
Ông Rafael de Bustamante nhấn mạnh EU sẽ mở rộng hợp tác giáo dục với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và năng lượng xanh - Ảnh: THÙY LINH
Hơn 1 triệu em bé đã ra đời từ những “cặp đôi Erasmus” kể từ năm 1987. Những con số ấy nghe tưởng lãng mạn, nhưng thật ra là minh chứng cho sức mạnh kết nối mà giáo dục mang lại.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục châu Âu 2025 diễn ra tại TP.HCM, ông Rafael de Bustamante, Đại biện lâm thời của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, chia sẻ rằng du học không chỉ để nhận tấm bằng, mà là hành trình để người trẻ mở rộng tầm nhìn, hiểu hơn về thế giới và chính mình.
“Chúng tôi tin rằng học tập là cách mạnh mẽ nhất để con người phá bỏ biên giới. Khi bạn sống và học ở một quốc gia khác, bạn học được sự tôn trọng, thấu hiểu và khả năng hợp tác. Đó là những điều mà bất cứ xã hội hiện đại nào cũng cần”, ông nói.
Từ năm 1987, chương trình Erasmus+ đã trở thành một trong những sáng kiến giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất của Liên minh châu Âu.
Hàng triệu sinh viên trên khắp thế giới đã tham gia các chương trình trao đổi, nghiên cứu, thực tập và tình nguyện. Với Việt Nam, Erasmus+ không chỉ là học bổng, mà còn là cầu nối giữa các trường đại học, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu và phát triển bền vững trong giáo dục.

Các diễn giả và sinh viên trao đổi về kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong môi trường đa văn hóa tại châu Âu - Ảnh: THÙY LINH
Huỳnh Đỗ Bảo Tâm (chuyên gia nghiên cứu và phát triển, chương trình học bổng Erasmus+) kể rằng hai năm học ở Bỉ, Đức và Bồ Đào Nha là quãng thời gian “mở mắt” với cô.
“Tôi học được nhiều hơn cả trong lớp. Ở châu Âu, sinh viên được khuyến khích phản biện và bày tỏ quan điểm cá nhân. Giáo viên coi sinh viên là người đồng hành chứ không phải người bị động tiếp thu”, Bảo Tâm chia sẻ.
Với Đỗ Duy Anh (chuyên gia sản phẩm & tiếp thị - Đại học Khoa học ứng dụng NHL, Stenden, Hà Lan), điều đáng nhớ nhất là sự đa dạng văn hóa.
“Lớp tôi có sinh viên đến từ hơn 10 quốc gia. Mỗi người một giọng, một cách nhìn, nhưng khi cùng làm dự án, ai cũng phải học cách lắng nghe và điều chỉnh. Tôi nhận ra kỹ năng làm việc quốc tế không đến từ sách vở mà từ chính những va chạm hằng ngày", Nam chia sẻ.
Bên cạnh những câu chuyện cá nhân, các chuyên gia giáo dục châu Âu cũng nhấn mạnh rằng Erasmus+ không giới hạn ở sinh viên.
Giáo viên, nhà nghiên cứu và cả các tổ chức xã hội đều có thể tham gia thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi và hợp tác. Nhiều dự án tại Việt Nam đang hướng đến phát triển năng lượng xanh, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nghề.
Với nhiều người trẻ, Erasmus+ là cánh cửa mở ra thế giới. Nhưng hơn thế, nó là cơ hội để học cách sống độc lập, tôn trọng khác biệt và tìm thấy chính mình trong một cộng đồng toàn cầu.
Có lẽ vì vậy mà suốt gần bốn thập kỷ qua, “tinh thần Erasmus” vẫn tiếp tục được nhắc đến như biểu tượng của tri thức, tự do và tình người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận