27/10/2021 09:23 GMT+7

Bắc Giang, Quảng Nam phát hiện nhiều học sinh dương tính, Hà Nội khẩn tìm người tới tiệm tóc

CHÍ TUỆ - PHẠM TUẤN - LÊ TRUNG
CHÍ TUỆ - PHẠM TUẤN - LÊ TRUNG

TTO - Tỉnh Bắc Giang vừa ghi nhận 12 ca COVID-19 ở xã Thượng Lan (huyện Việt Yên) sau nhiều ngày không có ca cộng đồng. Hà Nội thông báo khẩn tìm gấp người tới đám cưới, đám hiếu và quán cắt tóc...

Bắc Giang, Quảng Nam phát hiện nhiều học sinh dương tính, Hà Nội khẩn tìm người tới tiệm tóc - Ảnh 1.

Hà Nội ghi nhận nhiều ca COVID-19 ngoài cộng đồng thời gian gần đây - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hà Nội thông báo khẩn tìm gấp người tới đám cưới, đám hiếu và quán cắt tóc

Sáng 27-10, liên quan tới các ca COVID-19 mới phát hiện tại thủ đô, UBND phường Mộ Lao (Hà Đông) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người tới quán cắt tóc, đám cưới, đám hiếu.

Cụ thể, UBND phường Mộ Lao (Hà Đông) thông báo tìm người lên quan đến cửa hàng cắt tóc số 55, ngõ 140, đường Trần Phú, tổ 8.

Theo đó, liên quan tới 1 ca COVID-19 mới vừa được CDC Hà Nội công bố, qua điều tra dịch tễ, UBND phường Mộ Lao xác định vào tối 23-10, ca nhiễm mới trên có đến cửa hàng cắt tóc tại số 55, ngõ 140, đường Trần Phú, tổ 8 để cắt tóc, gội đầu.

Trước khi cửa hàng cắt tóc này bị phong tỏa, lực lượng chức năng xác định đã có nhiều người dân tới đây để sử dụng dịch vụ tại cửa hàng. 

Để kiểm soát dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng, phường Mộ Lao ra thông báo khẩn tìm người tới cửa hàng cắt tóc trên từ ngày 23-10 đến 21h ngày 26-10 liên hệ ngay y tế theo đường dây nóng 02433560177 hoặc 0982656624 để được tư vấn, hỗ trợ.

Liên quan tới một ca COVID-19 khác, CDC Hà Nội thông báo tìm người đến đám hiếu cụ Nguyễn Thị Si, và đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị ở Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ngày 23, 24-10.

CDC Hà Nội yêu cầu người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc trạm Y tế xã Tiến Thắng (0387753446), Trung tâm Y tế huyện Mê Linh 0973882988/02438181971, CDC Hà Nội 0969082115/0949396115 để được tư vấn và hướng dẫn.

Từ ngày 27-4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.203 ca COVID-19, trong đó số mắc ngoài cộng đồng 1.648, số ca mắc đã được cách ly 2.555.

Một trường ở Nam Trà My có 159 học sinh dương tính COVID-19 qua test nhanh

Bắc Giang, Quảng Nam phát hiện nhiều học sinh dương tính, Hà Nội khẩn tìm người tới tiệm tóc - Ảnh 2.

Ngành y tế Nam Trà My lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: HOÀNG THỌ

Sáng 27-10, theo thông tin từ Trung tâm y tế huyện Nam Trà, liên quan đến ổ dịch ở địa phương này, trong ngày 26 và rạng sáng 27-10, ngành y tế đã hoàn tất test nhanh sàng lọc học sinh của 3 trường học trên địa bàn. Kết quả Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My có 159 trường hợp dương tính.

Tại Trường THCS Trà Mai và Trường tiểu học Kim Đồng, mỗi nơi có 2 trường hợp test nhanh dương tính. Qua test nhanh người dân trên địa bàn huyện, 20 người có kết quả dương tính.

Huyện Nam Trà My đã thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung gồm khu cách ly Trường tiểu học Kim Đồng, khu cách ly Trường PTDT Nội trú huyện. Như vậy đến giờ này đã có 4 khu cách ly tập trung. 

Trong sáng 27-10, tuyến đường Quốc lộ 40B từ trung tâm huyện dẫn lên xã Trà Nam, Trà Linh bị sạt lở nặng tại địa phận xã Trà Don, khiến đoàn nhân viên y tế ở tỉnh không thể lên các xã trên để lấy mẫu xét nghiệm, địa phương này đang huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở để thông đường.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ca F0 đầu tiên được phát hiện là chị N.T.H.L (trú tại nhà dì ruột mình ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My), là nhân viên thư viện hợp đồng của trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Tập.

Ngành y tế đã đưa gia đình chị L. đi cách ly tập trung, xét nghiệm khẳng định dương tính 5 người, trong đó có 2 em là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện và Trường THCS Trà Mai. Từ đó, nhiều học sinh của hai trường này qua test nhanh mắc COVID-19.

Cùng ngày, Sở Y tế Quảng Nam có văn bản tăng cường cách ly, theo dõi người về từ huyện Nam Trà My, đề nghị các địa phương thực hiện phương án cách ly theo dõi đối với người từng đi, đến và trở về từ huyện này chưa qua 21 ngày, kể từ ngày 24-10. Cụ thể cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm.

12 ca COVID-19 ở Bắc Giang có nguồn lây từ F0 ở Hà Nội, bí thư huyện ủy và nhiều cán bộ là F1

Bắc Giang, Quảng Nam phát hiện nhiều học sinh dương tính, Hà Nội khẩn tìm người tới tiệm tóc - Ảnh 3.

Người dân xã Thượng Lan được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 26-10 - Ảnh: ĐỖ TẬP

UBND tỉnh Bắc Giang cho biết ngày 26-10, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát sinh 2 ca F0 ở thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên.

2 bệnh nhân này tiếp xúc với F0 N.T.T. (dương tính ngày 25-10, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) ngày 17-10.

Qua điều tra dịch tễ xác định ngày 17-10, chị T. về xã Thượng Lan làm việc với một số nhân viên Hợp tác xã DUCA.

Đến chiều 19-10, chị T. tham gia tiếp đoàn công tác của lãnh đạo huyện Việt Yên (trong số này có bí thư huyện ủy) tới thăm và khảo sát mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo của Hợp tác xã DUCA.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 27-10, chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương cho biết đến tối 26-10, đã phát hiện 12 ca COVID-19, trong đó có một số học sinh của huyện. Tất cả những người này đều liên quan đến Hợp tác xã DUCA và có nguồn lây từ F0 N.T.T.

Theo ông Phương, đây được xác định là ổ dịch phức tạp bởi mức độ lây lan nhanh nên huyện đã kích hoạt lại các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan của huyện và các xã, thị trấn.

Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm hơn 9.000 người dân xã Thượng Lan và gần 1.400 học sinh Trường THPT Việt Yên số 2. Huyện đã ra quyết định phong tỏa thôn Hạ, thiết lập các chốt kiểm soát để hạn chế người ra, vào xã Thượng Lan, dừng toàn bộ hoạt động không thiết yếu của xã.

"Huyện đã cho học sinh trên địa bàn xã Thượng Lan tạm thời nghỉ học, còn Trường THPT Việt Yên số 2 chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch. Đối với đoàn cán bộ của huyện có tiếp xúc gần với F0 N.T.T. đến nay đều có kết quả âm tính và đang thực hiện cách ly theo quy định" - ông Phương cho biết thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho rằng: "Việc phát hiện ca F0 ở Hà Nội chậm nên có nguy cơ lây nhiễm rộng. Mặc dù vậy, điểm dịch tại xã Thượng Lan đã xác định rõ nguồn lây, mức độ bao phủ vắc xin COVID-19 của huyện Việt Yên, xã Thượng Lan là khá tốt.

Các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với F0 ở Hà Nội không nhiều, phản ứng của địa phương kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, công tác báo cáo về tình hình và xin ý kiến chỉ đạo còn chậm, huyện Việt Yên cần rút kinh nghiệm".

Ông Dương cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch, không để lây lan rộng ra cộng đồng, đặc biệt không để lây lan dịch vào các khu công nghiệp, vào trường học trên địa bàn.

Tối 26-10, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng có văn bản khẩn, yêu cầu toàn bộ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khẩn trương tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho 100% người lao động bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc PCR mẫu gộp.

10 trường hợp dương tính, thành phố Hà Giang cho học sinh tạm nghỉ học từ 27-10

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hà Giang, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 ở thành phố Hà Giang trong hai ngày 25 và 26-10.

Theo đó, ngày 25-10, ca bệnh N.C.V ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, có triệu chứng mệt mỏi và được CDC Hà Giang test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, anh V. được đưa vào khu cách ly y tế tập trung tại Trường Chính trị tỉnh Hà Giang cũ, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

UBND thành phố Hà Giang ngay sau đó chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành truy vết, lấy mẫu PCR xét nghiệm người dân 3 tổ 7, 8, 9 với tổng số mẫu 1.135 ngay trong đêm 25-10.

Đến chiều 26-10, tiếp tục ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân V.

UBND thành phố Hà Giang và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã quyết định cho học sinh các trưởng THPT, THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố nghỉ học bắt đầu từ ngày 27-10 cho đến khi có thông báo mới.

Bắc Giang ghi nhận ca COVID-19 mới sau 1 tháng Bắc Giang ghi nhận ca COVID-19 mới sau 1 tháng

TTO - Tối 18-8, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, người này trú ở TP Bắc Giang.

CHÍ TUỆ - PHẠM TUẤN - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên