16/12/2021 22:35 GMT+7

19h ngày 16-12, siêu bão Rai gió giật trên cấp 17 ngay miền Trung Philippines

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - NGUYÊN HẠNH
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - NGUYÊN HẠNH

Hồi 19h ngày 16-12, tâm siêu bão ở ngay trên miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185 - 200km/h), giật trên cấp 17.

19h ngày 16-12, siêu bão Rai gió giật trên cấp 17 ngay miền Trung Philippines - Ảnh 1.

Siêu bão đang băng qua miền Trung Philippines - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 - 30km, cường độ suy yếu dần và đi vào Biển Đông. Đến 19h ngày 17-12, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây Việt Nam khoảng 440km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (135 - 165km/h), giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,5 đến 14,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 10. Từ gần sáng và ngày mai ở vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 10, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17; sóng biển cao nhất từ 8 - 10m; biển động dữ dội. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa): cấp 4.

19h ngày 16-12, siêu bão Rai gió giật trên cấp 17 ngay miền Trung Philippines - Ảnh 2.

Đội cứu hộ giải cứu người dân mắc kẹt trong bão Rai tại thành phố Cagayan De Oro, Philippines, ngày 16-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, gần 100.000 người tại nhiều nơi ở khu vực phía Nam của Philippines đã phải sơ tán vì bão Rai đổ bộ trong ngày 16-12. 

Cơ quan quản lý thiên tai của Philippines cho biết họ đã nhận được báo cáo về tình trạng mất điện và lũ lụt ở một số khu vực, nhưng không có thương vong cho đến nay. 

Đoạn phim do Cảnh sát biển Philippines chia sẻ cho thấy lực lượng cứu hộ lội qua vùng nước sâu đến ngực ở thành phố Cagayan de Oro trên bờ biển phía bắc Mindanao, sơ tán người dân bằng bè cao su.

19h ngày 16-12, siêu bão Rai gió giật trên cấp 17 ngay miền Trung Philippines - Ảnh 3.

Người dân Philippines vượt dòng nước lũ do bão Rai tại Salay, Misamis Oriental ngày 16-12 - Ảnh: REUTERS

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên