04/01/2023 13:56 GMT+7

Yêu đương sai trái, hai người chết, kẻ lãnh án tử hình

Dù đã có vợ nhưng Quách Hào Quang vẫn quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Sau khi phát hiện "người tình" đã có chồng, Quang bực tức, đến nhà giết chết cả hai vợ chồng. Kết cục Quang lãnh án tử hình.

Yêu đương sai trái, hai người chết, kẻ lãnh án tử hình - Ảnh 1.

Bị cáo Quách Hào Quang - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 4-1, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Quách Hào Quang (41 tuổi, quê Cà Mau) mức án tử hình về tội giết người.

Tại sao Quách Hào Quang lãnh án tử hình?

Theo hồ sơ vụ án, anh N.H.H. và chị H.T.M. là vợ chồng hợp pháp từ năm 2003, sinh sống chung nhà tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Năm 2019, chị M. có quan hệ tình cảm với Quang, chị M. nói với Quang là đã ly hôn với chồng.

Đến cuối năm 2020, Quang phát hiện chị M. chưa ly hôn và vẫn đang sống chung với chồng nên bực tức. 

Vào khoảng 20h30 ngày 9-10-2021, sau khi uống rượu, Quang nhiều lần gọi điện thoại cho chị M. nhưng không được. Tức giận vì bị cắt liên lạc và nghĩ chị M. đã lừa dối mình nên Quang vào bếp lấy một con dao Thái Lan giấu vào người rồi lái xe máy đến nhà chị M. để "nói chuyện".

Khi đến nơi, Quang nhìn thấy vợ chồng chị M. đang ăn cơm ở bên trong nên tự mở cửa đi vào. Thấy Quang, anh H. hỏi "đi đâu?" thì Quang trả lời "em qua đây để nói chuyện". Lúc này, chị M. trả lời "có chuyện gì đâu mà nói, đánh nó đi đừng để nó vào nhà" nên giữa Quang và vợ chồng chị M. xảy ra xô xát, đánh nhau.

Vợ chồng chị M. vừa đánh vừa đẩy Quang ra khỏi nhà thì Quang liền rút dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị M. và anh H.. Quang còn dùng cây sắt đánh làm anh H. ngã gục xuống đất. Hậu quả làm cả hai vợ chồng chị M. tử vong.

Tại tòa, bị cáo Quang liên tục khai báo quanh co. Bị cáo cho rằng trong quá trình "yêu đương", chị M. có mượn Quang một số tiền nên Quang chỉ đến nhà để nói chuyện và đòi nợ. Tuy nhiên, Quang không có chứng cứ chứng minh về việc cho chị M. mượn số tiền này.

Trong khi đó, chị N.T.K.H. (con của chị M.) khẳng định Quang nhiều lần sang nhà gây sự, "kiếm chuyện", thậm chí đánh chị. 

Trước khi xảy ra chuyện, gia đình chị M. đã phải sống trong lo sợ một thời gian dài, việc Quang gây sự với gia đình chị M. từng được Công an xã Xuân Thới Đông tổ chức hòa giải nhưng Quang vẫn chứng nào tật đó.

Tử hình vì hậu quả không gì bù đắp nổi

Theo đại diện viện kiểm sát, mối quan hệ của bị cáo và chị M. đã sai ngay từ đầu vì cả hai đều đã có gia đình.

Lẽ ra khi biết chị M. đã có chồng thì Quách Hào Quang phải tự rút lui thay vì tìm đến nhà chị M. và gây ra hành vi tội ác. Tại tòa, Quách Hào Quang vẫn ngoan cố, chống chế, đổ lỗi cho hai người đã chết.

Theo hội đồng xét xử, hành vi giết hai người của Quang là đặc biệt nghiêm trọng, Quách Hào Quang quyết tâm phạm tội tới cùng, dù được can ngăn nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đâm, chém vào 2 nạn nhân.

Hậu quả mà Quách Hào Quang đã gây ra không gì bù đắp được nên cần thiết loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội mới đủ sức răn đe, từ đó hội đồng xét xử tuyên tử hình đối với Quang.

Giết người tình rồi cướp tài sản, lãnh 23 năm tù Giết người tình rồi cướp tài sản, lãnh 23 năm tù

TTO - Ngày 16-12, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Đinh Văn Còn (30 tuổi, ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang) 23 năm tù về hai tội danh giết người và cướp tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên