19/08/2014 08:25 GMT+7

​Cân nhắc trước khi cho trẻ gắn kính áp tròng

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo fda.gov)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo fda.gov)

TT - So với đeo kính thường, kính áp tròng có thể giúp trẻ có tầm nhìn tốt hơn trong các hoạt động thể thao hoặc lái xe.

Tuy nhiên, cha mẹ cần xem xét lợi và hại trước đòi hỏi gắn kính áp tròng cho trẻ. Đây là thiết bị y khoa, vì vậy việc sử dụng phải an toàn và cần sự theo dõi thích hợp. Thống kê tại Mỹ cho thấy những trẻ nhập viện cấp cứu vì gặp sự cố do thiết bị y khoa thì kính áp tròng liên quan 25% trong số này, chủ yếu trầy xước ở mắt và nhiễm trùng.

Các chuyên gia thường khuyên không nên cho trẻ dưới 13 tuổi đeo kính áp tròng. Khi trẻ cần đeo kính, phải tuân thủ các hướng dẫn của bác sĩ và nhà sản xuất để tránh sự cố.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo fda.gov)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: trẻ em kính áp tròng