14/09/2020 13:29 GMT+7

3 bị cáo đưa người trái phép sang biên giới nhận 14 năm tù

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - TAND huyện An Phú (An Giang) đã tuyên phạt 3 bị cáo 14 năm tù giam về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” trong lúc cả nước chống dịch COVID-19.

3 bị cáo đưa người trái phép sang biên giới nhận 14 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Sa Liêm và Nguyễn Hoài Phương (trái và phải) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi đưa nhiều người xuất, nhập cảnh trái phép - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 14-9, TAND huyện An Phú, An Giang tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự "Tổ chức đưa người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép" và "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" đối với Nguyễn Thanh Dũng, 44 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang; Nguyễn Hoài Phương, 35 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang và Sa Liêm, 37 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú.

Theo cáo trạng, trong tháng 7-2020, bị Phương đã tổ chức đưa xuất cảnh, nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Khi khách có nhu cầu sang Campuchia, Phương hướng dẫn khách tìm đến nhà trọ của Phương ở. 

Sau đó, Phương dùng xe máy chở khách từ nhà trọ đến mương Hội Đồng, thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú rồi đưa khách xuống phà hoặc thuê đò chở khách sang sông Bình Di. Phương tiếp tục dùng xe chở khách đi lên bến xe Kaoh Thum, tỉnh KanDanl, Campuchia. 

3 bị cáo đưa người trái phép sang biên giới nhận 14 năm tù - Ảnh 2.

Hàng trăm người dân xã Khánh An tới xem phiên tòa xét xử lưu động - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn khách từ Campuchia về Việt Nam thì Phương đưa qua phà rồi tiếp tục chở  đến nhà trọ ở. Phương liên hệ nhà xe HC để chở khách đi tiếp, hoặc thuê người chở khách xuống bến xe TP Châu Đốc. Mỗi lần đưa khách qua lại biên giới, Phương nhận trực tiếp từ khách 2 triệu đồng/người. Ngoài ra, Phương còn thỏa thuận với Sa Liêm trả tiền công 500.000 đồng/người khi chở khách xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

TAND huyện An Phú tuyên phạt 2 bị cáo Phương và Sa Liêm 7 năm tù giam tại phiên tòa xét xử lưu động tại xã Khánh An - Video: BỬU ĐẤU

Viện KSND tỉnh An Giang kết luận Nguyễn Hoài Phương đã 2 lần đưa 9 người xuất cảnh trái phép, và 2 lần tổ chức cho 5 người nhập cảnh trái phép để thu lợi bất chính 28 triệu đồng. Còn Sa Liêm thực hiện 2 lần đưa 3 người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Bị cáo Nguyễn Thanh Dũng đã 4 lần thực hiện hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để thu lợi bất chính. Dũng đã khai nhận tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép 17 người, nhập cảnh trái phép 3 người, thu lợi 39 triệu đồng. 

Ngoài ra, Dũng còn thỏa thuận nhận đưa khách do Ngô Văn Tha tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, nhiệm vụ của Dũng nhận khách tại bến đò Mương Hội Đồng, rồi chở khách qua cầu Long Bình, giao cho Tha chở đến Campuchia. 

Mỗi khách được đưa sang Campuchia, Tha trả cho Dũng 1,5 triệu đồng. Dũng đã đưa khách cho Tha 7 người, được Tha trả 5 triệu đồng, còn 2 lần Tha chưa trả tiền.

3 bị cáo đưa người trái phép sang biên giới nhận 14 năm tù - Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Thanh Dũng bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 bị cáo 14 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hoài Phương 7 năm tù, Nguyễn Thanh Dũng 4 năm tù và Sa Liêm 3 năm tù.

Quảng Bình: Bắt giữ hai đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước người trái phép Quảng Bình: Bắt giữ hai đối tượng tổ chức đưa người trốn đi nước người trái phép

TTO - Ngày 10-9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt giữ hai đối tượng là Phan Văn Mười (44 tuổi, trú tại Cửa Lò, Nghệ An) và Vũ Thị Vân (40 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên