06/07/2021 09:16 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Đó là kết luận chỉ đạo mới nhất của ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 trưa 6-7.

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 1.

Ngành y tế Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: LÊ TRUNG

Phong tỏa một chợ vì tài xế xe tải chở rau nghi nhiễm do test nhanh

Một người đàn ông là tài xế xe tải chở rau ở một khu chợ tại Quảng Nam nghi mắc COVID-19 qua test nhanh, chính quyền đã phong tỏa cả khu chợ.

Ngày 6-7, UBND xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam có thông báo về việc phong tỏa khu chợ Trạm để thực hiện phòng chống dịch sau khi có trường hợp một người địa phương này nghi mắc COVID-19 qua test nhanh.

Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam, rạng sáng 6-7, chốt kiểm tra y tế tại Dốc Sỏi trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi kiểm tra 1 tài xế xe tải tên N.T.H. (trú xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) chở vợ đang trên đường vào chợ đầu mối Quảng Ngãi lấy rau, quả để bán… Qua test nhanh, ông H. dương tính SARS-CoV-2. 

Hiện lực lượng chức năng đã đưa hai vợ chồng đi cách ly tại Trung tâm cách ly Bình Sơn 2, CDC Quảng Ngãi đang thực hiện xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR.

Theo thông tin, hai vợ chồng này vào chợ đầu mối Quảng Ngãi lấy rau quả về bán tại chợ Trạm. Sau khi có thông tin này, chính quyền xã Tam Hiệp thông báo tạm dừng tất cả hoạt động buôn bán tại chợ Trạm (xã Tam Hiệp) kể từ sáng 6-7.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2. Những trường hợp tiếp xúc gần với hai vợ chồng này từ ngày 3-7 đến 6-7 khẩn trương đến trạm y tế xã để khai báo y tế.

Ông Mai Văn Mười - giám đốc Sở Y tế - cho biết để chủ động trước dịch bệnh, sở đã yêu cầu huyện Núi Thành khẩn trương điều tra dịch tễ và truy vết các trường hợp liên quan đến trường hợp này.

LÊ TRUNG

Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh

Đó là kết luận chỉ đạo mới nhất của ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 trưa 6-7.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các sở, ban ngành về tình dịch COVID-19, ông Nguyễn Đức Trung thống nhất tháo dỡ các chốt trong nội bộ của TP Vinh với các huyện, thị xung quanh từ 0h sáng 7-7; chỉ giữ lại các chốt ở những trục giao thông chính mà có người, phương tiện ngoại tỉnh qua lại.

Không yêu cầu người dân trong nội tỉnh phải test nhanh hay xét nghiệm RT-PCR COVID-19 khi ra/vào TP Vinh.

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 2.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch cầu Bến Thủy 1 - Ảnh: DOÃN HÒA

Trên tinh thần ngăn chặn các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào tỉnh, ông Trung giao Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT lập các chốt ở các cửa ngõ ra/vào tỉnh, với quan điểm kiểm soát chặt, yêu cầu phải xét nghiệm âm tính, khai báo y tế. Song song đó là tăng cường các điểm chốt ở ga tàu, sân bay.

"Trong công tác thực hiện phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không được gây ách tắc, không "ngăn sông cấm chợ", phù hợp với các quy định", ông Trung nhấn mạnh. Những công dân từ các tỉnh, thành khác trở về Nghệ An bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm và tự trả phí; tỉnh sẽ hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. 

Đặc biệt, không yêu cầu xét nghiệm đối với những trường hợp di chuyển trong nội tỉnh, trừ các trường hợp đang trong khu vực phong tỏa, cách ly. Ông Trung cũng yêu cầu các địa phương tăng cường vai trò của các "tổ COVID cộng đồng"; tăng số lần xét nghiệm đối với những trường hợp, những địa bàn có nguy cơ cao.

Về hoạt động vận tải khách, cho phép các phương tiện trong nội bộ tỉnh được hoạt động trở lại; công tác đào tạo, sát hạch lái xe cũng được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Một số dịch vụ không thiết yếu mà UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 8-6 tại 4 địa phương gồm Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò được cho phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Riêng tại địa bàn TP Vinh vẫn tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như bar, xông hơi, quán karaoke… Đến nay, tại Nghệ An có 128 ca COVID-19, các ca mới trong những ngày gần đây chủ yếu là những trường hợp F1 trong khu vực cách ly, phong tỏa từ trước.

DOÃN HÒA

An Giang chủ động hỗ trợ lương thực khu vực cách ly y tế

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 6-7 là ngày đầu tiên huyện An Phú, Châu Phú và TP Châu Đốc thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện và TP. Hàng quán tại TP Châu Đốc một số nơi đóng cửa, số còn lại chỉ phục vụ "bán mang về".

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 3.

Cán bộ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc chuẩn bị gạo sẵn sàng cho bà con trong khu vực phong tỏa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đường Tân Lộ Kiều Lương được mệnh danh là cung đường "sung sướng", với đầy đủ dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí thì nay đã vắng tanh. Nhiều cửa tiệm kéo lưới B40 đóng cửa im lìm kèm theo dòng chữ "tạm đóng cửa phòng COVID-19". Các khu vực có ca mắc COVID-19 đều bị tạm thời phong tỏa theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Võ Thị Phương Thảo - chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc - cho biết đơn vị tạm thời phong tỏa một phần đoạn đường Tây Xuyên, từ đình Thần Vĩnh Nguơn đến chùa Châu An trong 14 ngày kể từ 0h ngày 6-7 đến 0h ngày 19-7. 

Khu vực này có 218 hộ, với 541 nhân khẩu, trong đó có gần 100 hộ nghèo, khó khăn. "Chúng tôi đã thành lập đội hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con. Đối với hộ nghèo, khó khăn sẽ được hỗ trợ miễn phí. Còn hộ nào có điều kiện thì tổ này sẽ giúp bà con mua đồ ăn" - bà Thảo nói.

Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Châu Đốc - cho biết TP Châu Đốc đã ký quyết định phong tỏa đối với phường Châu Phú B.

"Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Châu Đốc đã truy vết được 49 trường hợp F1 và 134 trường hợp F2 liên quan đến các ca COVID-19 tại phường Vĩnh Nguơn và phường Châu Phú B. Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục truy vết", ông Tuấn nói.

Trưa 6-7, chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân đã ký thông báo giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ khu vực thị trấn Tịnh Biên và khu vực chợ Nhà Bàng; thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 đối với toàn bộ các xã: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng (trừ khu vực chợ), kể từ 0h ngày 6-7 đến 17h ngày 13-7.

BỬU ĐẤU

Hà Nội cách ly y tế 1 thôn hơn 2.000 người ở huyện Mỹ Đức

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ra quyết định cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ. Quyết định trên đưa ra sau khi phát hiện 5 người trong 1 gia đình ở huyện trên mắc COVID-19.

Sáng 6-7, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa ra quyết định cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ. Quyết định trên đưa ra sau khi phát hiện 5 người trong 1 gia đình ở huyện trên mắc COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 4.

Xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cụ thể, UBND huyện Mỹ Đức quy định, khu vực cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với ổ dịch trên gồm 618 hộ gia đình với tổng số 2.190 nhân khẩu. 

Ngoài ra, địa phương trên sẽ giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ gồm 32 hộ thuộc xóm 2, thôn Kênh Đào (cách ly vòng 1). Cách ly vòng 2 thôn Kênh Đào, xã An Mỹ theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Cách ly vòng 3 tại khu dân cư cạnh đường 419, thôn Kênh Đào, xã An Mỹ theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện cách ly từ 5-7 đến hết ngày 26-7.

Trước đó, trong đêm 5-7, CDC Hà Nội cho biết vừa ghi nhận 5 ca bệnh COVID-19 mới trong 1 gia đình ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đáng chú ý, đây là chùm ca bệnh ghi nhận sau gần 10 ngày Hà Nội không phát hiện trường hợp dương tính mới.

Cũng trong chiều 5-7, theo tin từ CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, trên địa bàn huyện Đông Anh.

Cụ thể, bệnh nhân là H.V.H. (sinh năm 1986) có hộ khẩu thường trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và hiện đang ở trọ tại ngõ 12, thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Anh H. là nhân viên bảo vệ tại Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long.

PHẠM TUẤN

20 F1 liên quan ca COVID-19 đầu tiên ở Sóc Trăng âm tính

Đây là những người đi cùng xe với bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Sóc Trăng có dịch tễ liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM.

Sáng 6-7, bác sĩ Trần Văn Khải - phó giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu đối với 20 F1 của bệnh nhân COVID-19 20260. Nam bệnh nhân này là anh V.V.L. (36 tuổi), làm ruộng ở xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Trong 20 F1 tại Sóc Trăng, có 2 phụ nữ đi cùng anh L. trên xe khách Tuấn Hiệp. Còn lại là những trường hợp tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng, xe ôm, nhân viên nhà nghỉ K.H ở huyện Mỹ Xuyên và vợ bệnh nhân 20260.

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 5.

Khai báo y tế tại một chốt kiểm soát ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: K.T.

Trưa 30-6, anh V.V.L. đi nhờ xe chở cá của người quen tên P. đến chợ đầu mối Bình Điền rồi ra Bà Rịa - Vũng Tàu giao cá tại chợ Long Sơn. Chiều 1-7, bệnh nhân đi lấy cá tại cầu Chà Và để giao về chợ Bình Điền. Khoảng 20-21h cùng ngày, anh L. giao hàng tại sạp Út Ngon rồi rời chợ đầu mối, quay lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 2-7, anh L. giao nhận cá tại chợ Long Sơn lúc 1-2h. Đến 15h, anh L. đi lấy cá tại cầu Chà Và rồi giao cho chợ Bình Điền, TP.HCM. Rạng sáng 3-7, anh L. đón xe ôm và taxi ra quốc lộ 51 để lên xe Tuấn Hiệp. Lúc này trên xe có khoảng 30 người.

Về đến Sóc Trăng, anh L. đón xe ôm về nhà, lấy xe ra nhà trọ K.H ở khu vực Sóc Bưng, xã Thạnh Phú, Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Sáng 4-7, anh L. đến Bệnh viện quốc tế Phương Châu Sóc Trăng khám sàng lọc. Qua 2 lần test nhanh, anh L. đều dương tính.

Chiều 4-7, CDC Sóc Trăng xét nghiệm rRT-PCR cho anh L., kết quả mắc COVID-19. Anh này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30-4, TP Sóc Trăng. Cơ quan chức năng đã tìm được lái xe ôm chở anh L.. Người này ở đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng.

Cơ quan chức năng Sóc Trăng cũng truy vết được 84 F2, trong đó có 75 người làm cùng công ty với anh L., còn lại liên quan đến xe ôm, nhà nghỉ K.H và những người ở cùng nhà với vợ bệnh nhân.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu từ 12h ngày 5-7, các cơ sở dịch vụ ăn, uống trên địa bàn giảm quy mô hoạt động, không phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán mang về.

KHẮC TÂM

Phong tỏa test nhanh chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi

Cơ quan chức năng đang phong tỏa, test nhanh chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi. Khu vực này là nơi thường xuyên lui tới của 1 tiểu thương vừa test nhanh và phát hiện mắc COVID-19.

Theo đó, lúc 0h15 ngày 6-7, chốt kiểm tra y tế tại Dốc Sỏi Bình Sơn phát hiện hai vợ chồng tiểu thương trú tại thôn Vân Trai, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam đang trên đường đi xe tải vào chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi lấy rau, quả các loại… Lực lượng y tế tiến hành test nhanh và phát hiện người chồng dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, sự việc được báo lên Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi và lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi, phun thuốc tiêu độc khử trùng, lấy mẫu cho tất cả tiểu thương trong chợ.

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 6.

Các tiểu thương tại chợ đầu mối nông sản Quảng Ngãi được lấy mẫu ngay sau khi phát hiện tiểu thương dương tính với COVID-19 - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Hà Hoàng Việt Phương - chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi - cho biết mối nguy tại chợ đầu mối là rất lớn. Đây là nơi lấy rau củ quả của hầu hết tiểu thương ở Quảng Ngãi, sau đó tỏa đi nhiều chợ lớn nhỏ tại các huyện thị của tỉnh và có cả tiểu thương của tỉnh bạn vào lấy rau. 

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi cũng thông tin thêm, rạng sáng cùng ngày chốt kiểm soát Dốc Sỏi cũng test nhanh phát hiện tài xế xe tải mắc COVID-19.

Tài xế này ở thị trấn Phong Châu, Phú Ninh, Phú Thọ, trên xe tải có thêm 1 người trú khu 10, Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ, chở bột ngọt từ 1 công ty ở Phú Thọ vào Quảng Ngãi giao hàng. Hiện đã đưa người và phương tiện đi cách ly tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Quảng Ngãi.

Địa chỉ giao hàng bột ngọt cũng được kiểm tra nhanh. Do đây là chuyến đi giao hàng lần đầu vào Quảng Ngãi nên giữa nhà xe Phú Thọ và đầu mối nhận hàng chưa tiếp xúc trực tiếp, chỉ liên lạc qua điện thoại. Tuy nhiên, để thận trọng, ngành y tế cũng test nhanh.

Thông tin trên cũng được trao đổi cho Công an Quảng Ngãi và Phú Thọ để phối hợp phục vụ truy vết.

TRẦN MAI

2.574 thí sinh ở Bắc Giang không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến ngày 5-7 toàn tỉnh Bắc Giang có 2.574 thí sinh không được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 (ngày 7 và 8-7).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến ngày 5-7 toàn tỉnh Bắc Giang có 2.574 thí sinh không được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 (ngày 7 và 8-7).Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến ngày 5-7 toàn tỉnh Bắc Giang có 2.574 thí sinh không được dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 (ngày 7 và 8-7).

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 7.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - Ảnh: NAM TRẦN

Đây là những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và sống ở vùng phong tỏa, cách ly y tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số học sinh này chủ yếu ở huyện Lục Ngạn. 

Riêng xã Việt Lập (huyện Tân Yên), địa bàn vừa thực hiện cách ly xã hội do mới xuất hiện 8 ca COVID-19, đến trưa 5-7 đã xác định có 97 em ở trên địa bàn, là học sinh các trường THPT Tân Yên số 1, THPT Nhã Nam, THPT Hoàng Hoa Thám, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Tân Yên cũng không đủ điều kiện dự thi đợt 1.

Có 4 điểm thi không tổ chức thi ngày 7 và 8-7 gồm điểm thi Trường THPT Lục Ngạn số 1, THPT Lục Ngạn số 2, THPT Lục Ngạn số 3, THPT Lục  Ngạn số 5.

Giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Bắc Giang Trần Tuấn Nam cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

Toàn tỉnh có 33 điểm thi, với 18.439 thí sinh tham gia thi đợt 1, 2.574 em không đủ điều kiện thi đợt 1 sẽ được tổ chức thi vào đợt 2.

"Công tác chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ kỳ thi đã được các ngành và các địa phương chuẩn bị chu đáo, các phương án tổ chức thi an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đã được kích hoạt" - ông Nam nói.

Đến hết ngày 5-7, toàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 5.720 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 7 ca mắc mới ở ổ dịch xã Việt Lập (huyện Tân Yên).

CHÍ TUỆ

Khánh Hòa chưa quyết việc thi tốt nghiệp THPT của thí sinh vùng cách ly

Sáng 6-7, nhiều phụ huynh, học sinh ở các khu vực cách ly y tế vì COVID-19 tại Khánh Hòa vẫn thắc mắc về việc các thí sinh bình thường, không phải là F0, F1, F2 có được thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào ngày 7 và 8-7 sắp tới hay không?

Tối 5-7, tỉnh Khánh Hòa đã cho công khai thêm hai quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 tại 4 thôn (Phú Thịnh, Phú Thọ, Thành Đạt, Thành Phát) của xã Phước Đồng và 3 tổ dân phố Hà Ra (tổ 5, 6 và 7) của phường Vĩnh Phước, đều thuộc thành phố Nha Trang.

Dịch COVID-19 ngày 6-7: Người dân Nghệ An không phải xét nghiệm COVID-19 khi ra vào TP Vinh - Ảnh 8.

Người dân bên trong khu vực dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang cách ly y tế vì COVID-19 làm thủ tục khai báo y tế - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trước đó, tỉnh cũng đã quyết định cách ly y tế các khu vực khác, trong đó có một khu dân cư đường Bửu Đóa, TP Nha Trang và một hẻm dân phố tại phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh.

Trong số cư dân ở các khu vực đang phải cách ly y tế vì COVID-19 kể trên có rất nhiều thí sinh không mắc COVID-19 (tức F0) hay thuộc các diện F1, F2, hiện tại đang có sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng, cả ngày cho đến tối 5-7 có rất nhiều phụ huynh thí sinh ở các vùng đang phải cách ly y tế tại Khánh Hòa nhưng "thuộc diện không thuộc F nào" về COVID-19 như đã kể trên vẫn thắc mắc, băn khoăn về việc các thí sinh ấy có được dự thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào hai ngày 7 và 8-7 sắp tới hay không?

Lãnh đạo Sở Giáo dục - đào tạo Khánh Hòa cho biết theo số lượng rà soát, báo cáo từ các địa phương và các đơn vị, hiện tại toàn tỉnh đang có khoảng 20 thí sinh thuộc diện F1, F2 (chủ yếu là F2) và gần 140 thí sinh ở các vùng đang phải thực hiện cách ly y tế để phòng chống COVID-19 (vẫn còn rà soát tiếp).

Được biết, ngày 5-7, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng đã họp với lãnh đạo các sở Y tế, Giáo dục và đào tạo, cơ quan có chức năng liên quan để nghe báo báo, xem xét về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh.

Trong cuộc họp trên, lãnh đạo Sở Y tế có đề nghị chọn phương án để tất cả thí sinh F1, F2 và cả thí sinh trong các vùng đang cách ly y tế vì COVID-19 của tỉnh Khánh Hòa thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa Bùi Xuân Minh, nêu thắc mắc: Vì sao đề xuất để cả thí sinh đang bình thường (không thuộc F1, F2) trong các vùng đang cách ly phải thi đợt 2?

Ông Minh giải thích "đó là theo quy định của Bộ Y tế. Vì khi đã ở trong vùng cách ly y tế thì người bên trong không được ra bên ngoài và người ở ngoài cũng không được vô. Vì vậy, các thí sinh đó cũng không thể ra khỏi vùng cách ly y tế để dự thi".

Hơn nữa, cũng theo ông Minh: "Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Khánh Hòa đang căng như thế này thì cũng không thể làm sai quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế đã ban hành".

Hiện tại, tất cả thí sinh thuộc diện "không thuộc F nào" trong các vùng cách ly y tế tại Khánh Hòa thì đến giờ vẫn chưa được thông báo chính thức, chưa được tỉnh cho công bố rõ ràng, cụ thể các thí sinh ấy tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay theo đợt nào?

PHAN SÔNG NGÂN

Khánh Hòa thêm 8 ca dương tính, phong tỏa 2 khu vực Khánh Hòa thêm 8 ca dương tính, phong tỏa 2 khu vực

TTO - Chiều 3-7, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 và đã phong tỏa 2 khu vực dân cư ở TP Nha Trang.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên