Xôn xao tin đồn về cảnh báo ‘danh thiếp tẩm thuốc mê burundanga cực độc’ ở Mỹ

Mạng xã hội ở Mỹ đang lan truyền câu chuyện về việc phụ nữ bị tấn công bằng 'danh thiếp tẩm thuốc mê burundanga cực độc'. Tuy nhiên câu chuyện này chỉ là bịa đặt.

Xuất hiện cảnh báo ‘danh thiếp tẩm thuốc mê burundanga cực độc’ gây sốt Facebook - Ảnh 1.

Hàng loạt bài đăng cảnh báo về "danh thiếp tẩm thuốc mê burundanga cực độc" khiến dư luận Mỹ hoang mang - Ảnh: SNOPES

Khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2025, mạng xã hội Facebook ở Mỹ xuất hiện hàng loạt bài đăng cảnh báo về một âm mưu nguy hiểm được cho là nhằm vào phụ nữ, trong đó có bài đạt hơn 170.000 lượt chia sẻ và hàng chục ngàn lượt tương tác bình luận.

Theo đó, bài viết được trình bày như một “cảnh báo của cảnh sát”, kể lại một người đàn ông tại trạm xăng đưa danh thiếp có chứa chất gây mê burundanga cho phụ nữ, khiến nạn nhân chóng mặt khi ngửi phải mùi lạ từ tay, nhưng may mắn thoát được nhờ mở cửa kính xe và kêu cứu.

Bài viết kêu gọi mọi người - đặc biệt là phụ nữ - cảnh giác khi nhận danh thiếp từ người lạ, khẳng định burundanga “nguy hiểm gấp bốn lần thuốc cưỡng hiếp” và “có thể truyền qua tiếp xúc với tấm danh thiếp”.

Tuy nhiên theo tổ chức kiểm chứng tin tức Snopes, không hề có bằng chứng hay tin tức đáng tin cậy nào cho thấy sự việc này thực sự xảy ra.

Snopes chỉ ra bài đăng cảnh báo trên mạng xã hội không nêu rõ địa điểm, thời gian, nhân vật hay cơ quan cảnh sát phát cảnh báo. Đây là dấu hiệu thường thấy của các “tin giả dạng chuỗi” (chain message).

Ngoài ra trên thực tế câu chuyện trên hoàn toàn phi lý về mặt khoa học của burundanga, dù đây là một loại thuốc có thật nhưng rất hiếm gặp ở Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, burundanga là “một chất không mùi, không vị, gây mất trí nhớ, được dùng để làm nạn nhân mất khả năng phản kháng nhằm cướp bóc”.

Thuốc này được điều chế từ scopolamine và thường được pha trong đồ ăn hoặc đồ uống dưới dạng lỏng, xịt hoặc bột, không thể nhận biết qua mùi hương như thông tin trên mạng.

Burundanga còn được gọi là “hơi thở của quỷ”, vốn là thuốc hợp pháp trong y học để chống say tàu xe và buồn nôn sau phẫu thuật.

Nếu bị đầu độc bằng thuốc này, nạn nhân có thể ảo giác, tim đập nhanh, mất phương hướng và thậm chí ngất xỉu hơn 24 giờ. Tuy nhiên Snopes cho biết chưa từng ghi nhận trường hợp nào tại Mỹ sử dụng chất này để phạm tội.

Do đó nhóm kiểm chứng tin tức cảnh báo người dùng mạng xã hội không nên chia sẻ hoặc tin vào thông tin thiếu nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là những bài viết gắn mác “cảnh báo của cảnh sát” nhưng lại không có thông tin xác minh chính thức và cụ thể.

Xuất hiện cảnh báo ‘danh thiếp tẩm thuốc mê burundanga cực độc’ gây sốt Facebook - Ảnh 3.Làm rõ thông tin đặc vụ Mỹ dùng trực thăng trong cuộc đột kích tại Chicago

Tin đồn lan truyền cho rằng một số đặc vụ Mỹ đã đu dây từ trực thăng Black Hawk xuống nóc một chung cư trong cuộc đột kích tại thành phố Chicago.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất