20/02/2014 16:46 GMT+7

Xúc động đoàn tụ gia đình sau 60 năm Triều Tiên bị chia cắt

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Ngày 20-2, hàng trăm gia đình bị chia cắt của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã được gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương trong sự kiện đoàn tụ gia đình hai miền, kể từ khi kết thúc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

Xúc động đoàn tụ gia đình sau 60 năm Triều Tiên bị chia cắt

TTO - Ngày 20-2, hàng trăm gia đình bị chia cắt của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã được gặp nhau ở khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương trong sự kiện đoàn tụ gia đình hai miền, kể từ khi kết thúc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

CHDCND Triều Tiên chấp nhận đàm phán đoàn tụ gia đình

2chTNeEJ.jpgPhóng to
Một phụ nữ CHDCND Triều Tiên khóc khi gặp lại người thân trong cuộc đoàn tụ ngày 20-2 - Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap cho biết cuộc đoàn tụ diễn ra trong không khí xúc động tại một khách sạn nằm trong khu nghỉ dưỡng ở bờ biển phía đông CHDCND Triều Tiên.

Có 82 người cao tuổi Hàn Quốc đi cùng 58 thành viên gia đình đã được gặp lại 180 người thân của họ đến từ CHDCND Triều Tiên. Từ nay đến cuối tuần sẽ có khoảng 450 người từ hai miền được đoàn tụ với nhau.

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang chuẩn bị bắt đầu cuộc tập trận chung hằng năm vào tuần tới, bất chấp phản ứng từ Bình Nhưỡng. CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc hoãn cuộc tập trận cho đến khi sự kiện đoàn tụ gia đình hai miền kết thúc vào ngày 25-2.

Những người họ hàng của các gia đình đến từ hai miền Triều Tiên sẽ được sắp xếp cùng ăn tối vào tối cùng ngày. Ông Son Ki Ho, năm nay đã 90 tuổi, cho biết ông rất vui mừng khi được gặp lại người con gái mà ông đã để lại CHDCND Triều Tiên trong thời kỳ chiến tranh, khi ấy chỉ mới là đứa bé 2 tuổi.

"Hình ảnh con gái vẫy tay chào trong cái ngày mà chúng tôi chia tay vẫn còn đọng lại trong mắt tôi cho đến nay" - ông Son Ki Ho nói.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên