31/12/2019 16:10 GMT+7

Xu hướng du lịch 2020: đi thuyền trên sông Mekong

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Du lịch trên sông Mekong đang bùng nổ, đặc biệt là ở Campuchia và Việt Nam, với ngày càng nhiều đội thuyền đầu tư trang thiết bị hiện đại và sang chảnh cùng các tour khám phá thiên nhiên và tương tác với cộng đồng địa phương.

Xu hướng du lịch 2020: đi thuyền trên sông Mekong - Ảnh 1.

Một vườn dừa của Việt Nam tại vùng châu thổ sông Mekong - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo kênh tin tức CNBC ngày 30-12, năm 2020, ít nhất 10 du thuyền, trong đó có một số du thuyền đạt chuẩn 5 sao, sẽ thực hiện các tour du lịch dọc hạ lưu sông Mekong. Hầu hết những du thuyền này sẽ giống với những chiếc thuyền du lịch tại châu Âu, có nhân viên và đầu bếp sẵn sàng phục vụ các món ăn bản địa, có hướng dẫn viên địa phương chia sẻ văn hóa và lịch sử của từng vùng trong chuyến đi.

Khám phá truyền thống văn hóa, lịch sử

Du ngoạn sông Mekong, một trong những con sông dài nhất châu Á, là một cách an toàn, thuận tiện và thư giãn để khám phá thiên nhiên dọc sông.

"Tôi thích ý tưởng về một chuyến du lịch trên sông Mekong. Vì không quen thuộc với Đông Nam Á nên tôi cảm thấy bớt sợ sợ khi đi thuyền" - du khách Julia Steinmetz cho biết.

Ngoài du ngoạn trên sông, các hãng du lịch cũng tổ chức các tour khám phá dọc theo dòng sông Mekong như đi bộ vào các ngôi làng bản địa, thăm chùa chiền và đền thờ, xưởng nghề truyền thống để du khách có dịp hiểu biết hơn về văn hóa và truyền thống buôn bán của người dân địa phương.

Những chiếc ghe nhỏ sẽ đưa du khách tham quan sâu hơn vào đồn điền nằm dọc các nhánh sông của Mekong, cũng như có cái nhìn cận cảnh về cuộc sống nông thôn.

Một trong những món quà lưu niệm tốt nhất với du khách chính là sự tương tác với cộng đồng địa phương, như tham quan làng quê trên một chiếc xe bò kéo, thăm các xưởng sản xuất tơ lụa địa phương, hòa mình vào chợ cá nhộn nhịp của người bản địa...

Du thuyền sang trọng

Xu hướng du lịch 2020: đi thuyền trên sông Mekong - Ảnh 2.

Một phòng nghỉ hạng sang trên du thuyền 5 sao Scenic Spirit - Ảnh: Scenic

Kênh CNBC cho biết đội thuyền du lịch sông nước của hãng Pandaw có 17 chiếc thuyền 2 và 3 tầng giống nhau với không gian mở thoáng đãng, có sức chứa từ 10 đến 60 du khách. Giá cho một chuyến du ngoạn 7 đêm dọc hạ lưu sông Mekong của hãng Pandaw có giả khoảng 2.596 USD/khách, bao gồm các bữa ăn và các chuyến tham quan các cộng đồng địa phương.

Đối với những du khách lựa chọn chuyến đi 3 đêm trên du thuyền giữa TP.HCM (Việt Nam) và Phnom Penh (Campuchia), giá vé sẽ vào khoảng 1.125 USD/khách.

Công ty Scenic Luxury Cruises & Tour cũng đã đầu tư du thuyền 5 sao Scenic Spirit với tổng chiều dài lên đến 85m, có nhiều phòng nghỉ hạng sang với thiết bị công nghệ cao và cửa kính cùng ban công thoáng đãng giúp du khách có thể tận hưởng cảnh đẹp dọc sông với mức tiện nghi bậc nhất.

Giá vé 10 đêm du ngoại cùng Scenic Spirit tầm 4.659 USD/khách, bao gồm 3 đêm tại một khách sạn hạng sang ở Siem Reap, các bữa ăn, quầy rượu cùng nhiều dịch vụ giải trí khác.

Ngoài ra, cũng có nhiều công ty du lịch khác cũng mở các tour du ngoạn trên dòng Mekong với nhiều mức giá.

Xu hướng du lịch 2020: đi thuyền trên sông Mekong - Ảnh 3.

Trẻ em Việt Nam bơi lội trên sông nước tại vùng châu thổ sông Mekong - Ảnh: GETTY IMAGES

Sông Mekong xanh lung linh, dự báo mùa khô khốc liệt đang đến Sông Mekong xanh lung linh, dự báo mùa khô khốc liệt đang đến

TTO - Mấy ngày qua, người dân Thái Lan hết sức bất ngờ khi chứng kiến nước sông Mekong từ màu vàng đục quen thuộc chuyển sang màu xanh ngọc như nước biển. Các chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu hết sức nguy hiểm.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên