10/04/2025 15:31 GMT+7

Xét xử ông Tiến ‘sao’ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 37,7 tỉ, có phụ nữ mất 19,2 tỉ

Ngày 10-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử ông Phạm Đình Tiến (50 tuổi, tên gọi khác Tiến 'sao', trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

lừa đảo - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Đình Tiến tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cáo trạng cáo buộc để có tiền trả nợ và tiêu xài, ông Tiến đã dùng thủ đoạn gian dối trong mua bán, vay mượn, thế chấp bất động sản và làm giả, sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 37,7 tỉ đồng.

Trong đó bà Đ.T.M. (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị chiếm đoạt trên 19,2 tỉ đồng.

Cụ thể: 1 lô đất ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) trước đây thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Trương Văn Xuyến được thành phố bố trí tái định cư theo diện hộ giải tỏa.

Ông Tiến mua lại phiếu trắng lô đất này và làm các thủ tục cấp đất, ra sổ đỏ. Sau đó, lô đất có sổ đỏ, đứng tên vợ chồng ông Xuyến.

Để có tiền trả nợ, ông Tiến bán lô đất trên cho bà M. với giá 2,75 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Tiến không chuyển nhượng như cam kết. Quá hạn, bà M. hối thúc thì ông Tiến lấy lý do vướng mắc thủ tục và tiếp tục hứa hẹn.

Tiếp đó ông Tiến bán lô đất cho người khác với giá hơn 2,5 tỉ đồng...

Một lần khác, thông qua giới thiệu, bà M. mua của ông Tiến 1 lô đất tại Bàu Năng (phường Hòa Minh) với giá 1,7 tỉ đồng.

Ông Tiến dẫn bà M. đến văn phòng công chứng ký hợp đồng ủy quyền lô đất của vợ chồng ông Châu Quang Trình (trú Đà Nẵng) và cam kết sẽ làm thủ tục ra sổ đỏ cho bà M., nhưng ông Tiến không thực hiện.

Xác minh tại Ban giải phóng mặt bằng quận: Hồ sơ của ông Châu Quang Trình đã được giải quyết đền bù tiền mặt và đền bù đất xong vào năm 2015. Từ năm 2018, ban không ghi nhận việc xin cấp thêm đất đối với hồ sơ này.

Lần khác nữa: Ông Tiến bán cho bà M. 3 lô đất trên đường Đặng Huy Tá.

Ông Tiến đã cho bà M. xem bản photo thông báo của UBND TP Đà Nẵng có chữ ký của ông Đặng Việt Dũng - phó chủ tịch UBND TP.

Ông Tiến nói với bà M. có mối quan hệ thân thiết với ông Dũng nên mới có được thông báo này, đồng thời các trường hợp có tên trong thông báo được giải tỏa, đền bù, bố trí đất về khu vực nói trên. Ông Tiến có thể môi giới chuyển nhượng và ra sổ đỏ cho bà M..

Bà M. tin tưởng và không đọc kỹ thông báo về thông tin pháp lý nên đã thỏa thuận mua 3 lô đất với giá 4,6 tỉ đồng.

Lần thứ 4: Ông Tiến giới thiệu bán cho bà M. 2 lô đất ở đường Hoàng Thị Loan với giá 3,5 tỉ đồng/lô. Bà M. đã nhiều lần giao tiền cho ông này (hơn 7,7 tỉ đồng) để mua 2 lô đất.

Do sốt ruột, bà M. đến nhà ông Tiến để hỏi về vị trí 2 lô đất thì được ông này miêu tả và vẽ sơ đồ vị trí nằm trên đường Hoàng Thị Loan đoạn giao nhau với Đặng Minh Khiêm...

Lần thứ năm: Ngày 19-1-2021, ông Tiến nói với bà M. là thành phố đang họp xét giải quyết các trường hợp chuyển nhượng đất còn tồn đọng, trong đó có 6 lô đất mà ông bán cho bà M..

Ông Tiến yêu cầu bà M. đưa thêm 2,4 tỉ đồng để nộp thuế đất và hoàn thành việc chuyển nhượng.

Bà M. vay tiền ngân hàng và tiếp tục đưa thêm cho ông Tiến.

Xét xử Tiến ‘sao’ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 37,7 tỉ, có phụ nữ mất 19,2 tỉ - Ảnh 3.Bị lừa đảo mất tiền, dựng hiện trường giả bị trộm đột nhập mất hàng trăm triệu

Sau khi bị kẻ xấu lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tiền, nam thanh niên đã dựng hiện trường giả, hoang báo phòng trọ bị trộm đột nhập, mất số tiền lớn nhằm để được gia đình hỗ trợ cho tiền. Khi công an vào cuộc điều tra đã phát giác hành vi trên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên