
Doanh nghiệp dự kiến giảm quy mô hoạt động ngày càng lớn, niềm tin kinh doanh bị giảm sút nên đã kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ cấp bách và dài hạn.

Những ngành sản xuất chủ lực của TP.HCM như dệt may, cơ khí điện, gỗ, vật liệu xây dựng… đều sụt giảm đơn hàng, doanh thu nội địa lẫn xuất khẩu.

Vụ Hợp tác Quốc tế Thái Lan và Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) khai trương phòng trưng bày "Triết lý kinh tế vừa đủ".

Chỉ số về tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều ngành chủ chốt, hoạt động của doanh nghiệp cho thấy sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp đang là vấn đề đáng lo ngại, cần các giải pháp hỗ trợ cả ngắn hạn và dài hạn, cấp bách và lâu dài.

Đoàn lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có chuyến thăm hai trung tâm tài chính hàng đầu tại UAE trong nỗ lực xúc tiến thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 3-2, phát biểu tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023, do Bộ Công thương tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành công thương phải tiếp tục mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu.

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa cảnh báo doanh nghiệp đang hoạt động xuất khẩu hàng hóa lưu ý trong thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Pakistan có những thay đổi về chính sách.

Năm mới, một doanh nghiệp ở Quảng Nam xuất khẩu 2 triệu con tôm giống sang thị trường Đài Loan.

Sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tại các cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị, Móng Cái diễn ra sôi động, thậm chí “hàng chuyển đến đâu, xuất đến đấy”.

Giá dầu thô xuất khẩu của Việt Nam bình quân đạt khoảng 86 USD/thùng, cao hơn 16 USD/thùng so với giá dự toán.

Năm 2023, dự báo nền kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn, đặc biệt là xuất khẩu, nhưng ngành nông nghiệp tự tin đặt mục tiêu chạm mốc 54 tỉ USD.

Thương hiệu Việt chưa thực sự xứng tầm với vị thế của nền kinh tế Việt khi bước ra thế giới, phải làm gì để xuất khẩu thương hiệu, xuất khẩu mô hình kinh doanh khó hay dễ đối với các doanh nghiệp.