Xót xa phận vé số

BẠN ĐỌC SG
BẠN ĐỌC SG

TT - Câu chuyện “Người bán vé số xấu số” trên Tuổi Trẻ ngày 10-10 đã làm lay động nhiều bạn đọc. 62 ý kiến đã gửi về bày tỏ sự thương cảm số phận chị Hiệp. Ông Lê Ân, chủ tịch quỹ từ thiện Lê Ân, gọi đến Tuổi Trẻ với mong muốn gửi 10 triệu đồng chia sẻ với gia đình chị Hiệp.

Nghèo không phải là cái tội

Đọc bài báo mà rơi nước mắt, xin chia buồn cùng gia đình chị Hiệp, mong rằng sẽ có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ anh Trung và các cháu trong lúc khó khăn này để các cháu được tiếp tục đến trường.

Nghèo nhưng vẫn thanh cao

Hiện nay, đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người nghèo quá. Nhưng họ vẫn cố gắng sống cuộc sống thanh cao, chăm lo cho con ăn học. Dù trong khó khăn, gian khổ như vậy, gia đình chị Hiệp vẫn cố gắng cho con ăn học.

Nếu có một ước muốn cho cuộc đời này, tôi xin ước muốn cho những người có tâm như chị Hiệp và gia đình chị luôn sống vui vẻ hạnh phúc, không phải tha phương để rồi có kết cục đau lòng như vậy.

Tấm lòng người mẹ

Thật đau lòng với những người có hoàn cảnh như chị Hiệp, đọc bài báo mà tôi muốn khóc, khóc cho số phận người xấu số và hơn nữa khóc cho những đứa con của chị Hiệp bây giờ mất mẹ, rồi việc học hành sẽ thế nào đây?

Luật sư Trịnh Thanh (Văn phòng luật sư Người Nghèo):

Sửa luật để tăng cường xử lý hình sự đua xe

Tuy đã quy định tịch thu xe đua trái phép khi xử lý hành chính (điều 37 nghị định 34/2010) hay khi xử lý hình sự (điều 41 Bộ luật hình sự) nhưng thực tiễn vẫn còn vướng mắc, khó áp dụng nên cần sửa đổi ngay. Ví dụ phải định nghĩa thế nào là đua xe trái phép để việc xử phạt hành chính (kèm theo tịch thu xe) được dễ dàng hơn. Hay khi bắt được đua xe trái phép rồi có nhất thiết phải có thiệt hại cho sức khỏe, tài sản của người khác thì mới xử lý hình sự như quy định tại điều 207 Bộ luật hình sự hiện nay không?

Theo tôi, cần phải sửa điều 207 Bộ luật hình sự theo hướng không nhất thiết bắt buộc hành vi đua xe phải có thiệt hại về sức khỏe, tài sản thì mới xử lý hình sự được. Thực tế thời gian qua có nhiều vụ tổ chức đua xe với quy mô lớn, người tham gia rầm rộ nhưng do cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn cuộc đua xe thì lại không thể đưa ra xử lý hình sự.

Tương tự, nhiều vụ đua xe xảy ra nhưng số vụ được cơ quan điều tra khởi tố, xử lý hình sự là rất hiếm hoi. Chỉ cần căn cứ vào tính chất, quy mô của vụ đua xe vi phạm đến mức độ nguy hiểm nào đó (giả dụ có 5-7 xe đua trở lên chẳng hạn) là có thể xử lý hình sự được. Việc nghiêm khắc đưa ra xử lý hình sự hành vi đua xe là biện pháp hữu hiệu góp phần giảm được nạn này.

Một vấn đề khác là mức xử phạt tiền hiện nay còn rất thấp. Trong đó mức xử phạt hành chính 10-20 triệu đồng như nghị định 34 hiện nay là không đủ sức răn đe và cũng chưa tính đến mức độ trượt giá của đồng tiền.

Thậm chí ngay cả trong chế tài hình sự, khi chúng ta sửa Bộ luật hình sự 2000, chúng ta đã tăng gấp bốn lần từ mức 500.000 đồng lên đến 2 triệu đồng thì mới xử lý hình sự (đối với hầu hết các tội phạm chiếm đoạt). Tuy vậy, mức hình phạt bổ sung đối với tội đua xe trái phép lại không tăng, vẫn giữ nguyên mức 5-30 triệu đồng cũng là điều bất hợp lý...

BẠN ĐỌC SG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất