23/08/2025 12:13 GMT+7

Điểm thi giảm, điểm chuẩn vẫn tăng, chuyên gia nói gì?

Đến nay, hầu hết trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn. Nhận định ban đầu cho thấy dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp, điểm chuẩn nhiều trường vẫn tăng.

điểm chuẩn - Ảnh 1.

Nhóm học sinh Trường THPT An Lạc TP.HCM xem điểm chuẩn các trường ĐH - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến, phân tích, nhận định của một số chuyên gia tuyển sinh về điểm chuẩn năm nay.

PGS.TS BÙI HOÀI THẮNG (trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM):

Tăng ngoài dự đoán

điểm chuẩn - Ảnh 2.

Chúng tôi dự đoán điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhưng kết quả đa số ngành có điểm chuẩn tăng, chỉ có ít ngành giảm điểm. Qua đó có thể thấy tuy điểm thi tốt nghiệp THPT giảm nhưng vẫn có những thí sinh rất giỏi đăng ký vào những ngành "hot". 

Trong đó các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính tiếp tục thu hút được nhiều thí sinh giỏi và điểm chuẩn tăng so với năm trước. Đặc biệt ngành thiết kế vi mạch dạy bằng tiếng Anh mới mở năm nay nhưng đã thu hút được lượng lớn thí sinh giỏi khiến điểm chuẩn nằm ở top đầu của trường.

Thống kê cho thấy khoảng 50% thí sinh đăng ký vào trường có điểm thi đánh giá năng lực đạt từ 900 điểm trở lên. Đây là mức điểm rất cao. Điều nay cho thấy những ngành "hot" vẫn thu hút được lượng lớn thí sinh giỏi quan tâm, đăng ký dẫn đến điểm chuẩn tăng.

Trong khi đó một số ít ngành có điểm chuẩn giảm, mức giảm không nhiều như ngành xây dựng. Đây là ngành có nhu cầu nhân lực lớn khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng bùng nổ nhưng điểm chuẩn giảm do lượng thí sinh đăng ký giảm.

ThS CÙ XUÂN TIẾN (trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM):

Quy đổi điểm làm mặt bằng điểm chuẩn tăng

điểm chuẩn - Ảnh 3.

Đánh giá chung về điểm chuẩn các trường đại học, những trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển mặt bằng điểm chuẩn tương đối cao. 

Điều này xuất phát từ việc quy đổi dựa vào bách phân vị toàn quốc, quy đổi điểm thi các phương thức khác về thang điểm 30. Trong khi đó các trường đại học xét tuyển ít phương thức hoặc chỉ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, mặt bằng điểm chuẩn sẽ thấp hơn.

Tại Trường đại học Kinh tế - Luật, trường đã nhận được 65.089 nguyện vọng của 28.114 thí sinh đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD-ĐT, tăng gần 71% so với năm 2024. 

Đặc biệt năm nay có tổng cộng 8.849 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nộp chứng chỉ IELTS hợp lệ, tăng 3,7 lần so với năm ngoái (trong đó 182 thí sinh có IELTS 8.0 trở lên).

Điều bất ngờ là ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực năm 2025, điểm trúng tuyển cao nhất thuộc về ngành kinh doanh quốc tế - chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng và logistics quốc tế (28,08 điểm thi tốt nghiệp THPT, 989 điểm đánh giá năng lực).

Đây là chuyên ngành mới mở năm nay nhưng được sự thu hút của rất nhiều thí sinh. Ngoài ra ở phương thức xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM có 20 ngành/chuyên ngành đào tạo điểm trúng tuyển trên 900 điểm, phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT trường có chín ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm. 

Để trúng tuyển vào Trường đại học Kinh tế - Luật, thí sinh phải có điểm trung bình ba môn tối thiểu từ loại giỏi (8,3 điểm/môn trở lên).

Ông CHỬ ĐỨC TRÌNH (hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội):

Công bằng trong tuyển sinh

điểm chuẩn - Ảnh 4.

Ngay từ khi nhìn phổ điểm tốt nghiệp THPT tôi nhận định rằng điểm chuẩn năm nay sẽ tăng, bởi các ngành thuộc trường đều có sức hút lớn, tăng nhiều nhất 0,5 điểm tùy theo từng ngành. Ngành thấp nhất điểm chuẩn 22, mức điểm đủ đáp ứng yêu cầu học tập.

Công bằng trong tuyển sinh khi các trường đưa ra quy chế, công thức tính điểm trước, sau đó thí sinh chọn đăng ký xét tuyển vào trường. 

Mỗi trường được chủ động đưa ra một công thức tính điểm chuẩn để phù hợp với điều kiện đào tạo của từng trường, nhu cầu đầu vào của từng trường, là phù hợp với các trường. Việc quy đổi có thể khiến quá trình lọc ảo gặp đôi chút phức tạp như thời gian qua nhưng những bài toán này có thể vượt qua được.

Những năm trước còn nhiều phương thức tuyển sinh chưa phù hợp dẫn đến chất lượng sinh viên chưa đảm bảo. Năm nay Bộ GD-ĐT mong muốn có một quy chuẩn chung khi quy đổi điểm giữa các phương thức, tổ hợp, tạo ra sự công bằng và đảm bảo chất lượng.

Khi quy đổi điểm, quá trình triển khai hệ thống xét tuyển phải tinh chỉnh, đề án tuyển sinh của các trường phải điều chỉnh. Điều này khiến các trường vất vả hơn, thí sinh phải ngóng chờ nhưng chất lượng được đảm bảo.

Ông LÊ ĐÌNH TÙNG (phó hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội):

Cần ban hành chuẩn chương trình đào tạo

điểm chuẩn - Ảnh 5.

Đề thi năm nay phân hóa tốt, điểm tương đương giữa các tổ hợp là vấn đề lớn. 

Cần thống nhất một thang điểm, lĩnh vực kiến thức cho từng lĩnh vực, nhóm ngành; bỏ khái niệm tổ hợp môn mà thay bằng lĩnh vực kiến thức, kỹ năng.

Ví dụ thí sinh muốn vào học ngành y khoa phải có kiến thức liên quan khoa học sức khỏe, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, tư duy định lượng, tư duy ngôn ngữ, phát hiện giải quyết vấn đề...

Để làm được việc này cần phải ban hành chuẩn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra rồi mới xây dựng tổ hợp môn gì, mức độ kiến thức ra sao.


ThS NGUYỄN QUANG TRUNG (phó trưởng phòng quản lý đào tạo Trường đại học Thương mại):

Chênh lệch lớn

điểm chuẩn - Ảnh 6.

Năm nay biên độ điểm chuẩn giữa các ngành có sự chênh lệch lớn, ví dụ tại Trường đại học Thương mại ngành cao nhất 27,8, ngành thấp nhất chỉ 22,5, đa số các trường đều có biên độ điểm như vậy. 

Các năm trước các trường được xét tuyển sớm nên khi công bố điểm chuẩn dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT điểm chuẩn các ngành khá sát nhau.

Trường đại học Thương mại khi quy đổi điểm sẽ phân tích kết quả học tập của sinh viên, để biết phương thức tuyển sinh nào có nhiều điều kiện thuận lợi cho người học, giúp người học có nhiều điều kiện học tập tốt, từ đó đưa ra bảng quy đổi điểm.

Bản thân bảng quy đổi điểm cũng đã nói lên trường đại học đang lựa chọn, yêu thích thí sinh ở phương thức nào. Trước đây chưa có bảng quy đổi các trường có thể dành nhiều chỉ tiêu cho phương thức yêu thích, khi có bảng quy đổi các trường lại có những tính toán riêng để lựa chọn được nhiều thí sinh tốt nhưng phải đảm bảo tính công bằng.

PGS.TS NGUYỄN NGỌC KHÔI (trưởng phòng đào tạo Đại học Y dược TP.HCM):

Giảm đều theo dự báo

Điểm thi giảm, điểm chuẩn vẫn tăng - Ảnh 7.

Điểm chuẩn tất cả các ngành của trường năm nay đều giảm so với năm trước và không nằm ngoài dự đoán ban đầu khi lượng thí sinh dự thi môn sinh học năm nay giảm mạnh so với năm trước. Điều này tác động đến nguồn tuyển của các trường y dược vốn tuyển chủ yếu bằng tổ hợp toán - hóa - sinh.

Chỉ tiêu của trường năm nay tương đương năm trước. Trong khi đó ngành học mới là công tác xã hội có điểm chuẩn thấp có thể do chưa có nhiều thí sinh biết đến ngành học này của trường.

Điểm chuẩn nhiều trường gần chạm mốc 30

Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong đợt công bố điểm chuẩn vào ngày 22-8. Nhìn chung những ngành có điểm chuẩn gần 30 đều là những ngành "hot" ở những trường đại học "hot".

Hầu hết điểm chuẩn các ngành vào Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đều lấy điểm từ 20 đến gần 30. Ngành lấy điểm cao nhất là khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) với 29,92 điểm khối A00, 29,81 khối A01 và B00.

Xếp thứ hai là ngành trí tuệ nhân tạo 29,39 khối A00. Một số ngành học "hot" khác như thiết kế vi mạch 28,27 khối A00, khoa học dữ liệu 28,5 khối A00, kỹ thuật điện tử viễn thông 26,6...

Tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), ngành báo chí có điểm chuẩn cao nhất trường. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành báo chí có điểm chuẩn 28,55 (tổ hợp văn - sử - địa). Như vậy nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt hơn 9,5 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.

Tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ngành sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) lấy điểm cao nhất, 29,57 điểm. Các ngành khác thuộc khối sư phạm của trường cũng lấy điểm chuẩn khá cao. Như ngành sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) lấy điểm chuẩn 26,79.

Tại Hà Nội, xét riêng tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh), ngành y khoa Trường đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn cao nhất 28,13, kế tiếp là răng - hàm - mặt 27,34 điểm. Còn Trường đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn, mức cao nhất là 28,5 với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT đạt 9,5 điểm/môn.

Điểm thi giảm, điểm chuẩn vẫn tăng - Ảnh 8.Điểm chuẩn Trường đại học Sư phạm TP.HCM: 6 ngành lấy trên 28 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển trong năm 2025 của Trường đại học Sư phạm TP.HCM có xu hướng giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất