14/01/2026 18:08 GMT+7

Vì sao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 trao cho tác phẩm của năm 2024?

Theo thông lệ, Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ trao cho tác phẩm ra đời năm 2025, nhưng năm nay đã trao cho cuốn sách ‘Dấu xưa lưng chừng núi’ của tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ xuất bản năm 2024.

Vì sao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 trao cho tác phẩm của năm 2024? - Ảnh 1.

Các tác giả của 10 tác phẩm xuất sắc trong năm do hội đồng nghệ thuật của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đề xuất được trao giải - Ảnh: HUYỀN THƯƠNG

Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 đã được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức ngày 14-1 tại Hà Nội.

Phim Mưa đỏ tiếp tục được gọi tên

Báo cáo tổng kết giải thưởng, Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - cho biết năm 2025, toàn bộ 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố có tác phẩm tham dự giải thưởng hằng năm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với 441 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả.

Hội đồng giải thưởng đã quyết định trao 85 giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc. Trong đó có 10 tác phẩm xuất sắc trong năm do hội đồng nghệ thuật của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gửi để liên hiệp trao giải thưởng và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

10 giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương gồm:

- Tranh sơn dầu Nhịp trống đồng của họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng (Hội Mỹ thuật Việt Nam).

- Sách khảo cứu Dấu xưa lưng chừng núi của tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam).

- Công trình nghiên cứu - Lý luận phê bình Kiến trúc Việt Nam - 50 năm đất nước thống nhất (Hội Kiến trúc sư Việt Nam)

- Phim truyện điện ảnh Mưa đỏ, đạo diễn - Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, đơn vị sản xuất Điện ảnh Quân đội nhân dân (Hội Điện ảnh Việt Nam).

- Tập truyện ký Theo dấu chân người của nhà văn Trình Quang Phú (Hội Nhà văn Việt Nam).

- Tác phẩm A Chất: Sử thi dân tộc Tà Ôi, tiến sĩ Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu) sưu tầm và biên soạn (Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam).

- Ca khúc Sông Thương ngày trở về, nhạc Tuấn Phương, lời thơ Ngọc Lan (Hội Nhạc sĩ Việt Nam).

- Vở diễn Người thứ ba, tác giả Anh Nguyên (Nguyễn Minh Anh), đạo diễn - Nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Nhà hát Kịch Công an nhân dân biểu diễn (Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam).

- Bộ ảnh Metro tiến vào kỷ nguyên mới của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lê Huy (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam).

- Vở múa Sesan - Dòng sông ánh sáng, chỉ đạo nghệ thuật - tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Phạm Anh Phương, kịch bản và tổng đạo diễn - nghệ sĩ Tuyết Minh (Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam).

giải thưởng văn học nghệ thuật - Ảnh 2.

Cuốn sách Dấu xưa lưng chừng núi - một vùng bản sắc Ca Dong của TS Nguyễn Đăng Vũ - Ảnh: NVCC

Vì sao có ngoại lệ cho Dấu xưa lưng chừng núi?

Trao đổi về trường hợp trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2024 cho Dấu xưa lưng chừng núi của tác giả Nguyễn Đăng Vũ đã ra đời năm 2024, giáo sư Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, là đơn vị gửi đề xuất trao giải thưởng này - đưa ra một số lý do.

Đầu tiên, ông khẳng định Dấu xưa lưng chừng núi là một tác phẩm tốt khiến cho ban tổ chức giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2024 đã quyết định trao giải A, sau nhiều năm giải thưởng này không có giải A.

Nhưng rất tiếc năm 2024, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lại không trao giải thưởng, nên tác phẩm xuất sắc này đã không có cơ hội nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Năm nay, giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục không tìm được tác phẩm xuất sắc trao giải A.

Vì vậy Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đã nhất trí đề xuất tác phẩm Dấu xưa lưng chừng núi để Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2025 và được hội đồng giải thưởng chấp thuận.

Tác giả Nguyễn Đăng Vũ chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online cho biết tác phẩm này của ông tuy đã phát hành trước đó, nhưng năm 2025 cũng tái bản tới 2 lần.

Vì sao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 trao cho tác phẩm của năm 2024? - Ảnh 3.

6 tác giả nhận giải A cho tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố - Ảnh: HUYỀN THƯƠNG

Ngoài 10 giải thưởng của 10 hội chuyên ngành Trung ương, 75 giải thưởng được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao cho các tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.

Trong đó có 6 giải A, 17 giải B, 18 giải C, 33 giải khuyến khích và 1 giải Tác giả trẻ cho Bùi Bá Đông (Vĩnh Long) với tập thơ Nương mùa cố thổ.

6 giải A gồm: Bộ ảnh Quan họ Kinh Bắc với chùa Bút Tháp của tác giả Nguyễn Trọng Hiếu (Bắc Ninh); Ca khúc Tự hào Tổ quốc tôi, nhạc và lời Đỗ Đình Quang (Bắc Ninh); Ảnh nghệ thuật Nuôi tôm tuần hoàn thích ứng biến đổi khí hậu của tác giả Nguyễn Hoàng Huynh (Cà Mau);

Tự truyện Ong rừng của tác giả Phan Đức Nhuận (Đà Nẵng); Sách nghiên cứu Thơ Hoàng đế Thiệu Trị - đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ của tác giả Nguyễn Phước Hải Trung (Huế); Tập thơ Khúc dư hương mùa Hạ của tác giả Khương Thị Mến (Hưng Yên).

Vì sao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 trao cho tác phẩm của năm 2024? - Ảnh 4.Sau nhiều năm, giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam mới có giải nhất

Giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2024 vừa trao giải nhất cho cuốn sách ‘Dấu xưa lưng chừng núi núi - một vùng bản sắc Ca Dong’ của tác giả Nguyễn Đăng Vũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất