14/12/2018 09:15 GMT+7

10 địa danh được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2018

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Bên cạnh những điểm đến rất quen thuộc như Hạ Long, Phú Yên..., trong top 10 từ khóa liên quan đến du lịch Việt xuất hiện nhiều địa điểm mới.

10 địa danh được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2018 - Ảnh 1.

Bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo - Ảnh: Getty

Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Long An, Cần Thơ, Phú Yên là tỉnh thành được người Việt tìm kiếm nhiều nhất khi muốn đi du lịch nội địa. Trong đó Côn Đảo xếp thứ 2 trong danh sách tìm kiếm, Long An thứ 4, Cần Thơ thứ 5, Phú Yên xếp thứ 7.

Trong năm qua, du lịch Côn Đảo phát triển mạnh, đặc biệt theo đường biển. Nhiều chuyến tàu trong đó có từ cảng Trần Đề (Sóc Trăng) với 2 chuyến mỗi ngày, thời gian chạy 2 tiếng 30 phút. Ngoài ra du khách có thể khởi hành từ cảng Cát Lở (Vũng Tàu) với thời gian di chuyển lâu hơn.

Côn Đảo không chỉ có những bãi biển hoang sơ, trong vắt và các bãi cát trắng phau, mà còn gắn với nhiều câu chuyện hào hùng lẫn bi thương của lịch sử dân tộc. Nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, vườn quốc gia Côn Đảo... là những điểm gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách trong nước lẫn quốc tế.

Từ tháng 2-2019, dự kiến sẽ có thêm tàu tốc hành (thời gian chạy 1 tiếng 30 phút) từ cảng Trần Đề hoặc từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Côn Đảo.

Long An là địa danh xếp hạng tư trong bảng tìm kiếm, với từ khóa tìm kiếm "bảy kỳ quan thế giới mới".

Đây là công trình trong khu du lịch Cát Tường Phú Sinh. Tại đây, người tham quan có thể chụp hình, chiêm ngưỡng mô hình thu nhỏ của các kì quan, địa danh nổi tiếng trên thế giới như tháp Eiffel (Pháp), tượng Nữ thần Tự Do (Mỹ), nhà hát Con sò Sydney (Úc)…

Long An tiếp giáp và chỉ cách TP.HCM 30km, rất tiện để giới trẻ ở thành phố năng động bậc nhất Việt Nam này tìm đến. "Khu du lịch Phú Sinh" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong 12 tháng qua, theo công bố của Google.

10 địa danh được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2018 - Ảnh 2.

Khu du lịch Phú Sinh - Ảnh: PHÚ SINH

Top 10 Du lịch trong nước được tìm kiếm nhiều nhất 2018

1. Khu du lịch Phú Sinh

2. Côn Đảo

3. Thuê xe du lịch

4. Long An

5. Cần Thơ

6. Khu du lịch Lan Vương

7. Phú Yên

8. Phan Thiết

9. Hà Nội

10. Hạ Long

Xếp hạng 5 và 6 là Cần Thơ và khu du lịch Lan Vương. Trong đó, "lễ hội bánh dân gian Nam Bộ" và "chợ nổi" là hai chủ đề du lịch được quan tâm nhiều khi người dùng Internet muốn tìm hiểu về Cần Thơ.

10 địa danh được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2018 - Ảnh 4.

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - Ảnh: Azerai

Nếu vùng đất Tây Đô đã quá nổi tiếng với văn hóa chợ nổi (đặc biệt là chợ nổi Cái Răng), cầu Cần Thơ kì vĩ và đặc biệt lung linh trong đêm, nhà cổ Bình Thủy, bến Ninh Kiều… thì khu du lịch Lan Vương (Bến Tre) lại trở thành điểm đến yêu thích của nhiều tín đồ du lịch nhờ nét chấm phá riêng: khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và dân dã, là không gian để mọi người tận hưởng cảm giác mọi thú vui miền đồng quê (bắt cá, tát mương, đàn ca tài tử, hái trái cây và thưởng thức tại vườn…).

Nhờ hiệu ứng của bộ phim từng gây sốt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, nhiều người mới ngỡ ngàng nhận ra có một "thiên đường du lịch" Phú Yên còn rất hoang sơ, đưa nay này vào vị trí thứ 7 trong danh sách tìm kiếm năm 2018. Vùng đất này với vịnh Vũng Rô, gành Đá Đĩa, đầm Ô Loan, mũi Đại Lãnh… đã theo nhiều thước phim đi vào lòng người.

Phan Thiết ở vị trí thứ 8, thu hút du khách du lịch nhờ những bãi biển đẹp mê đắm lòng người, với nguồn hải sản tươi và giá cả khá rẻ. Thị xã La Gi với các thắng cảnh Hòn Bà, Dinh Thầy Thím, Bãi Dương, Đồi Dương... cũng ngày càng hấp dẫn những khách tìm kiếm điểm đến còn hoang sơ khu vực Nam Trung Bộ.

Hà Nội và Hạ Long chiếm giữ hai vị trí 9 và 10. Thủ đô ngàn năm tuổi có sự giao thoa giữa nét cổ kính, trầm mặc với nhiều kiến trúc thời Pháp thuộc, những tòa nhà hiện đại, nhiều bờ hồ lung linh, lộng gió. Viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn, ao cá Bác Hồ, tham quan phố cổ, thưởng thức các món ăn lừng danh là những hoạt động không thể bỏ qua khi đến Hà Nội.

10 địa danh được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2018 - Ảnh 5.

Lễ hội Carnival Hạ Long 2018 - Ảnh: HẢI PHONG

Du lịch Hạ Long năm 2018 được quan tâm với hai từ khóa liên quan là "Carnival - ngày lễ" và "Du lịch vịnh Hạ Long". Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp nghẹt thở từng giúp vịnh Hạ Long lọt vào danh sách top 5 thiên đường nhiệt đới ở châu Á. Bộ phim Kong: Skull of Island quay tại đây và ra mắt toàn cầu năm 2017 cũng góp phần đưa di sản thiên nhiên thế giới này trở thành một mối quan tâm đặc biệt của du khách Việt.

Ngoài du lịch, tình yêu bóng đá của người dân Việt cũng là một điểm đáng lưu ý qua lượng tìm kiếm chiếm ưu thế trong Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2018.

Những từ khoá liên quan bóng đá không chỉ xuất hiện trong các thời điểm diễn ra những sự kiện lớn liên quan mà gần như góp mặt hàng tuần trong Google Xu hướng (Google Trends) với lượng tìm kiếm về các giải bóng đá như giải Ngoại hạng Anh, hoặc câu chuyện liên quan các cầu thủ Việt Nam. "Bùi Tiến Dũng" dẫn đầu Top 10 nhân vật có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất năm 2018. Hay AFF, U23 Việt Nam xếp hạng 3 và 4 trong Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2018.

Google công bố danh sách tìm kiếm trên Internet vào cuối mỗi năm dựa trên hàng tỉ tìm kiếm trong năm đó.

Người Việt tìm gì nhiều nhất trên Google năm 2018: Bóng đá Người Việt tìm gì nhiều nhất trên Google năm 2018: Bóng đá

TTO - Trong thống kê hoạt động tìm kiếm năm 2018 của Google, số lượt tìm kiếm thông tin về bóng đá của người Việt chiếm ưu thế tuyệt đối trong top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2018.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên