19/03/2026 14:51 GMT+7

Xin ý kiến nhân sự Đại hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thảo luận, xin ý kiến công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xin ý kiến nhân sự Đại hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 1.

Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, điều hành hội nghị - Ảnh: C.TUỆ

Ngày 19-3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII tổ chức hội nghị lần thứ 8.

Hội nghị tập trung xem xét và cho ý kiến về 4 nội dung lớn nhằm chuẩn bị các văn kiện và công tác tổ chức cho Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới.

Thứ nhất, thảo luận về công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thứ hai, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX.

Thứ ba, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Thứ tư, cho ý kiến đối với chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX là vấn đề "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức hội trong cả nhiệm kỳ.

Vì vậy, việc chuẩn bị nhân sự khóa tới cần được tiến hành một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của Đảng, điều lệ hội và các quy định liên quan.

Theo đó, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX cần bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và có cơ cấu hợp lý, đại diện cho các lĩnh vực, các vùng, miền.

Đồng thời phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác và uy tín trong cán bộ, hội viên, nông dân.

"Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX phải là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn và năng lực lãnh đạo, đủ sức lãnh đạo công tác hội và phong trào nông dân trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại" - ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

hội nông dân - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX - Ảnh: PHẠM HƯNG

Tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn đã trình bày tờ trình xin ý kiến nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điểm nhấn đáng chú ý trong phương án nhân sự nhiệm kỳ 2026 - 2031 là tinh thần tinh gọn và nâng cao chất lượng thực chất.

Theo tờ trình xin ý kiến, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX dự kiến là 85 ủy viên, giảm tới 34 ủy viên so với nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, dự kiến cơ cấu Trung ương Hội có 15 ủy viên, cơ cấu Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố có 34 ủy viên, các bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 11 ủy viên, nhà khoa học có 5 ủy viên, doanh nghiệp và hiệp hội có 7 ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở có 5 ủy viên, hợp tác xã có 4 ủy viên và hội viên tiêu biểu có 4 ủy viên.

Xin ý kiến nhân sự Đại hội Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh 4.Chỉ định ông Lương Quốc Đoàn giữ chức bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ông Lương Quốc Đoàn - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - được chỉ định làm bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất