29/01/2023 14:50 GMT+7

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Hàng hóa chuyển đến đâu, xuất đến đấy

Sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tại các cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị, Móng Cái diễn ra sôi động, thậm chí “hàng chuyển đến đâu, xuất đến đấy”.

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Hàng hóa chuyển đến đâu, xuất đến đấy - Ảnh 1.

Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại một bãi chờ xuất hàng sang Trung Quốc ở Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

Không ùn ứ hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 29-1, ông Hoàng Khánh Duy, phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), chia sẻ các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị thông quan từ mùng 3 Tết theo lịch thông quan hẹn trước nên lượng xe lên cửa khẩu tăng nhanh. Các cửa khẩu Chi Ma, Cốc Nam cũng đã mở cửa từ ngày 28-1 để phục vụ doanh nghiệp giao thương.

"Hàng hóa đến đâu, hầu như xuất đến đấy, tồn hàng rất ít, chỉ khoảng trăm xe cuối ngày", ông Duy đánh giá. 

Theo ông Hoàng Khánh Duy, lượng xe container, xe hàng lên cửa khẩu có tăng nhưng không xảy ra ùn ứ. Tính đến 20h ngày 28-1 (tức mùng 7 Tết), có 368 xe xuất nhập khẩu. Xe tồn tại các cửa khẩu là 138 xe. Khoảng 90% xe xuất khẩu sang Trung Quốc hoa quả tươi như thanh long, chuối... 

Hiện nay, lái xe và người đi khi nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần giấy xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR có giá trị trong 48 giờ. Đồng thời, những người này phải điền kết quả xét nghiệm vào phiếu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc. 

"Xuất khẩu hàng hóa vẫn duy trì đều và ổn định. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quy định mới đến các doanh nghiệp, lái xe để hạn chế vướng mắc trong thông quan cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí", ông cho hay.

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Hàng hóa chuyển đến đâu, xuất đến đấy - Ảnh 2.

Xe hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc tại bến xe Tân Thanh, Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN

159 xe hàng "khai xuân" xuất khẩu sang Trung Quốc tại các cửa khẩu ở Móng Cái

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 29-1bà Trần Bích Ngọc - trưởng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) - cho biết có 159 xe hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở trên địa bàn trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (ngày 28-1). Cụ thể, số lượng xe xuất khẩu là 154 lượt, gấp hơn 30 lần so với số xe nhập khẩu (5 xe). 

Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km3+4 Hải Yên (TP Móng Cái, Quảng Ninh) chính thức thông quan trở lại sau 7 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo sự thống nhất giữa chính quyền TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc).

Cũng theo bà Ngọc, tại khu vực cửa khẩu Móng Cái không xảy ra tình trạng ùn tắc hàng nông sản. Hoạt động thông quan giữa hai bên đang diễn ra bình thường với lượng hàng xuất nhập khẩu giữa hai bên ngày càng tăng.

Còn báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai từ ngày 20-1 đến 10h ngày 26-1 nêu rõ, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt hơn 8,5 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long, mít, xoài, dưa hấu, chuối xanh, phốt pho vàng, lưu huỳnh. Giá trị nhất là phốt pho vàng với 955 tấn xuất đi đạt khoảng 5,47 triệu USD, hơn 2.800 tấn lưu huỳnh đạt khoảng 546.000 USD.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra khá sôi động. Tổng số người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu đạt 7.007 lượt người. Trong đó, xuất cảnh đạt 3.519 người, nhập cảnh đạt 3.488 người.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, hướng dẫn, phân luồng phương tiện nhập khẩu đi theo luồng tuyến quy định, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi.

Hàng hóa xuất sang Trung Quốc sẽ được gỡ bỏ xét nghiệm từ 8-1-2023Hàng hóa xuất sang Trung Quốc sẽ được gỡ bỏ xét nghiệm từ 8-1-2023

Từ ngày 8-1-2023, cơ quan hải quan Trung Quốc sẽ gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic phòng chống COVID-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả hàng hóa đông lạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên