
Phụ huynh tập trung tại điểm lẻ Tiến Sơn, Trường tiểu học Tân Sơn (cũ), nay là Trường tiểu học xã Quỳnh Tam, Nghệ An sáng 11-9 - Ảnh: DOÃN HÒA
Sáng 11-9, tại Nhà văn hóa thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An - cùng lãnh đạo xã Quỳnh Tam tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh có con đang học tại điểm trường này.
Phụ huynh lo khoảng cách từ nhà đến trường mới xa
Buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh đã qua những ngày đầu năm học mới nhưng 149 học sinh vẫn chưa đến trường. Nguyên nhân là nhiều phụ huynh phản đối việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn thuộc Trường tiểu học Tân Sơn trước đây, nay là Trường tiểu học Quỳnh Tam, để đưa học sinh về học tại điểm trường trung tâm và điểm phân hiệu.
Theo các phụ huynh, điều khiến họ lo lắng nhất là khoảng cách đi lại. Điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km, cách điểm phân hiệu khoảng 7km và cách trụ sở UBND xã khoảng 6km. Với nhiều gia đình, việc đưa đón con mỗi ngày là một gánh nặng, nhất là những phụ huynh phải đi làm từ sáng sớm hoặc không có điều kiện bố trí người đưa đón.
Tại buổi đối thoại, năm phụ huynh trực tiếp nêu ý kiến không đồng tình việc sáp nhập, cho rằng khoảng cách từ nhà đến trường mới quá xa, trong khi phụ huynh không có thời gian để đưa đón con. Những băn khoăn này cũng là nguyên nhân khiến nhiều gia đình quyết định chưa cho con trở lại lớp, dù năm học mới đã bắt đầu.

Điểm lẻ Tiến Sơn, Trường tiểu học Tân Sơn (cũ), nay là Trường tiểu học xã Quỳnh Tam, Nghệ An nằm giữa khu dân cư - Ảnh: DOÃN HÒA
Chị Nguyễn Thị Th. - 32 tuổi, có ba con đang học tiểu học - cho biết điều chị và nhiều phụ huynh lo lắng nhất là việc đi lại của các con nếu phải chuyển về điểm trường trung tâm.
"Nhà có ba cháu cùng học tiểu học, nếu trường ở gần thì chúng tôi còn có thể chủ động đưa đón. Nay điểm trường mới cách nhà khá xa, vợ chồng đều phải đi làm nên không phải lúc nào cũng có người đưa đón các cháu. Chúng tôi rất lo, nhất là những ngày mưa gió, đường sá đi lại khó khăn. Nếu chuyển trường thì phải có phương án đưa đón, bán trú rõ ràng để phụ huynh yên tâm", chị Th. nói.
Tuy nhiên phía ngành giáo dục và địa phương cho rằng việc đưa học sinh về điểm trường tập trung xuất phát trước hết từ yêu cầu bảo đảm an toàn và chất lượng dạy học.

Điểm lẻ Tiến Sơn hiện có 5 phòng học nhà cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Các phòng học hiện đã xuống cấp, không đủ điều kiện dạy học - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Nguyễn Văn Phú - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam - cho biết điểm lẻ Tiến Sơn hiện có 5 phòng học nhà cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học này, điểm trường có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.
Sau 28 năm sử dụng, các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó có 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, không bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Trước thực trạng này, ngày 26-6, Trường tiểu học Tân Sơn (cũ) đã ban hành kế hoạch chuyển học sinh và cơ sở vật chất từ điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường trung tâm trong năm học 2026 - 2027.
Giám đốc sở "giật mình" trước điểm trường xuống cấp
Tại buổi đối thoại, ông Khoa dành nhiều thời gian lắng nghe những băn khoăn của phụ huynh, đồng thời giải thích về chủ trương đưa học sinh từ điểm lẻ về học tập trung.
Theo ông Khoa, việc sắp xếp lại các điểm trường không chỉ nhằm tinh gọn cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là phải bảo đảm điều kiện học tập an toàn, chất lượng cho học sinh.
Có mặt trực tiếp tại điểm lẻ Tiến Sơn, ông Khoa cho biết bản thân "giật mình" khi chứng kiến thực trạng xuống cấp của trường lớp nơi đây.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An - mong muốn phụ huynh đồng hành, quan tâm sớm đưa học sinh tới trường - Ảnh: DOÃN HÒA
Những phòng học đã được xây dựng từ năm 1998, qua gần ba thập niên sử dụng, nay không còn đáp ứng yêu cầu an toàn. Việc để học sinh tiếp tục học trong những phòng học có nguy cơ mất an toàn là vấn đề cần được cân nhắc nghiêm túc.
Ông Khoa cũng đặt vấn đề về chất lượng giáo dục và cơ hội học tập của học sinh tại khu vực Tiến Sơn. Theo ông, tỉ lệ học sinh thi vào lớp 10 ở khu vực này trong những năm qua còn thấp, vì vậy cần nhìn việc sắp xếp điểm trường không chỉ ở khoảng cách địa lý, mà còn ở điều kiện học tập lâu dài của học sinh.
"Điểm trường có thể gần nhà, nhưng nếu điều kiện dạy học không bảo đảm thì cũng cần phải thay đổi. Sở sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành hơn nữa, xây dựng môi trường giáo dục ở xã Quỳnh Tam hiện đại hơn nữa. Mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục cho các em", ông Khoa nói.
Theo phương án được địa phương và nhà trường đưa ra, để giải quyết nỗi lo đường xa của phụ huynh, học sinh từ Tiến Sơn sẽ được tổ chức ăn bán trú tại trường. Đồng thời địa phương dự kiến bố trí 3 chuyến xe đưa đón học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn đến trường.
Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh, đồng thời giúp học sinh được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất an toàn hơn.
Thầy cô buồn khi học sinh chưa tới lớp


Phân hiệu và điểm chính Trường tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, Nghệ An được đầu tư xây dựng khang trang - Ảnh: DOÃN HÒA
Đứng trước những dãy phòng học cũ ở điểm lẻ Tiến Sơn, câu chuyện không chỉ là chuyện một điểm trường được giữ hay giải thể. Đó còn là câu chuyện về hàng trăm học sinh đang đứng ngoài lớp học trong những ngày đầu năm học mới.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Tam - cho biết các thầy cô rất buồn khi học sinh chưa trở lại trường.
"Thầy cô mong muốn nhất là các em được đến lớp, được học tập bình thường cùng bạn bè. Những ngày đầu năm học đáng lẽ là những ngày vui, nhưng việc học sinh chưa tới lớp khiến giáo viên rất trăn trở", ông Triều chia sẻ.
Theo ông Triều, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em trở lại trường. Nhà trường cũng mong muốn phụ huynh chia sẻ với những khó khăn chung về cơ sở vật chất và cùng tìm giải pháp phù hợp nhất cho học sinh.
Sau buổi đối thoại, ngành giáo dục Nghệ An và chính quyền xã Quỳnh Tam cho biết sẽ tiếp tục vận động, giải thích và triển khai các giải pháp hỗ trợ đưa học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận