15/08/2021 09:05 GMT+7

Xuất hiện 3 ca cộng đồng, TP Vinh lại giãn cách xã hội theo chỉ thị 15

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau hơn một tháng không có ca COVID-19, TP Vinh xuất hiện 3 người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp.

Xuất hiện 3 ca cộng đồng, TP Vinh lại giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 15-8, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết TP Vinh sẽ giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0h sáng 15-8 cho đến khi có thông báo mới, sau khi tại địa phương này xuất hiện 3 ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng.

"Sở Y tế sẽ hỗ trợ tối đa nhân lực, vật lực cho TP Vinh trong xét nghiệm và khoanh vùng, dập dịch", ông Chỉnh nói.

Đây là lần thứ 2 TP Vinh áp dụng giãn cách theo chỉ thị 15, sau hơn một tháng không có ca COVID-19 trong cộng đồng.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 14-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông báo kết quả xét nghiệm xác định một nữ tiểu thương 42 tuổi, buôn bán hoa quả ở chợ đầu mối TP Vinh, dương tính.

Sau đó, con bệnh nhân và một nam tài xế chở hàng cho tiểu thương này cũng mắc COVID-19. Đáng chú ý, đây là 3 ca COVID-19 trong cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp nhưng chưa rõ nguồn lây.

Qua truy vết có gần 120 F1 liên quan đến 3 ca bệnh trên.

UBND TP Vinh đã khoanh vùng, xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 678 trường hợp kinh doanh tại chợ đầu mối Vinh, đồng thời đã thông báo khẩn đến 25 phường, xã tìm và truy vết những trường hợp đã đến chợ đầu mối Vinh từ ngày 31-7 đến 14-8.

"Hiện tại đã có hơn 1.150 công dân liên quan đến chợ đầu mối Vinh khai báo với chính quyền các phường, xã. Những trường hợp này sẽ được TP tổ chức xét nghiệm ngay trong ngày 15-8. TP sẽ làm hết sức mình để khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất" - ông Trần Ngọc Tú, chủ tịch UBND TP Vinh, thông tin.

Ông Tú cho biết thêm, sau khi xét nghiệm xong, nếu có kết quả khả quan thì có thể gỡ bỏ dần và ngược lại, nếu tình hình phức tạp hơn thì có thể thực hiện phong tỏa chặt chẽ thêm nhiều khu vực hơn.

Tính đến tối 14-8, Nghệ An có 495 ca COVID-19 ở 19/21 địa phương. Đến nay có 215 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện. Từ đầu mùa dịch đến nay, có 209 bệnh nhân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về Nghệ An.

Hiện Nghệ An đã vận hành hai bệnh viện dã chiến với quy mô hơn 200 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19.

TP Vinh dừng chỉ thị 15, quán cà phê, nhà hàng mở lại từ sáng 19-7 TP Vinh dừng chỉ thị 15, quán cà phê, nhà hàng mở lại từ sáng 19-7

TTO - Sau 14 ngày không ghi nhận ca COVID-19 mới trong cộng đồng, UBND tỉnh Nghệ An quyết định dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại TP Vinh từ 0h sáng 19-7.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên