14/07/2021 15:05 GMT+7

Xử phạt phòng khám đa khoa cấp giấy xét nghiệm 'lệch ngày'

A LỘC
A LỘC

TTO - Nữ công nhân tới phòng khám lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 11-7 nhưng nhận giấy kết quả xét nghiệm âm tính ‘lệch’ sang ngày 12-7.

Xử phạt phòng khám đa khoa cấp giấy xét nghiệm lệch ngày - Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ra giấy kết quả xét nghiệm lùi 1 ngày so với ngày làm xét nghiệm - Ảnh: B.A

Ngày 14-7, ông Dương Hồng Danh - chánh thanh tra Sở Y tế Đồng Nai - xác nhận đã mời đại diện Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ (phường An Bình, TP Biên Hòa) làm việc liên quan việc cấp giấy xét nghiệm âm tính "lệch ngày".

Trước đó, ngày 11-7, một nữ công nhân làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn TP Biên Hòa đến Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, trong phiếu kết quả xét nghiệm, toàn bộ ngày lấy mẫu, nhận mẫu, thực hành xét nghiệm và kết luận lại ghi ngày 12-7 với kết quả âm tính. Trong đó, người ký tên kiểm tra là bác sĩ Mã Văn Ngọc và người ký tên, đóng dấu phòng khám là bác sĩ Nguyễn Chi Quyết.

Theo ông Danh, ngay sau khi có thông tin vụ việc, thanh tra sở đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp lực lượng công an xác minh.

Qua làm việc từ 2 phía, bước đầu xác định giấy xét nghiệm âm tính trên không phải giấy "khống", phòng khám Sỹ Mỹ có thực hiện lấu mẫu, xét nghiệm cho nữ công nhân trên.

Nguyên nhân theo ông Danh, do một số công ty yêu cầu công nhân đi làm phải có giấy xét nghiệm âm tính, nếu đi trong giờ hành chính thì mất một buổi làm việc. Do đó một số công nhân đến phòng khám xét nghiệm vào cuối tuần, nhưng thay vì cấp giấy luôn thì họ hợp đồng với phòng khám ghi lùi thời gian cấp vào sáng thứ hai.

Chánh thanh tra sở cho biết sự việc chưa gây ra hậu quả gì do phát hiện trước khi công nhân đi làm. Ngay khi phát hiện, thanh tra sở đã yêu cầu phòng khám thu hồi, song vẫn sót 1-2 giấy không thu hồi kịp. "Này lỗi thì rõ rồi, giấy thiệt hay giả gì cũng xử nghiêm hết, nguyên tắc là không bao che" - ông Danh khẳng định.

Cũng theo ông Danh, hiện quy định xử phạt trường hợp này chưa rõ ràng. Sau khi thống nhất, lực lượng công an quyết định xử phạt hành chính, giám sát chặt chẽ, nếu phòng khám tiếp tục vi phạm sẽ đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở.

Dự kiến, vào ngày mai 15-7, đại diện Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ sẽ lên làm việc với thanh tra sở.

Thu hồi phiếu xét nghiệm vụ Thu hồi phiếu xét nghiệm vụ 'không test vẫn cấp giấy xét nghiệm âm tính'

TTO - Liên quan đến vụ việc “không đi test vẫn được cấp giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19” mà Tuổi Trẻ Online đã phản ảnh, Công ty F. I. khẳng định sẽ thu hồi những phiếu xét nghiệm nói trên.


A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên