20/08/2021 23:48 GMT+7

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Hà Nội đã trải qua 28 ngày giãn cách xã hội cùng chiến dịch tiêm vắc xin, truy quét F0 diện rộng đang được thực hiện. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp và Hà Nội sắp phải bước sang đợt giãn cách thứ 3.

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 1.

Sáng 24-7, người dân trên toàn địa bàn TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong ảnh: một người dân đi qua phố Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội trong thời điểm giãn cách - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, từ 6h ngày 24-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn toàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Trong suốt thời gian giãn cách xã hội, tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, khó lường; số ca mắc trong cộng đồng vẫn tăng cao và chưa rõ nguồn lây, nhiều ca không có biểu hiện dịch tễ được phát hiện.

Ngày 6-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh lại ban hành công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn TP đến 6h ngày 23-8.

Thiết lập vùng cách ly y tế, truy vết F0 diện rộng, đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại các quận, huyện, xã, phường, kiểm soát chặt chẽ người dân và mở rộng vùng xanh an toàn là những việc TP Hà Nội đang thực hiện.

Đến 20-8, trải qua 28 ngày với 2 đợt giãn cách, Thường trực Thành ủy Hà Nội lại đồng ý thực hiện tiếp đợt giãn cách thứ 3 đến 6h ngày 6-9, với mục tiêu kiểm soát được dịch COVID-19.

Tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2.474 ca nhiễm COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.267 và số mắc là người đã được cách ly là 1.207.

Dưới đây là những hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được, phần nào tái hiện hình ảnh Hà Nội qua 28 ngày giãn cách xã hội từ 24-7 đến nay:

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 2.

Phố phường Hà Nội trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 3.

Hà Nội đã lập 22 chốt để kiểm soát người ra vào tại các cửa ngõ TP Hà Nội. Điều này lập tức lộ ra bất cập, hàng ngàn phương tiện ùn tắc tại nhiều khu vực cửa ngõ Hà Nội gây bức xúc cho tài xế và doanh nghiệp gặp khó trong việc vận chuyển hàng hóa. Ngay sau đó ngày 26-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói sẽ mở tối đa 'luồng xanh' cho các xe đi qua thủ đô thông qua đường trục vành đai 3, và lập thêm các chốt ở những nút giao, lối rẽ để kiểm soát người, xe vào thủ đô - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 4.

Bên trong TP, hàng trăm chốt kiểm tra liên ngành nhằm kiểm soát việc đi lại của người dân cũng được lập lên khắp các tuyến phố, ngõ ngách - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 5.

Trong thời gian này, liên tiếp các chùm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng được phát hiện, đặc biệt là tại các quận Đống Đa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 6.

Hàng loạt chợ đầu mối của Hà Nội như Long Biên, Tân Mai, Phùng Khoang, Minh Khai cũng phát hiện ca nhiễm COVID-19 và ngay lập tức đã được phong tỏa, truy vết những người có liên quan - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 7.

Ngày 8-8, Hà Nội ra văn bản siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường. Tuy nhiên, đến ngày 10-8, UBND TP Hà Nội lại phải ban hành một văn bản điều chỉnh để tránh phiền hà, phức tạp trong việc cấp "giấy thông hành" cho người dân - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 8.

Chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay của thành phố - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 9.

Chiến dịch tổng lực xét nghiệm diện rộng, truy vết F0 cho 3,3 triệu người ở 3 nhóm “đỏ, da cam, xanh” cũng đang được Hà Nội thực hiện quyết liệt - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 10.

Trong một số ngày gần đây, việc lượng người dân ra ngoài "có việc thiết yếu" khá đông đúc. Nhiều thời điểm trong ngày, tại một số trục đường chính, phương tiện hoạt động đông như chưa hề giãn cách xã hội - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 11.

Chiều 20-8, Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Hà Nội đến 6h ngày 6-9. Trong ảnh: Khoảng 100 nhân viên y tế, tình nguyện viên chuẩn bị thực hiện việc lấy mẫu và đưa F0, F1 tại chung cư HH4C Linh Đàm, Hoàng Mai đi cách ly tập trung trưa 20-8 - Ảnh: NAM TRẦN

28 ngày với 2 đợt giãn cách của Hà Nội qua ảnh - Ảnh 12.

Cùng với các biện pháp trong thực hiện giãn cách xã hội thì bảo vệ vùng xanh không có dịch cũng được Hà Nội kiểm soát chặt chẽ - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội sẽ tiếp tục cách ly xã hội toàn thành phố đến 6h sáng 6-9 Hà Nội sẽ tiếp tục cách ly xã hội toàn thành phố đến 6h sáng 6-9

TTO - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn TP Hà Nội đến 6h ngày 6-9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên