08/06/2020 17:32 GMT+7

215 người trên cùng chuyến bay bệnh nhân 330, 331 có kết quả âm tính

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Chiều 8-6, ông Nguyễn Văn Hai - giám đốc Sở Y tế Quảng Nam - cho biết 215 người trên cùng chuyến bay với hai bệnh nhân COVID-19 thứ 330 và 331 đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

215 người trên cùng chuyến bay bệnh nhân 330, 331 có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trên chuyến bay VN319 hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 5-6 - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trước đó, ngày 5-6, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 217 công dân của chuyến bay VN319 từ sân bay Narita, Nhật Bản đến sân bay Đà Nẵng, sau đó đưa vào cách ly tập trung tại trung đoàn 733.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu tất cả 217 trường hợp. Kết quả có 215 người âm tính với virus SARS-CoV-2, hai trường hợp dương tính (bệnh nhân thứ 330 và 331) đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam.

Ngành y tế cũng chuyển đến bệnh viện này 5 công dân tiếp xúc gần với hai bệnh nhân trên, 1 trường hợp sốt 39 độ C.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh đang cách ly 92 trường hợp là phụ nữ mang thai và 8 trẻ em dưới 9 tuổi tại trung đoàn 733.

Ông Hai cho biết hiện Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với trung đoàn 733 thực hiện các quy định cách ly, khoanh vùng, xử trí môi trường, điều tra đối tượng tiếp xúc và xử lý.

340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước, được cách ly tập trung ngay 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước, được cách ly tập trung ngay

TTO - Ngày 5-6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên