Thứ 6, ngày 13 tháng 12 năm 2019
2011 - "năm chết chóc" nhất của loài voi
TTO - Theo báo cáo vừa công bố của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF), năm 2011 là năm chết chóc nhất đối với loài voi khi có ít nhất 2.500 con voi bị săn trộm để lấy ngà.
Nạn săn trộm các động vật hoang dã khác cũng đang trên đà báo động.
![]() |
Theo WWF, trong năm 2011 có ít nhất 2.500 con voi bị giết lấy ngà - Ảnh: WWF |
“Năm 2011 là năm kỷ lục về săn trộm voi, với số lượng ngà voi bị tịch thu ước tính hơn 23 tấn - tương đương 2.500 con voi bị giết”, Peter Wittig - đại sứ LHQ tại Đức và là người công bố báo cáo trên - cho biết.
“Nạn săn trộm tê giác cũng tăng cao kỷ lục trong năm 2011 với 448 con tê giác bị giết chỉ riêng ở Nam Phi”, ông nói thêm.
Theo Wittig, nếu khuynh hướng này tiếp diễn thì giá ngà voi có thể lên đến 1.000 USD/ pound (tương đương 0,45kg) và giá sừng tê giác khoảng 30.000 USD/ pound.
Ngoài voi và tê giác, loài hổ cũng đang gặp nguy hiểm. “Hiện tại trên thế giới có thể chỉ còn chưa tới 3.200 con hổ trong tự nhiên, và nạn săn trộm gia tăng đang biến nguy cơ tuyệt chủng của loài này trở thành hiện thực”, ông nói.
Báo cáo cũng cho biết nạn mua bán lậu động vật hoang dã đem về ít nhất 19 tỉ USD mỗi năm cho bọn tội phạm có tổ chức, đang được xem là lĩnh vực lợi nhuận cao và ít rủi ro do chính phủ các nước chưa thật sự quan tâm và cũng chưa có biện pháp trấn áp hiệu quả.
![]() |
Một con tê giác bị giết lấy sừng ở Công viên quốc gia Kaziranga - Ảnh: PTI |
“Tội phạm động vật hoang dã đã leo thang đáng báo động trong thập kỷ qua - Jim Leape, tổng giám đốc WWF, nói - Nó do các nhóm tội phạm toàn cầu điều khiển, vì vậy chúng ta cần có phản ứng toàn cầu và tập trung”.
Ông cũng nói chịu mất mát nhiều nhất từ nạn buôn lậu động vật hoang dã là những cộng đồng nghèo nhất thế giới do họ sống phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhưng đang mất đi sinh kế, trong khi nguồn lợi chảy vào túi các băng nhóm tội phạm và những quan chức tham nhũng.
-
TTO - Bốn quan chức tỉnh Quảng Ngãi phân trần việc con đi du học bằng tiền ngân sách sau đó không về tỉnh công tác với những nguyên nhân khác nhau và cho hay con họ sẽ hoàn trả chi phí cho ngân sách đúng cam kết.
-
TTO - TS Hoàng Dương Tùng, chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam: Đây là đợt ô nhiễm không khí khủng khiếp ở một số tỉnh miền Bắc và Hà Nội, đến hôm nay 13-12 đã sang ngày thứ năm.
-
TTO - Theo kế hoạch, ông Đinh Lâm Xướng - chánh án TAND huyện Minh Hóa, Quảng Bình, người vừa bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng vì quan hệ tình dục với nữ kế toán tại phòng làm việc - sẽ chủ tọa phiên tòa xử một vụ án hiếp dâm vào chiều nay, 13-12.
-
TTO - "Việc chúng tôi đang là đội xuất sắc nhất Đông Nam Á không có nghĩa chúng tôi có thể tham gia đấu trường thế giới trong vài năm nữa".
-
TTO - 500 hoa hướng dương do sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội cắt, ghép để đồng hành cùng ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 tại Viện Huyết học truyền máu trung ương (Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào ngày 15-12.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận