03/07/2012 22:14 GMT+7

Xuất hiện dịch H5N1 ở Tân Cương

THÚY QUỲNH
THÚY QUỲNH

TTO - Đại diện Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã xác nhận sự tái xuất hiện của virus H5N1 ở các gia cầm tại khu tự trị Nội Mông, Tân Cương.

WQ4lhj5h.jpgPhóng to

Giới chức Indonesia tiến hành tiêu hủy gà mắc H5N1 trên đảo Bali - Ảnh: AP

Cụ thể, đã có 1.600 con gà chết vì virus này. Đây là số gà đang được chăn nuôi tại Tập đoàn xây dựng và sản xuất Tân Cương (XPCC), một mô hình tổ chức kinh tế bán quân sự gồm hơn 2,5 triệu thành viên tham gia.

Trước đó, vào hôm 20-6, đã có 5.500 con gà tại đây xuất hiện các triệu chứng của virus H5N1. Vào ngày 2-7, Trung tâm bệnh cúm quốc gia đã chính thức xác nhận nguyên nhân gây bệnh là virus H5N1, sau khi kiểm tra các mẫu bệnh phẩm thu được tại trang trại của XPCC.

Giới chức địa phương đã niêm phong và khử trùng toàn bộ khu vực phát bệnh, đồng thời tiến hành cách ly và tiêu hủy 156.439 con gà để ngăn chặn nguy cơ bùng phát loại virus cúm gia cầm nguy hiểm.

Trước đó, vào hôm 18-6, giới chức đặc khu Hongkong (Trung Quốc) cũng xác nhận việc phát hiện xác một con chim dương tính với virus H5N1.

THÚY QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên