
Nhiều bạn trẻ tìm hiểu về các làng nghề truyền thống tại liên hoan - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ 13 (23-11-2004 - 23-11-2017), cũng là hoạt động trong chuỗi các sự kiện Văn hóa - Lễ hội hai bên bờ sông Hàn, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Liên hoan làng nghề truyền thống xứ Quảng năm 2017.

Trẻ em hứng thú tìm hiểu nghề làm nón Duy Xuyên - Quảng Nam - Ảnh: PHAN HOÀNG

Nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm lụa, vải truyền thống pha hiện đại khiến bạn trẻ thích thú - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một du khách cho con tiếp cận với sản phẩm truyền thống - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Tượng Phật bằng đồng có niên đại hơn 800 năm được bán với giá 100 triệu đồng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Người dân và du khách mua nước mắm Nam Ô truyền thống của Đà Nẵn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Một học sinh thử làm chiếu Cẩm Nê - một nghề truyền thống đã mai một ở Đà Nẵng - Ảnh: PHAN HOÀNG

Một nghệ nhân làm lồng đèn truyền thống Hội An tại Liên hoan - Ảnh: PHAN HOÀNG

Các công đoạn làm ra sản phẩm được trình diễn trước mắt công chúng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Phụ nữ Cơ Tu dệt vải tại Liên hoan - Ảnh: PHAN HOÀNG

Làng đá Non Nước trưng bày nhiều sản phẩm thu hút du khách mọi lứa tuổi - Ảnh: PHAN HOÀNG

Khách nước ngoài tìm hiểu về sản phẩm - Ảnh: PHAN HOÀNG
Liên hoa nhằm mục đích tôn vinh, bảo tồn và phát triển các nghề thủ công truyền thống ở xứ Quảng, đồng thời để công chúng được dịp tìm hiểu, khám phá nét đẹp, các giá trị văn hóa đặc sắc của các làng nghề truyền thống và được trải nghiệm thực tế.
Công chúng được tham gia một số công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm của làng nghề như dệt, làm lồng đèn, chằm nón.
Liên hoan kéo dài từ ngày 17 đến ngày 19-11 tại bảo tàng Đà Nẵng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận