
Nhà cửa người dân khu vực đập thủy điện Đa Nhim ngập trắng sau trận xả lũ đêm 19-11 - Ảnh: M.V
Ngày 22-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai chủ động vận hành thoát nước, tạo dung tích hồ chứa phòng lũ để bảo vệ hạ du trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến xấu.
Theo cơ quan chuyên môn, sau đợt mưa lũ từ giữa tháng 11, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã ở ngưỡng bão hòa trên 85%, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún vẫn rất cao.
Lưu lượng nước trên lưu vực sông Đồng Nai còn lớn, nước về hồ Đơn Dương (Đa Nhim) vẫn duy trì ở mức cao, chuỗi hồ thủy điện trên sông đang gần đầy, khả năng cắt lũ cho hạ du bị hạn chế nếu xuất hiện thêm một đợt mưa lớn.
Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên, di chuyển vào Biển Đông trong những ngày 23 đến 27-11 và có thể trở thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 15.

Thị trấn cổ D'Ran ngập trong nước lũ (ảnh ngày 20-11) - Ảnh: M.V
Để giảm áp lực cho hạ du, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Đại Ninh, Trung Nam, Đồng Nai, Đồng Nai 5 - TKV vận hành chuỗi hồ Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5 theo hướng tăng cường thoát nước chủ động có điều tiết nhằm hạ dần mực nước hồ.
Cụ thể, hồ Đơn Dương (Đa Nhim) được yêu cầu vận hành với lưu lượng xả về hạ du không quá 400m³/s; hồ Đại Ninh không quá 600m³/s; hồ Đồng Nai 2 không quá 700m³/s; hồ Đồng Nai 3 không quá 800m³/s; hồ Đồng Nai 5 giữ tổng lưu lượng xả về hạ du lớn hơn khoảng 10% lưu lượng nước đến hồ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận