05/12/2020 14:09 GMT+7

‘Xương thủy tinh’ Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Suốt 16 năm qua, cô gái xương thủy tinh Ngọc Tâm không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, đồng thời mở lớp dạy học miễn phí cho các em học sinh.

‘Xương thủy tinh’ Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 - Ảnh 1.

Cô gái xương thủy tinh Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sáng nay 5-12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 cho 10 gương cá nhân, 10 tập thể tình nguyện có đóng góp, sẻ chia, mang lại giá trị lớn cho cộng đồng.

Trong số 10 gương cá nhân, có cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm ở Nam Định. Suốt 16 năm qua với kiến thức có được, Tâm đã mở lớp dạy kèm miễn phí cho các em học sinh cấp I, cấp II mang tên "lớp học Ngọc Tâm thủy tinh".

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bày tỏ cảm phục trước sự hi sinh, đóng góp to lớn vì cộng đồng của các cá nhân, tổ chức tình nguyện "không nghĩ đến riêng mình, chỉ nghĩ đến lợi ích của cộng đồng". Đặc biệt trong năm 2020, đã cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề, thách thức mà bối cảnh đất nước đặt ra như dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ.

"Có thể nói từ tinh thần tình nguyện, từ trái tim biết yêu thương, chia sẻ với cộng đồng, các bạn đã suy nghĩ, tìm tòi, có rất nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng tối đa tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông để đạt được những kết quả hữu ích, mang lại giá trị to lớn cho cộng đồng", anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

‘Xương thủy tinh’ Ngọc Tâm nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 - Ảnh 2.

Các gương mặt nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020 - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

10 gương mặt nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020:

1. Anh Trịnh Xuân Thủy, 27 tuổi, phó chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội: Đào tạo được trên 3.000 tình nguyện viên tham gia vận động hiến máu; phát triển mạng lưới các câu lạc bộ vận động hiến máu ở thủ đô; sáng kiến về chiến dịch truyền thông đăng ký, đặt lịch hiến máu tình nguyện của người dân thủ đô qua ứng dụng di động.

2. Anh Nguyễn Văn Bình, 32 tuổi, bí thư Đoàn xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trên 1.000 lượt trẻ em; dạy nghề nông thôn; tham gia bảo vệ môi trường; đợt dịch COVID-19 trang bị nước sát khuẩn, lắp đặt lavabo rửa tay ở cơ quan, ở chợ.

3. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm, 30 tuổi, sáng lập lớp học, quỹ học bổng, không gian đọc Ngọc Tâm thủy tinh (Nam Định): Suốt 16 năm mở lớp dạy thêm miễn phí cho các em học sinh cấp I, cấp II; làm thơ, viết văn truyền cảm hứng cho cộng đồng.

4. Huấn luyện viên Lê Hoàng Mai, 45 tuổi, Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận, TP.HCM: Tổ chức các lớp dạy võ Aikido miễn phí cho 32 học viên các đối tượng là những trẻ khuyết tật mất niềm tin vào bản thân, những trẻ từ lớp mầm, chồi, lá ở nhà trẻ, những trẻ mắc bệnh tự kỷ, những cô công nhân vệ sinh.

5. Anh Trần Đình Trung, 31 tuổi, giảng viên Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng: Giảng viên nòng cốt đi tập huấn truy vết cho 800 sinh viên y dược và học viên trường quân sự đảm bảo nhân lực cho hoạt động truy vết và giám sát dịch COVID-19.

6. Ông Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình: Trong đỉnh lũ, ông đã phối hợp cùng công an, cán bộ xã bơi, đi đò nhỏ cứu được hơn 100 người dân tới nơi an toàn; giúp đỡ cho 33 người trong xóm đến nhà mình cư trú.

7. Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, 41 tuổi, Trường tiểu học Kim Đồng, tỉnh Quảng Nam: Xây dựng 3 điểm trường với 9 phòng học, 3 phòng ở giáo viên, 3 nhà vệ sinh, 3 khu vui chơi; hỗ trợ cho các gia đình thiệt hại trong bão lũ; hỗ trợ sinh kế cho bà con.

8. Chị Vũ Thị Thủy, 32 tuổi, chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Bồ câu trắng Hải Phòng: Thực hiện chương trình nuôi em, cải tạo điểm trường ở Hà Giang; kết nối trao quà đến cho đồng bào miền Trung trong cơn lũ.

9. Bà Nguyễn Thị Ba, 72 tuổi, giáo viên về hưu: Hàng ngày đi bán vé số, tối đến đi dạy tại lớp học tình thương ở phường Phú Cường, tỉnh Bình Dương. Lớp học có khoảng 20 em từ lớp 1 đến lớp 5, hỗ trợ gạo cho các em.

10. Thượng úy Lê Thừa Văn, 26 tuổi, đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị: Tham mưu tổ chức chương trình "Quân dân y kết hợp" khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cấp thuốc miễn phí cho người dân, thực hiện trao hỗ trợ bò giống, dê giống cho bà con; kêu gọi xây dựng mới 15 căn nhà; tổ chức "Tiết học biên giới".

Cùng với đó là 10 tập thể: CLB thiện nguyện Phan Đức (Quảng Nam); CLB Hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (TP.HCM); Dự án sách cho tương lai Bến Tre; Nhóm thiện nguyện Mùa thu và những người bạn (Hà Nội); CLB Ngân hàng máu sống Quảng Ninh; CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam; đội xây nhà từ thiện chú Tư Kiểm; CLB Ong chăm; CLB Bạn thương nhau.

Đội cứu hộ tại Hạ Long tình nguyện vào miền Trung giúp bà con chống lũ Đội cứu hộ tại Hạ Long tình nguyện vào miền Trung giúp bà con chống lũ

TTO - Hàng chục thành viên đội cứu hộ thuộc Câu lạc bộ thuyền bơi NiBC và xe bán tải tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tình nguyện lên đường vào miền Trung để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại đây.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên