07/12/2020 11:14 GMT+7

Xét xử phúc thẩm đại ca giang hồ Tân 'móp' cùng đàn em nổ súng, chém người

HOÀI THƯƠNG  - QUANG LẬP
HOÀI THƯƠNG - QUANG LẬP

TTO - TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử phúc thẩm 28 bị cáo với nhiều tội danh liên quan đến vụ nổ súng, chém người ở tiệm cầm đồ Lê Thúy, do đại ca giang hồ Lê Hoàng Tân (Tân 'móp') cầm đầu.

Xét xử phúc thẩm đại ca giang hồ Tân móp cùng đàn em nổ súng, chém người - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Hoàng Tân tại tòa - Ảnh: QUANG LẬP

Ngày 7-12, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử phúc thẩm 28 bị cáo với nhiều tội danh liên quan đến vụ nổ súng, chém người ở tiệm cầm đồ Lê Thúy, trong đó Lê Hoàng Tân được cho là cầm đầu.

28 bị cáo bị truy tố về các hành vi "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "gây rối trật tự công cộng", "che giấu tội phạm", "cố ý gây thương tích" và "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Bị cáo Lê Hoàng Tân (biệt danh Tân "móp", 47 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) bị truy tố về các tội "cố ý gây thương tích", "cố ý làm hư hỏng tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, ngày 19-7-2019 vợ chồng Vũ Thanh Bình (35 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) tổ chức sinh nhật cho con tại một nhà hàng ở phường 4, thị xã Cai Lậy.

Dự tiệc có Tân "móp" và con trai là Tiến "đen". Khi dự tiệc xong, Tân và Tiến ra trước cửa nhà hàng thì xảy ra mâu thuẫn với anh Khổng Minh Sang (48 tuổi, ngụ xã Long Trung, huyện Cai Lậy), cả hai đánh anh Sang gây thương tích.

Dù được can ngăn nhưng Tiến "đen" không nghe nên bị những người dự tiệc đánh bị thương, dẫn đến mâu thuẫn với anh Bình.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Tân cùng con trai huy động gần 30 người đi trên 2 ôtô, mang theo súng ngắn, bình gas, dao mã tấu cùng đến tiệm cầm đồ Lê Thúy (do anh Bình làm chủ) ở thị xã Cai Lậy.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tân khai nhận đã tổ chức và cầm đầu nhóm "đàn em" truy tìm nhóm của Bình để trả thù do mâu thuẫn trước đó. Riêng Tiến khai nhận cầm dao tự chế chém Phát và đập phá nhiều tài sản. Các đối tượng khác cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 9-12.

Trước đó, ngày 29-5, HĐXX của Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hoàng Tân 15 năm tù, Lê Hữu Tiến (23 tuổi, con ruột của Tân) 11 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Long Nhân (người nổ ba phát súng tại tiệm cầm đồ) bị phạt 10 năm tù, 25 bị cáo còn lại từ 2 đến 9 năm tù.

Đại ca giang hồ Tân Đại ca giang hồ Tân 'móp' nổ súng truy sát người lãnh 15 năm tù

TTO - Sau khi TAND thị xã Cai Lậy, Tiền Giang tuyên án, người nhà của 28 bị cáo đã gây náo loạn tại sân tòa vì cho rằng mức án quá nặng.

HOÀI THƯƠNG - QUANG LẬP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên