22/10/2025 09:50 GMT+7

Mảnh đất màu mỡ để nhà văn trẻ phát huy tài năng

Sáng 21-10, trong khuôn khổ Những ngày văn học nghệ thuật TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm Sức trẻ văn chương phương Nam.

nhà văn trẻ - Ảnh 1.

Từ trái qua: nhà văn Tiểu Quyên, Nguyễn Đinh Khoa, Võ Thu Hương và Trần Đức Tín giao lưu trong tọa đàm

Đến dự buổi tọa đàm có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Kim Nguyên và các lãnh đạo Hội Nhà văn TP.HCM, các nhà văn, nhà thơ nhiều thế hệ.

TP.HCM, đất lành cho các nhà văn trẻ

Mở đầu cuộc tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân bày tỏ trong Hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM mới đây bà rất thích cách làm việc của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Thay vì đọc diễn văn chín trang, ông đã chọn đối thoại với văn nghệ sĩ.

Bởi vậy trong buổi tọa đàm sáng 21-10, bà muốn dành diễn đàn cho những người trẻ, thoải mái cất lên tiếng nói của mình, nói những trăn trở trong hành trình sáng tạo văn chương.

nhà văn trẻ - Ảnh 2.

Nhà văn Võ Thu Hương bày tỏ về văn chương trẻ TP.HCM - Ảnh: QUỐC THANH

Nguyễn Đinh Khoa gây dấu ấn khi đoạt giải thưởng tác giả trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2024 với tác phẩm Dị bản.

Anh bắt đầu viết khoảng 10 năm trước, từ cuộc thi Văn học tuổi 20. Đến nay Khoa nhìn nhận TP.HCM chúng ta cực kỳ năng động, cởi mở, độc giả chiếm số lượng đông nhất so với cả nước và tính cách hết sức phóng khoáng, có thể thoải mái đón nhận nhiều đề tài mới mẻ, nhiều dòng văn học khác nhau khiến người trẻ như Khoa có thêm động lực thử nghiệm trong cách viết.

TP trẻ, năng động cũng là điều kiện tốt, có nhiều vấn đề mới để người trẻ khai thác đưa vào tác phẩm của mình.

Nhà thơ trẻ Trần Đức Tín quan niệm văn chương xuất phát từ con người và mục tiêu cũng là hướng về con người. Khi mới bắt đầu viết anh có rất nhiều băn khoăn, lúng túng nhưng may mắn anh đã nhận được sự chia sẻ, động viên của người đi trước.

"Các cô chú đã khuyên tôi cứ viết về bản thân em, cứ đi sâu vào tận cùng con người em sẽ bắt gặp mọi người trong đó" - Trần Đức Tín kể và anh cho rằng TP.HCM sau sáp nhập càng sở hữu lực lượng viết hùng hậu, thế hệ đi trước đã có sự định hình thì những người trẻ hôm nay từ nền tảng đó càng phải cố gắng phấn đấu, phát huy nội lực tốt nhất.

Cần những cuộc thi phát hiện cây viết trẻ

TS Hồ Khánh Vân, TS La Mai Thi Gia đến từ Trường đại học KHXH&NV TP.HCM có những chia sẻ về giải thưởng Khởi nghiệp văn chương mà trường tích cực xây dựng để có sân chơi, phát hiện tài năng, các cây bút trẻ là sinh viên từ các trường đại học.

Bà Khánh Vân là người lăn lộn với giải thưởng Khởi nghiệp văn chương từ ngày đầu đến bây giờ là năm thứ tư. Bà Vân tin rằng giải thưởng này cực kỳ có ý nghĩa. Từng có những tờ báo, những cuộc thi dành cho giới học sinh, sinh viên như báo Mực Tím (với nhóm Vòm me xanh), báo Áo Trắng, cuộc thi Bút mới trên báo Tuổi Trẻ...

Đó là mảnh đất màu mỡ để các cây bút trẻ phát huy khả năng, vừa bắt đầu sở thích của mình vừa có thêm nhuận bút, thúc đẩy phong trào sáng tác văn chương học đường. Hiện vẫn có một số cuộc thi văn chương nhưng dành riêng cho học sinh, sinh viên thì quá hiếm.

Với Khởi nghiệp văn chương, ban tổ chức cũng trăn trở không biết người trẻ có còn yêu văn chương không.

"Đến giờ tôi đã có sự lạc quan. Trên mạng xã hội có thể cách các bạn dùng ngôn ngữ làm mình hơi lo nhưng đã bắt tay sáng tác thì thật bất ngờ, họ dùng ngôn ngữ rất sáng tạo, gắn liền với gốc của dân tộc, qua đó bộc lộ những trăn trở về thế hệ, về quê hương, gia đình khiến chúng tôi vui vì cảm thấy các bạn rất lớn trên trang viết của mình" - bà Vân tâm sự.

Bà mong Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM, các ban ngành liên quan sẽ quan tâm để tạo ra nhiều sân chơi lớn hơn cho đối tượng học sinh, sinh viên, từ đó phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng viết từ rất sớm.

Nhà văn Lưu Thành Tựu đưa 20 cây bút trẻ từ Bình Dương cũ đến với buổi tọa đàm. Ông thổ lộ khi sáp nhập vào TP.HCM, ông và lực lượng sáng tác ở Bình Dương cũ rất vui vì các hội, cụ thể là Hội Nhà văn TP.HCM đã tận tình quan tâm để giúp mọi người có sự hòa nhập trong môi trường mới.

Ông Tựu nhìn nhận văn chương TP.HCM thường nghe nhiều giọng văn miền Tây, còn ít nghe giọng văn Đông Nam Bộ. Ông gợi ý các nhà văn trẻ nên tiếp cận những khu công nghiệp, đời sống công nhân để có thêm những góc nhìn khác, những sáng tác mới trong điều kiện TP.HCM đã mở rộng.

Nhà văn Võ Thu Hương, người từng đoạt giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn TP.HCM năm 2022, khẳng định TP.HCM đang sở hữu đông đảo lực lượng viết văn trải dài từ 7X, 8X, 9X và thậm chí có những bạn 15, 16 tuổi đang ngồi ghế nhà trường cũng nhập cuộc.

"Họ như những con sóng nối tiếp nhưng không đè nhau, tạo thành mạch chảy bền bỉ. Mọi người đều có quyền tự do thể hiện hết cá tính, sáng tạo của mình. Chúng ta có một môi trường đầy động lực để tự thân mỗi nhà văn cảm thấy thôi thúc phải viết, sáng tạo" - Võ Thu Hương nói.

Mảnh đất màu mỡ để nhà văn trẻ phát huy tài năng - Ảnh 3.Bế mạc Những ngày văn học nghệ thuật TP.HCM

Tối 21-10, tại Nhà văn hóa Thanh niên, sau 4 ngày sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, Những ngày văn học nghệ thuật TP.HCM đã khép lại với đêm diễn nhiều cảm xúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất