26/12/2019 11:34 GMT+7

Yêu cầu địa phương thu hồi dứt điểm gần 5 tỉ đồng chi sai

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Qua các cuộc thanh tra, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 60 tỉ đồng; yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH tiếp tục thu hồi dứt điểm số tiền gần 5 tỉ đồng đã chi sai cho các đối tượng chính sách…

Yêu cầu địa phương thu hồi dứt điểm gần 5 tỉ đồng chi sai - Ảnh 1.

Trưởng đoàn công tác của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - làm việc với Bộ Lao động, thương binh và xã hội sáng 26-12 - Ảnh: Đ.B

9 tháng đầu năm 2019, Bộ Lao động, thương binh và xã hội đã tiến hành gần 600 cuộc thanh tra, ban hành gần 3.600 kiến nghị, 138 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 11,5 tỉ đồng… - số liệu được đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa ra khi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH sáng 26-12.

Báo cáo cũng cho biết qua các cuộc thanh tra, Bộ LĐ-TB&XH đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 60 tỉ đồng; yêu cầu các Sở LĐ-TB&XH tiếp tục thu hồi dứt điểm số tiền gần 5 tỉ đồng đã chi sai cho các đối tượng chính sách...

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trưởng đoàn kiểm tra - cho biết thời gian qua đoàn công tác đã làm việc với 7 đơn vị chức năng của Bộ LĐ-TB&XH để trao đổi, nắm tình hình về công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định Bộ luôn coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để ngăn chặn tham nhũng.

"Ban cán sự Đảng Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, từ đó xây dựng kế hoạch, chi tiết cụ thể để phòng, chống tham nhũng đối với từng vị trí. 100% các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai kế hoạch nêu trên", bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

"Quên" rà soát, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng chi sai tiền trợ cấp cả chục năm 'Quên' rà soát, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng chi sai tiền trợ cấp cả chục năm

TTO - 'Quên' rà soát những người đang hưởng trợ cấp, Bảo hiểm xã hội TP Hải Phòng đã chi sai cho hàng chục trường hợp bị hết thời hạn được hưởng theo quy định, làm thất thoát hàng tỉ đồng và khó thu hồi.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên