Tag: xuất khẩu sang Trung Quốc

Trung Quốc luôn là thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đạt trên 61 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 20,3 tỉ USD, còn nhập khẩu đạt 41,1 tỉ USD.

Trung Quốc, Nhật tăng mua nông sản từ Việt Nam

Trong khi Mỹ và EU thắt chặt 'hầu bao' thì thị trường châu Á (Trung Quốc, Nhật) có dấu hiệu khởi sắc, thu mua nhiều nông sản từ Việt Nam.

Trung Quốc trồng vải, chuối, thanh long sản lượng cả triệu tấn/năm: Lo cho nông sản Việt

Các sản phẩm nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang ngày càng chịu sức ép cạnh tranh khi nước này trồng nhiều loại quả cùng loại mà chúng ta có ưu thế.

Lo sầu riêng xuất sang Trung Quốc bị 'nút thắt cổ chai'

Trung Quốc mới chỉ cấp 246 mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng cho Việt Nam trong khi Thái Lan là 20.000 mã đang đặt ra nhiều lo ngại trong việc không thể tiêu thụ hết sầu riêng năm nay.

Xuất khẩu sang Trung Quốc: Hàng hóa chuyển đến đâu, xuất đến đấy

Sau nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc tại các cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị, Móng Cái diễn ra sôi động, thậm chí “hàng chuyển đến đâu, xuất đến đấy”.

Lạng Sơn tạm dừng nhận xe hoa quả tươi từ 17-1

TTO - Từ ngày 17-1, tỉnh Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi đến cửa khẩu của tỉnh để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Địa phương muốn nông sản được cứu, siêu thị bảo không mua được hàng

TTO - Không chỉ thanh long và dưa hấu, nhiều mặt hàng nông sản như xoài, vải thiều, sầu riêng… cũng đứng trước nguy cơ phải giải cứu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bán lẻ cho biết không nhận được hàng để tiêu thụ, dù nhu cầu thị trường rất lớn.

Virus corona khiến thanh long miền Tây từ 37.000/kg rớt giá còn 5.000 đồng

TTO - Việc xuất khẩu thanh long qua Trung Quốc những ngày qua đang bị dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ảnh hưởng nặng nề. Giá đặt cọc đang từ 37.000 đồng trước tết, nay thương lái thông báo chỉ còn 5.000 đồng

Trung Quốc thắt chuẩn, Việt Nam tính mở thêm cửa khẩu

TTO - Trung Quốc siết chặt việc kiểm tra về tiêu chuẩn hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và các đóng gói bao bì khiến cho các loại trái cây, thanh long xuất khẩu của Việt Nam bị ùn ứ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tắc nghẽn, bộ khẩn cấp khuyến cáo

TTO - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) đề nghị các địa phương, hiệp hội ngành hàng rau củ quả cần chủ động cập nhật thông tin, các đơn vị bố trí làm thêm giờ, ngày nghỉ để cấp giấy chứng nhận, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...