26/10/2017 13:55 GMT+7

23 ngày, 15 quốc gia tham dự ngày hội văn hóa Việt - Hàn

Q.N.
Q.N.

TTO - Sẽ có các nghệ sĩ từ 15 quốc gia đến TP.HCM trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thế giới TP.HCM - Gyeongju 2017 từ ngày 11-11 đến 3-12.

23 ngày, 15 quốc gia tham dự ngày hội  văn hóa  Việt - Hàn - Ảnh 1.

NSND Đặng Thái Sơn - Ảnh: T.T.D.

Lễ hội văn hóa thế giới Gyeongju là sự kiện văn hóa quy mô lớn do tỉnh Gyeongsangbuk-do tổ chức hai năm một lần.

Lễ hội bắt đầu từ năm 1998, theo chu kỳ hai năm ở Hàn Quốc và hai năm tiếp theo sẽ được tổ chức ở nước ngoài.

Đến nay, lễ hội này đã được tổ chức tám lần, trong đó có hai lần ở nước ngoài.

TP.HCM sẽ đăng cai tổ chức Lễ hội văn hóa thế giới TP.HCM - Gyeongju 2017 từ ngày 11-11 đến 3-12 tại một số địa điểm ở TP.HCM như: phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23-9, Nhà hát TP, Nhà hát Hòa Bình, Bảo tàng Mỹ thuật TP... 

Tại đây sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ đến từ 15 quốc gia. 

Đây là sự kiện kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (22-12-1992 - 22-12-2017) giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thông tin về chương trình kéo dài 23 ngày này vừa được ban tổ chức lễ hội cho biết tại buổi họp báo sáng 25-10 ở TP.HCM. 

Tại họp báo, ông Lee Yong Seok - trưởng đoàn hợp tác quốc tế tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc - cho biết phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên 23-9 là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các buổi trình diễn thời trang, các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật... 

NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Lễ hội sẽ có một chương trình biểu diễn nghệ thuật đa dạng từ nhạc kịch, vũ kịch, thời trang, võ thuật, âm nhạc truyền thống, âm nhạc cổ điển, trình diễn nhạc điện tử, triển lãm mỹ thuật, liên hoan phim Việt - Hàn...

NSND Đặng Thái Sơn cũng sẽ về nước dịp này để tham gia đêm nhạc Việt - Hàn cùng nữ nghệ sĩ opera hàng đầu của Hàn Quốc Lee Hwa Young và dàn nhạc tỉnh Gyeongsangbuk-do vào tối 21-11 tại Nhạc viện TP.HCM.

Riêng công viên 23-9 là nơi tái hiện các không gian văn hóa Hàn Quốc.

Du khách có thể chiêm ngưỡng con đường ánh sáng rực rỡ trải dài hai bên công viên, các gian hàng quảng bá doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tại công viên này.

Các địa điểm khác như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Nhà hát Bến Thành, Nhà hát Hòa Bình, Nhạc viện TP.HCM... sẽ là nơi tổ chức các vở nhạc kịch, nhạc giao hưởng, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật...

Phát biểu tại họp báo, ông Đoàn Tuấn Linh - phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - nói: "Đây là lễ hội giao lưu văn hóa quan trọng, có ý nghĩa to lớn kéo dài 23 ngày tại TP.HCM. 

Đây cũng là lần thứ ba lễ hội này được tổ chức ngoài Hàn Quốc và là lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM, Việt Nam".

Theo ông Đoàn Tuấn Linh, dự kiến lễ hội lần này thu hút khoảng 800.000 lượt khách tham dự, gồm người dân TP.HCM, cộng đồng người Hàn Quốc và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên