03/03/2020 12:48 GMT+7

2.700 nhà dân tan hoang do mưa đá và dông tại các tỉnh phía Bắc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơn mưa đá kèm theo dông lốc tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Tuyên Quang... làm gần 2.700 nhà dân bị tốc mái, khoảng 50 tấn chanh tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên bị rụng.

2.700 nhà dân tan hoang do mưa đá và dông tại các tỉnh phía Bắc - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng - Ảnh: THỦY THANH

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 7h sáng 3-3, địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái đã bị thiệt hại nặng do mưa đá, dông và lốc xảy ra tối 2-3.

Mưa đá kèm dông lốc làm bị thương 4 người (2 người ở địa bàn phường Nguyễn Thái Học, 2 người ở phường Đồng Tâm).

2.073 ngôi nhà ở thành phố bị tốc mái, 3 nhà ở huyện Yên Bình sập đổ hoàn toàn.

Đặc biệt mưa đá, dông và lốc làm đổ 23 cột điện tại thành phố, 5 trường học trong thành phố Yên Bái hư hỏng nặng, trên 200 cây lớn bị đổ, 5 ôtô của người dân bị cột điện, cây xanh đè hư hỏng...

Trong sáng 3-3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh đã có mặt tại hiện trường các địa bàn thành phố Yên Bái chỉ đạo khắc phục hậu quả, dọn dẹp, giúp đỡ người dân.

2.700 nhà dân tan hoang do mưa đá và dông tại các tỉnh phía Bắc - Ảnh 2.

Thành phố Yên Bái ngổn ngang - Ảnh: Báo YÊN BÁI

Còn theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa dông kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn các huyện Hàm Yên, huyện Chiêm Hóa, huyện Na Hang làm 416 nhà ở bị ảnh hưởng (2 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 nhà bị sập đổ), 365ha lúa mới cấy, 25ha ngô, 10ha rau màu tại huyện Hàm Yên bị giập nát.

Đặc biệt, tại xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên) có khoảng 30ha chanh bị ảnh hưởng do mưa đá.

Chủ tịch UBND xã Phù Lưu Đỗ Hữu Ước cho biết mưa đá khiến hàng loạt chanh đang trong thời kỳ chuẩn bị thu hoạch bị rụng.

"Uớc tính có vài tấn chanh bị rụng, tuy nhiên điều chúng tôi lo lắng những quả chanh không rụng thì lại bị trầy, xước, có nguy cơ bị thối trong những ngày tới".

Còn tại Lai Châu, 200 nhà dân bị hư hỏng, 70ha lúa, hoa màu, chè giập nát.

2.700 nhà dân tan hoang do mưa đá và dông tại các tỉnh phía Bắc - Ảnh 3.

Một nhà dân ở Yên Bái tan hoang - Ảnh: Báo YÊN BÁI

2.700 nhà dân tan hoang do mưa đá và dông tại các tỉnh phía Bắc - Ảnh 4.

Thành phố Yên Bái ngổn ngang sau cơn mưa đá tối 2-3 - Ảnh: Báo YÊN BÁI

Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Yên Bái, ôtô bị cột điện, cây xanh đè bẹp Mưa đá, giông lốc dữ dội ở Yên Bái, ôtô bị cột điện, cây xanh đè bẹp

TTO - Trận mưa đá kèm giông lốc kéo dài chừng 30 phút tối 2-3 tại TP Yên Bái với cường độ lớn, quật đổ một số trụ điện, nhiều cây cối và làm tốc mái nhiều ngôi nhà. Nhiều ôtô bị cột điện, cây xanh đè bẹp.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên