06/03/2014 09:48 GMT+7

Xét xử vợ nguyên bí thư xã chém chủ nợ

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Đúng 8g30 sáng nay 6-3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Lê Thị Hường - vợ nguyên bí thư xã - dùng rựa chém đầu vợ chồng chủ nợ từng gây bàng hoàng dư luận.

8lVJoHhm.jpgPhóng to
Bị cáo Lê Thị Hường ngồi chờ phiên tòa khai mạc. Ảnh: Đông Hà

Ngày mai xét xử vợ nguyên bí thư xã giết người

Bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi), vợ của ông Võ Thanh Mỹ (nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bị đưa ra trước tòa xét xử về tội “giết người”.

Hội đồng xét xử gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Trần Minh Bắc làm chủ tọa. Luật sư Hoàng Long Hà - Đoàn luật sư Bà Rịa - Vũng Tàu - bào chữa cho bị cáo Hường theo chỉ định của tòa án.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15-1-2013, tại nhà riêng của vợ chồng bị cáo Hường ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang (huyện Châu Đức), bị cáo Hường đã dùng dao rựa chém 17 nhát vào đầu, người ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức) và chém hai nhát vào đầu bà Phạm Ngọc Nga (vợ ông Hùng).

Vợ chồng ông Hùng, bà Nga là chủ nợ của bị cáo Hường, được Hường điện thoại gọi đến nhà chơi rồi tìm cơ hội chém họ.

Theo kết quả giám định, ông Hùng bị thương với tỉ lệ thương tật gần 80%, bà Nga gần 30%.

Tách nghi án bà Hường đốt xác thủ quỹ xã để điều tra riêng

Đây là phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm không chỉ vì những hành vi dã man của bị cáo Hường đã chém vợ chồng chủ nợ mà bởi bị cáo Hường còn liên quan trực tiếp đến việc mất tích đầy bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) vào ngày 14-5-2012.

Đây là nghi án giết người, đốt xác mà đến nay cơ quan công an chưa thể làm rõ. Được biết, tại cơ quan điều tra bị cáo Hường khai nhận đã đốt xác bà Hà. Tuy nhiên, theo bị cáo Hường khai, bị cáo nhờ bà Hà cắm điện nổ máy bơm và bị điện giật chết nên bị cáo đã đốt xác bà Hà và phi tang.

Cơ quan điều tra đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày tại khu vườn của bà Hường, thu được một số mẩu xương. Theo kết quả điều tra, những mẩu xương thu được trong vườn nhà bà Hường đúng là xương người nhưng do đã bị đốt trụi nên không thể xác định được cấu trúc xương. Vụ án này được tách ra riêng để điều tra và hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực tiếp tục điều tra để làm rõ nghi án này.

Ngoài hàng chục người dân đến dự khán phiên tòa còn có rất đông phóng viên báo chí đến đưa tin.

D1vVUCff.jpgPhóng to
Bị cáo Lê Thị Hường trước vành móng ngựa
KtHBkG1H.jpgPhóng to
Vợ chồng ông Hùng, bà Nga - nạn nhân của hành vi chém người dã man của bị cáo Lê Thị Hường. Ảnh: Đông Hà
jPKXtO7l.jpgPhóng to
Người dân tham dự phiên tòa

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nghi can giết người đốt xác thừa nhận giả mạo nạn nhânTìm thấy xương trong vườn nhà vợ bí thư xã nghi giết ngườiNghi án giết chủ nợ, đốt xác: lấy mẫu tóc người nhà giám định ADNĐiều tra nghi án vợ bí thư xã giết chủ nợ

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên