
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Dù điểm thi giảm nhưng điểm chuẩn nhiều trường lại tăng - Ảnh: TRUNG TÂN
Bài viết "Điểm chuẩn đại học 'lạm phát', gần 10 điểm mỗi môn vẫn rớt, chuyện gì xảy ra?" thu hút nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc Tuổi Trẻ Online liên quan đến việc thay đổi chính sách tuyển sinh, sự công bằng.
Điểm chuẩn đại học 'lạm phát' vì quá nhiều phương thức tuyển sinh?
"29 điểm vẫn rớt đại học, biết học làm sao, có vấn đề gì vậy?" là câu hỏi được một bạn đọc đặt ra. Có lẽ đây là mức điểm thi đã rất xuất sắc nhưng vẫn rớt nguyện vọng 1 khiến bạn đọc này lo lắng. Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Tuấn Lộc nửa đùa nửa thật rằng "con cái chúng ta giỏi thật...".
Cũng nói về điểm số, bạn đọc Kỳ Tranh cho rằng chỉ có học sinh xuất sắc và giỏi mới đạt 3 môn thi trên 27 điểm.
Với kết quả này mà các em không vào được đại học theo nguyện vọng, thì cách tuyển sinh cần xem lại.
Nhiều bạn đọc lý giải nguyên nhân, tranh luận về chính sách tuyển sinh, thi tốt nghiệp cũng như sự công bằng trong xét tuyển và đề xuất các giải pháp để hạn chế tình trạng "lạm phát điểm chuẩn".
"Phân tích phổ điểm công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025, tôi thấy chỉ có tổ hợp toán - hóa - sinh của nhóm đại học y dược phản ánh kết quả điểm tương đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp khác của các đại học, các trường đại học khác không biết đâu mà lần...", bạn đọc Nguyen Ha nhận xét.
Lý giải nguyên nhân thí sinh gần 10 điểm mỗi môn vẫn rớt nguyện vọng 1, bạn đọc tên Nam cho rằng có hai lý do. Một là đề tốt nghiệp quá dễ, điểm toàn 9 -10 không có sự phân hóa. Hai là chỉ tiêu xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp quá ít.
Nhiều bạn đọc khác bày tỏ sự đồng tình với ý kiến trên và cho rằng lý do của việc lạm phát điểm chuẩn là có quá nhiều phương thức tuyển sinh. Bạn đọc Nguyen khẳng định đó là hệ quả của việc tuyển sinh đại học thông qua học bạ.
Cũng phân tích nguyên nhân lạm phát điểm chuẩn, bạn đọc Nguyễn Hải Âu cho rằng tuyển sinh bằng các phương thức học bạ, đánh giá năng lực,... gần đủ chỉ tiêu luôn rồi.
Phương thức dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét còn chỉ tiêu rất ít dẫn tới điểm cao (nhiều em còn được cộng ưu tiên từ 1,5-2 điểm) là như thế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem lại cách xét tuyển của các trường.
Ở góc nhìn khác, bạn đọc anhhaophilos cho rằng điểm chuẩn tăng cao ở một số trường là do việc quy đổi bách phân vị, chứ nếu như thi tốt nghiệp tổ hợp môn toán - lý - hóa để đạt được điểm 25 - 29, thí sinh phải học rất vững.
Một số trường như Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) điểm chuẩn ngành "hot", kịch trần là có rất nhiều thí sinh đoạt giải quốc gia hoặc quốc tế thuộc diện tuyển thẳng khá nhiều, nên các thí sinh phổ thông phải cạnh tranh rất gắt gao.
Sửa những quy định có thể gây mất công bằng
Bên cạnh lý giải nguyên nhân, nhiều bạn đọc cũng trăn trở, đề xuất các giải pháp để hạn chế tình trạng này.
"Điểm chuẩn cao phần lớn là ở các ngành sư phạm, đây là đều đáng mừng, tuy nhiên có quá nhiều điều để trăn trở cho một mùa tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay. Cần có giải pháp mang tính ổn định lâu dài cho công tác tuyển sinh", bạn đọc Vĩnh Hải viết.
Bạn đọc tên Trường lại cho rằng điểm chuẩn cao, rất cao là do có nhiều phương thức xét tuyển. Điều này không công bằng. "Theo tôi chỉ nên dựa vào kết quả thi tốt nghiệp là chính, và xét phụ là học bạ và ngoại ngữ", bạn đọc này đề xuất.
Tương tự, bạn đọc tên Thanh gợi ý nên tách đề thi tốt nghiệp và đại học ra. Vì tốt nghiệp, đề rất dễ sẽ lạm phát khiến điểm đại học bị nhiễu.
Đôi khi quay lại thời chọn trường, chọn ngành trước, thi sau sẽ giúp học sinh học đúng với ước mơ của mình thay vì nộp nhập học sau khi biết điểm.
Cùng quan điểm nói trên, bạn đọc Anh Vũ cho rằng cải cách là giảm bớt, giúp mọi việc đơn giản, tiện lợi hơn chứ không phải phức tạp hóa vấn đề, có nhiều điểm bất hợp lý. Thiết nghĩ, đây là thời điểm thích hợp tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học cần bỏ tiêu chí xét tuyển học bạ vào đại học.
"Hãy để cho các trường đại học ra đề và chọn lựa cho sản phẩm của mình, để tránh bỏ sót", bạn đọc tên Vinh mong muốn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận