án nào đó, bạn sẽ thấy rất tuyệt vời vì đã tạo ra một thứ gì đó bằng tất cả đam mê và công sức của mình" - Linh nói.

Cô học trò Cô học trò 'đầu gấu' truyền cảm hứng sứ mệnh người thầy

TTO - Bám đuôi xe container khi đi học, cầm đầu lũ đầu gấu quậy phá... Gặp một cô giáo ở trung tâm tiếng Anh, Trần Khánh Ngọc dần thay đổi, cô thi sư phạm rồi trở thành người truyền cảm hứng 'sứ mệnh người thầy'...

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên