24/03/2020 20:09 GMT+7

Yêu cầu khởi tố vụ lâm tặc xẻ gỗ ngay trong rừng phòng hộ đầu nguồn

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - Liên quan đến vụ "Lâm tặc xẻ gỗ ngay trong rừng phòng hộ đầu nguồn" tại xã Sró, huyện Kông Chro, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu khởi tố để điều tra và làm rõ trách nhiệm để mất rừng đầu nguồn.

Yêu cầu khởi tố vụ lâm tặc xẻ gỗ ngay trong rừng phòng hộ đầu nguồn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lâm tặc xẻ gỗ giữa rừng đầu nguồn chờ đem ra ngoài ở huyện Kông Chro - ảnh: H.C.ĐÔNG

Ngày 23-3, UBND huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết đã có kết quả kiểm tra rừng phòng hộ đầu nguồn xã Sró (huyện Kông Chro) bị lâm tặc tàn phá.

Theo UBND huyện Kông Chro, đoàn kiểm tra liên ngành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 805 kết quả đã phát hiện thêm 20 cây gỗ bị khai thác trái phép.

Cụ thể: tại lô 4 khoảnh 6; lô 7 khoảnh 7; lô 3 khoảnh 8 và lô 9 khoảnh 5, tiêu khu 805, lâm phần do UBND xã Scó quản lý, có 32 cây gỗ (chủng loại: giỗi, chò chỉ, kháo) bị khai thác trái phép. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại gần 50m3.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn khẩn yêu cầu ngành chức năng báo cáo vụ việc và khởi tố điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND huyện Kông Chro làm rõ trách nhiệm để mất rừng đầu nguồn.

Trước đó, Tuổi trẻ Online đăng tải bài viết "Lâm tặc xẻ gỗ ngay trong rừng phòng hộ đầu nguồn". Sau khi đăng tải bài viết, ngành chức năng tỉnh Gia Lai chỉ đạo UBND huyện Kông Chro tiếp tục mở rộng kiểm tra khu vực phá rừng tại khu vực rừng đầu nguồn làng Bya, xã Sró.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên