28/09/2013 00:26 GMT+7

15 năm trước hai sinh viên tạo ra Google

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - Những ngày cuối tháng 9 năm 1998, hai sinh viên Stanford cùng sáng lập một công ty tên Google trong gara cũ, cái tên đặt theo thuật ngữ toán học googol, thể hiện số 1 và một trăm số 0 theo sau. Và câu chuyện vể "người khổng lồ" Google bắt đầu.

* Những con số đáng nhớ "ngày ấy và bây giờ" của Google

yT5L9KX9.jpgPhóng to
RW0Nofdl.jpg
6eN4WRcI.jpg
Trò chơi đập kẹo từ Google Doodle, kỷ niệm sinh nhất lần thứ 15

Hai sinh viên ấy gồm Sergey Brin và Larry Page, họ đã thay đổi cách thế giới tìm kiếm trên Internet với Google và tạo ra một "đế chế" có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, từ dịch vụ email, hệ điều hành cho thiết bị di động đến các dịch vụ trực tuyến khác.

Từ năm 2005 đến nay, Google chọn ngày 27-9 làm "ngày sinh nhật" của mình, mặc dù ngày đăng ký thành lập công ty vào 4-9-1998, bắt đầu hoạt động từ 7-9 và tên miền Google.com đăng ký vào ngày 15-9. Năm "lên bốn", ngày 27-9-2002, Google tạo ra Doodle "phiên bản kỷ niệm sinh nhật" đầu tiên, và các phiên bản Doodle được sáng tạo ngày càng nhiều hơn, độc đáo và thú vị hơn. Bạn đọc có thể click vào từ khóa "Google Doodle" để xem một số mẫu sáng tạo của những kỹ sư Google.

Ngày 27-9-2013, Google mừng sinh nhật với Doodle là trò chơi đập kẹo ngay trên trang chủ Google.com. Cách chơi giống với trò chơi dân gian đập niêu nhận quà ở Việt Nam, bạn càng đập nhiều kẹo thì điểm càng cao. Để bắt đầu, bạn click chuột vào chữ "g" nhỏ ở bên phải, sau đó dùng phím spacebar để đập kẹo. Trò chơi tuy đơn giản nhưng so kè về điểm số thì mới thấy "chông gai" và dễ bị nghiện kẹo.

Bên cạnh trò đập kẹo, Google còn "ẩn giấu" một trứng phục sinh (Easter Egg), cho người dùng xem Google thuở khai sinh thế nào nhưng đáng tiếc là không thể tìm kiếm với phiên bản Google năm 1998 (Bạn đọc gõ đường dẫn "https://www.google.com.vn/#q=google+in+1998", hay tìm với từ khóa "Google in 1998" hoặc click tại đây).

psj7oNXd.jpgPhóng to
Giao diện hiển thị kết quả từ công cụ tìm kiếm Google phiên bản năm 1998 - Nguồn: Google

Nếu để ý, bạn sẽ thấy Google ngày ấy rất khiêm tốn, mời người dùng của mình thử tìm trên các công cụ tìm kiếm lớn khác như AltaVista, HotBot, Infoseek, Lycos hay Yahoo!. Ngoài ra, con số kết quả tìm kiếm với từ khóa "Google" năm 1998 ở mức 234.000, nhưng hiện tại, con số này vượt hơn 9,24 tỉ kết quả.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 15, "ông lớn" Google!

Những con số thú vị về Google ngày ấy và bây giờ

Google lập chỉ mục (index) 26 triệu trang web vào thời điểm ra mắt năm 1998. Hiện tại, Google lập chỉ mục 60 nghìn tỷ trang web.

Google trả lời 10.000 truy vấn tìm kiếm mỗi ngày trong giai đoạn thử nghiệm năm 1998. Ngày nay, Google làm việc cật lực hơn với hơn 100 tỷ tìm kiếm mỗi tháng.

Tháng 9-1998, Google tuyển dụng nhân viên đầu tiên, và tăng lên 1.907 nhân viên vào 31-3-2004. Đội ngũ nhân viên Google đến hết quý vừa qua lên tới 44.777 người.

Doodle đầu tiên năm 1998 của Google mang hàm ý hai nhà sáng lập Larry Page và Sergey Bin ra khỏi văn phòng để tham dự lễ hội âm nhạc Burning Man. Từ đó đến nay, Google có hơn 1.000 Doodle.

Trên bước đường phát triển, Google đã thâu tóm hơn 100 công ty lớn nhỏ. Dịch vụ mạng thảo luận Deja.com là "nạn nhân" đầu tiên vào năm 2001.

Cổ phiếu Google "lên sàn" lần đầu tiên (IPO) vào ngày 19-8-2004 mở giá 85 USD/cổ phiếu. Đến thứ Sáu ngày 27-9-2013, cổ phiếu Google ở mức 874 USD.

Năm 2003, công ty công bố doanh thu đạt 961,9 triệu USD. Năm 2012, doanh thu Google đạt 50 tỷ USD.

Không thể không kể đến Android, Google thâu tóm hệ điều hành di động này vào năm 2005. Cho đến nay, có hơn một tỷ thiết bị dùng Android kích hoạt sử dụng và hơn 50 tỷ ứng dụng di động cho Android được tải về.

Street View ra đời năm 2007 để số hóa bản đồ thế giới. Kể từ đó, Google Street View đã đi qua 6 triệu dặm, 3.000 thành phố tại 52 quốc gia. Vừa qua, Google còn đăng tuyển dụng tình nguyện viên vác các thiết bị Street View để đến những chỗ xe tự hành không thể đến.

Mạng xã hội Google+ tăng trưởng nhanh chóng mặt trong hai năm, hiện có hơn 500 triệu người dùng nhưng chỉ có 135 triệu thực sự hoạt động.

Trình duyệt web Chrome phát hành năm 2008. Bốn năm sau, Chrome vượt qua các anh lớn như FireFox, Internet Explorer, hiện có hơn 750 triệu người sử dụng.

YouTube, mạng chia sẻ video clip có khoảng 20 triệu lượt khách truy cập mỗi tháng vào năm 2006 khi Google thâu tóm. Đến khi bạn đọc bài viết này, YouTube có hơn một tỷ khách truy cập mỗi tháng, truyền tải (streaming) hơn 6 tỷ giờ video.

THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên