Xung đột Israel - Iran: Iran cảnh báo tấn công ‘lớn nhất và tàn khốc nhất’ từ trước đến nay

Iran đang phóng drone và tên lửa về hướng Tel Aviv và Haifa ở Israel, cảnh báo sắp mở đợt tấn công "lớn nhất và tàn khốc nhất" từ trước đến nay; Tổng thống Trump khuyên người dân Iran sơ tán ngay khỏi thủ đô Tehran.

Iran - Ảnh 1.

Người dân Israel trú ẩn khi tiếng còi báo động tên lửa ở Haifa vang lên hôm 16-6 - Ảnh: AFP

Xung đột leo thang giữa Iran và Israel bước sang ngày thứ năm. Israel tố Iran đã phóng hơn 370 quả tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái vào nước này trong 4 ngày xung đột, đánh trúng vào 30 địa điểm.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 13-6, đã có 24 người thiệt mạng tại Israel và 592 người khác bị thương. Trong khi đó, Iran cho biết có ít nhất 224 người thiệt mạng ở nước này.

Iran cảnh báo tiến hành vụ tấn công "lớn nhất và tàn khốc nhất" từ trước đến nay

Iran đang tiến hành làn sóng tấn công thứ 9 nhắm vào Israel. Một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran cảnh báo rằng cuộc tấn công đêm nay (17-6) sẽ là "lớn nhất và tàn khốc nhất" từ trước đến nay.

Động thái đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng giữa Iran và Israel.

Iran cho biết họ đang sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa, với chiến thuật được thiết kế để làm quá tải hệ thống phòng không của Israel.

Nhà báo Dorsa Jabbari của Đài Al Jazeera giải thích: "Chúng tôi biết đó là sự kết hợp giữa drone và tên lửa. Phóng drone trước để kích hoạt hệ thống phòng thủ của Israel, rồi tiếp đó mới là tên lửa. Chúng sẽ đến Israel rất nhanh. Một số tên lửa siêu vượt âm mà Iran sở hữu có thể bay đến Israel chỉ trong vài phút".

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 16-6 giờ Iran (3h sáng 17-6 giờ Việt Nam), Đài CNN cho biết các hãng truyền thông Iran như kênh truyền hình nhà nước Press TV đưa tin Tehran đã phát động một đợt tấn công mới nhằm vào Israel.

Các cuộc tấn công này bao gồm máy bay không người lái và tên lửa, đang hướng về các thành phố Haifa và Tel Aviv của Israel, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết làn sóng tấn công thứ 9 nhắm vào Israel đã bắt đầu sẽ tiếp tục cho đến rạng sáng.

Theo Đài Al Jazeera, Tập đoàn Bazan có trụ sở tại Haifa cho biết nhà máy điện dùng để sản xuất hơi nước và điện đã bị hư hại đáng kể do cuộc tấn công của Iran trong ngày 16-6, đồng thời cho biết các cơ sở lọc dầu đã bị đóng cửa. Vụ việc đã khiến 3 người thiệt mạng.

Iran - Ảnh 2.

Khói bốc lên từ một địa điểm trúng tên lửa ở thành phố Haifa, miền bắc Israel, vào ngày 16-6, nơi 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào tổ hợp lọc dầu Bazan - Ảnh: AFP

Trước đó trong ngày 16-6 (giờ địa phương), trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này không muốn "mở rộng vòng chiến tranh" với Israel nhưng "sẽ đáp trả tương xứng" với bất kỳ cuộc tấn công nào.

Ông cũng cho biết việc Iran tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ "phụ thuộc hoàn toàn vào việc chấm dứt các cuộc tấn công của chế độ Do Thái đối với các quốc gia trong khu vực".

Ông Trump: Người dân Iran nên sơ tán ngay lập tức khỏi thủ đô Tehran

Ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo người dân Iran ngay lập tức nên rời khỏi thủ đô Tehran - nơi sinh sống của gần 10 triệu người.

"Tất cả hãy lập tức sơ tán khỏi Tehran", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng Iran lẽ ra nên ký thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.

"Iran đáng lẽ phải ký 'thỏa thuận' mà tôi đã yêu cầu họ ký. Thật đáng xấu hổ và biết bao sinh mạng đã bị uổng phí. Nói một cách rõ ràng, Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi đã nói đi nói lại điều đó", ông nói.

Tehran hiện là nơi sinh sống của gần 10 triệu người.

Theo Đài CNN, một quan chức Nhà Trắng giải thích rằng bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump, trong đó kêu gọi người Iran sơ tán ngay lập tức, phản ánh sự cấp thiết của việc Iran phải đàm phán.

Vị này cũng tiết lộ trong thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada, ông Trump liên tục nhận được báo cáo cập nhật từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức Mỹ khác.

Ngày 16-6, nhóm phóng viên Đài CNN ghi nhận Phó Tổng thống JD Vance, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine và nhiều trợ lý cấp cao khác đã họp tại Nhà Trắng.

Phát biểu khi họp G7, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông có thể sớm đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện tại với Israel, đồng thời cho biết hành động cho kế hoạch này có thể sẽ diễn ra ngay sau khi ông rời hội nghị G7 tại Canada.

IAEA: Nhà máy làm giàu uranium lớn nhất Iran bị hư hại nghiêm trọng

Nói với BBC ngày 16-6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết rất có thể toàn bộ 15.000 máy ly tâm dưới lòng đất tại nhà máy làm giàu uranium lớn nhất Iran ở Natanz đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc bị phá hủy do sự cố mất điện, gây ra bởi cuộc không kích của Israel.

"Chúng tôi đánh giá rằng với tình trạng mất điện đột ngột này, rất có khả năng các máy ly tâm đã bị hư hỏng nghiêm trọng nếu không muốn nói là bị phá hủy hoàn toàn, ông Rafael Grossi nói.

Mất điện là mối nguy lớn đối với những máy ly tâm vốn hoạt động ở tốc độ cực cao và rất dễ bị ảnh hưởng bởi các sự cố mất ổn định.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2 trong 3 cơ sở làm giàu uranium của Iran phải ngừng hoạt động. Nhà máy làm giàu uranium thí điểm trên mặt đất ở Natanz đã bị phá hủy. Ông Grossi cho biết chưa ghi nhận thiệt hại với nhà máy Fordow được đặt sâu trong lòng núi.

Israel tấn công 2 tiêm kích F-14 ở thủ đô Tehran

Đoạn video do quân đội Israel đăng tải cho thấy vụ tấn công của không quân nước này vào tiêm kích F-14 tại sân bay ở thủ đô Tehran của Iran - VIDEO: FOX NEWS/QUÂN ĐỘI ISRAEL

Ngày 16-6, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Effie Defrin tuyên bố Không quân Israel đã tấn công 2 tiêm kích F-14 của Iran.

IDF sau đó thông tin chi tiết hơn, cho biết 2 tiêm kích này bị nhắm đến tại một sân bay ở Tehran.

Quân đội Israel cũng tuyên bố nước này đã tấn công các bệ phóng tên lửa và phương tiện bay không người lái (UAV) của Iran, đồng thời "đánh chặn và ngăn chặn" một âm mưu phóng UAV nhằm vào Israel.

Theo thông cáo của IDF, trong những ngày gần đây, không quân Israel cũng đã tấn công một bệ phóng UAV, vô hiệu hóa trước khi chúng có thể khai hỏa vào lãnh thổ Israel.

Ở một diễn biến khác, quân đội Israel thông báo đã tấn công một xe tải chở bệ phóng tên lửa tại Iran vào hôm 16-6. Chiếc xe này đang di chuyển trên tuyến đường chính nối giữa Tehran và Qom.

Ông Trump rời thượng đỉnh G7 sớm vì xung đột Israel - Iran, triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump sẽ rời Alberta, Canada sau bữa tối với các nguyên thủ quốc gia.

"Ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã có một ngày làm việc hiệu quả tại G7, thậm chí còn ký kết một thỏa thuận thương mại quan trọng với Anh và Thủ tướng Keir Starmer.

Nhiều kết quả đã đạt được, nhưng do những diễn biến tại Trung Đông, Tổng thống Trump sẽ rời đi tối nay sau bữa tối với các nguyên thủ quốc gia", bà Leavitt thông báo.

Fox News đưa tin ông Trump đã yêu cầu Hội đồng An ninh Quốc gia sẵn sàng tại Phòng tình huống ở Nhà Trắng khi ông trở về.

Iran - Ảnh 3.

Các nhà lãnh đạo G7 dự hội nghị thượng đỉnh tại Canada ngày 16-6 - Ảnh: REUTERS

2 nhân viên Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thiệt mạng khi Israel tấn công Tehran

Ngày 16-6, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông báo trên mạng xã hội X cho biết hai nhân viên của tổ chức này đã thiệt mạng tại Tehran trong một cuộc tấn công của Israel.

Tổ chức này cũng đăng tải hình ảnh một chiếc xe cấp cứu bị cháy đen, hư hỏng nặng mà họ cho là xe cứu thương của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ bị tấn công.

Tehran cảnh báo sau khi Israel tấn công trường quay kênh IRINN của Iran

Iran - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp từ đoạn video do kênh IRINN của Iran phát sóng ngày 16-6 cho thấy một nữ phóng viên truyền hình đang dẫn bản tin, chỉ vài giây trước khi một tiếng nổ lớn vang lên - Ảnh: AFP

Theo CNN, quân đội Israel xác nhận lực lượng không quân nước này đã tiến hành tấn công trường quay của kênh truyền hình nhà nước Iran, IRINN, vào hôm 16-6.

IDF cho biết không quân "đã thực hiện một cuộc không kích chính xác dựa trên thông tin tình báo do Cục Tình báo Quân sự cung cấp, nhắm vào một trung tâm thông tin liên lạc đang được lực lượng vũ trang Iran sử dụng cho mục đích quân sự".

"Tòa nhà này bị lợi dụng dưới vỏ bọc hoạt động dân sự, che giấu việc sử dụng cơ sở hạ tầng và thiết bị cho mục đích quân sự. Cuộc không kích đã trực tiếp làm tổn hại đến năng lực quân sự của lực lượng vũ trang Iran", tuyên bố nêu.

Xác nhận được đưa ra sau khi các vụ nổ làm gián đoạn buổi phát sóng trực tiếp của nữ phát thanh viên Sahar Imami.

IDF cũng cho biết đã cảnh báo sớm cho dân thường trước khi tấn công, bao gồm cả các cuộc điện thoại và tiến hành tấn công chính xác để giảm thiệt hại cho dân thường trong khả năng có thể.

Trong khi đó, Đài Al Jazeera đưa tin Iran đã ban hành cảnh báo sơ tán cho các kênh tin tức của Israel, sau khi Israel tấn công tòa nhà kênh truyền hình của Iran.

"Iran đã ban hành cảnh báo sơ tán cho các kênh N12 và N14 của Israel. Lệnh này được đưa ra để đáp trả cuộc tấn công thù địch của kẻ thù nhằm vào dịch vụ phát sóng của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran", Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết.

Israel tấn công 2 tiêm kích F-14 của Iran, Tehran phát động làn sóng không kích mới - Ảnh 4.40.000 du khách mắc kẹt tại Israel giữa bom đạn chết chóc

Chuyến đi tới Israel của khoảng 40.000 người nước ngoài đã bị đảo lộn hoàn toàn, khi căng thẳng giữa nước này và Iran leo thang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Israel Tel Aviv