29/01/2026 14:14 GMT+7

Xuất hiện tác giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM

Tổng kết, công bố giải thưởng văn học của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2025, có tác giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng của hội.

Xuất hiện tác giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM - Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (trái) và Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân trao giải thưởng Văn học thiếu nhi 2025 cho tác giả trẻ Cao Việt Quỳnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Đó là tác giả Cao Việt Quỳnh, sinh năm 2008. Cao Việt Quỳnh nhận giải thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM ở hạng mục Văn học thiếu nhi với tác phẩm Lục địa rồng.

Hội Nhà văn TP.HCM phấn khởi vì sự xuất hiện của tác giả rất trẻ

Đại diện Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ sự xuất hiện của một tác giả rất trẻ trong giải thưởng năm nay khiến Hội Nhà văn TP.HCM phấn khởi, tác phẩm của Quỳnh nhận được sự đồng thuận cao từ hội đồng chung khảo.

Cao Việt Quỳnh bắt đầu viết từ năm 9 tuổi, đến nay đã ra mắt hai bộ tiểu thuyết. Lục địa rồng gồm 5 tập kết hợp khoa học viễn tưởng và yếu tố kỳ ảo.

Tác giả xây dựng một thế giới nhân vật phong phú, tương tác với nhau mạnh mẽ, từ Rồng Yêu Tinh, Phù Thủy, Người Lùn, Người Khổng Lồ, Người Quạ, Người Chăn Thả, Người Đại Bàng, Nhân Mã đến các hình tượng quen thuộc trong dân gian người Việt như Lạc Long Quân, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng…

Hội Nhà văn TP.HCM - Ảnh 3.

Bộ sách Lục địa rồng của Cao Việt Quỳnh

Liên quan đến văn học thiếu nhi, hội cũng trao giải thưởng Lý luận phê bình cho Văn Thành Lê với tác phẩm Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 - những điều đọng lại trong con mắt nhắm.

Với hai giải thưởng này, mỗi tác giả nhận phần thưởng 10 triệu đồng.

Hội Nhà văn TP.HCM - Ảnh 4.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi (bìa trái) và Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân (bìa phải) trao giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2025 cho các tác giả - Ảnh: LINH ĐOAN

Thơ nhộn nhịp

Nhà thơ chiếm số lượng áp đảo trong hội nên số lượng tác phẩm gởi về tham gia giải thưởng năm nào cũng nhộn nhịp. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 50 năm thống nhất đất nước nên các nhà thơ đa phần chọn mảng đề tài truyền thống cách mạng để sáng tác.

Kết quả, nhà thơ Trần Mai Hường đã nhận giải thưởng của hội với tập thơ Những ngọn gió biên cương.

Ở mảng văn xuôi, giải thưởng được trao cho nhà văn Trương Anh Quốc với tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng. Với giải thưởng này, Trương Anh Quốc nhận số tiền thưởng cao nhất là 12 triệu đồng.

Về văn học trẻ, tác giả Giai Du đã vinh dự nhận giải với quyển Lân tinh. Hương Châu nhận giải văn học dịch với tác phẩm Hoang mạc Tartar (tiểu thuyết của Dino Buzzati).

Ngoài 6 giải thưởng kể trên, Hội Nhà văn TP.HCM cũng trao bốn tặng thưởng cho Nguyễn Minh Ngọc với Miền cỏ tranh, hồi ký của tác giả Nguyễn Hoài Nam Những ngày ở Paris, trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh của Châu La Việt, dịch giả Minh Khôi với tiểu thuyết Khi đàn sếu bay về phương Nam (tác giả Lisa Ridzén).

Xuất hiện tác giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM - Ảnh 5.Trao giải thưởng văn học TP.HCM 2025

Hội Nhà văn TP.HCM trao các giải thưởng và tặng thưởng năm 2025 cho các tác phẩm và tác giả. Ở phần văn học thiếu nhi, Lục địa rồng của Cao Việt Quỳnh đã được gọi tên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất