26/07/2023 12:01 GMT+7

150 người căng mình chữa cháy rừng Hải Vân

Đến 10h30 ngày 26-7, lực lượng dân quân gồm gần 150 người đã khống chế được vụ cháy trên rừng Hải Vân (Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng phải dùng rựa phát cây, mở đường tiếp cận đám cháy - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Lực lượng chức năng phải dùng rựa phát cây, mở đường tiếp cận đám cháy - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 sáng cùng ngày, tại khu vực tiểu khu 4A, rừng Nam Hải Vân xảy ra vụ cháy rừng. Sau khi tiếp nhận thông tin, hàng chục người trong lực lượng phản ứng nhanh gồm kiểm lâm, quân sự, công an, chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc đã triển khai tới hiện trường chữa cháy. 

Các đơn vị của biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy… nhanh chóng có mặt. Hai xe chữa cháy chuyên dụng cũng xuất phát ngay.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra cháy có địa hình rất hiểm trở. Chỉ có thể di chuyển bằng đường bộ qua đèo dốc, cây cối rậm rạp mới tiếp cận được. 

Việc chữa cháy chủ yếu bằng phương pháp thủ công, có lúc phải dùng xô xách nước từ khe suối tới để dập lửa…

Do thời tiết rất hanh và nắng nóng, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chữa cháy đã phải dùng rựa phát cây mở đường, khoanh vùng để cô lập các khu vực cháy, sử dụng 10 máy thổi gió…

Sau khi đám cháy được khống chế, hiện còn 30 người gồm quận đội, dân quân, kiểm lâm… vẫn đang bám trụ, trực tại hiện trường phòng chống cháy lại.

Thống kê ban đầu cho thấy diện tích cháy khoảng 0,7ha. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, phải dùng phương pháp thủ công để dập lửa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn, phải dùng phương pháp thủ công để dập lửa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khu vực taluy âm đường sắt sau khi được dập tắt. Đám cháy sau đó tiếp tục xảy ra ở phía taluy dương - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khu vực taluy âm đường sắt sau khi được dập tắt. Đám cháy sau đó tiếp tục xảy ra ở phía taluy dương - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cuộc giải cứu nam thanh niên đi phượt trên đèo Hải Vân bị rơi xuống vựcCuộc giải cứu nam thanh niên đi phượt trên đèo Hải Vân bị rơi xuống vực

Anh B.L.X.H. (trú TP.HCM) bị rơi xuống vực khi đi phượt ở đèo Hải Vân và bất tỉnh, phải nằm dưới ghềnh đá trong nhiều ngày. Khi nhận tin cầu cứu, ngay trong đêm tối mịt, lạnh giá, lực lượng cứu nạn đã băng rừng, vượt suối, tìm cứu được nạn nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên