05/06/2024 14:41 GMT+7

Xét xử bị cáo trốn truy nã quốc tế, đến Nha Trang đánh bạc

Sáng 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án xảy ra tại sòng bạc được “bảo kê” là câu lạc bộ poker "Joker Club" ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sòng bạc Joker Club (ở TP Nha Trang) tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng 5-6-2024 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sòng bạc Joker Club (ở TP Nha Trang) tại phiên tòa sơ thẩm mở sáng 5-6-2024 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Vụ đánh bạc tại sòng bạc poker Joker Club (mở từ tháng 6-2022 ở khu đô thị Lê Hồng Phong 2, phường Phước Hải, TP Nha Trang) đã bị Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang vào chiều 3-2-2023.

Trước đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã 2 lần mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên, nhưng đều phải hoãn do vắng mặt một số bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như đơn xin hoãn phiên tòa của 1 luật sư.

Còn tại phiên tòa sơ thẩm mở lần thứ ba này (bắt đầu xét xử từ sáng 5-6), toàn bộ 18 bị cáo trong vụ án đang bị tạm giam hoặc được tại ngoại đều có mặt ở tòa, nhưng tất cả những người làm chứng đều vắng mặt. Hội đồng xét xử vẫn quyết định tiếp tục xét xử.

Trốn truy nã quốc tế, vào sòng bạc ở Nha Trang đánh bạc

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố 18 bị can về các tội "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ".

Trong đó có bị cáo là "con bạc" người Hàn Quốc đã bị cảnh sát Hàn Quốc và Interpol truy nã quốc tế về tội "trộm cắp tài sản" (từ tháng 8-2022).

Đó là bị cáo Ham Heungchul (sinh năm 1976, cư trú tại Incheon, Hàn Quốc). Heungchul đã trốn truy nã quốc tế, đến Nha Trang, tham gia đánh bạc tại sòng bạc nêu trên và bị bắt quả tang.

Bị cáo Ham Heungchul (người Hàn Quốc) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bị cáo Ham Heungchul (người Hàn Quốc) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Có 1 bị cáo bị truy tố về tội "nhận hối lộ" là Lường Tiến Quân (sinh năm 1981 tại Thanh Hóa, trú tại TP.HCM). Theo lời khai tại tòa sáng 5-6, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Lường Tiến Quân có nghề nghiệp làm công an.

Theo cáo trạng, khi đó Lường Tiến Quân là phó trưởng Phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an tại phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội.

Bị cáo Lường Tiến Quân (cựu cán bộ công an) tại phiên tòa sơ thẩm sáng 5-6-2024 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bị cáo Lường Tiến Quân (cựu cán bộ công an) tại phiên tòa sơ thẩm sáng 5-6-2024 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Vào tháng 9-2020, khi gặp Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1973, cư trú tại TP.HCM, bị cáo trong vụ án, góp 60% vốn mở câu lạc bộ poker Joker Club và quản lý tổ chức, quản lý vận hành), Quân ra điều kiện cho Hải chi tiền hằng tháng để được "bảo kê" cho các sòng bạc do Hải tổ chức tại TP Nha Trang.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2023, Hải và Nguyễn Đình Hoàng Long (sinh năm 1994, trú phường Phước Tân, TP Nha Trang, góp 5% vốn, quản lý tổ chức, vận hành câu lạc bộ và sòng bạc Joker Club) đã chuyển khoản nhiều lần để "đưa hối lộ" tổng cộng 420 triệu đồng cho Lường Tiến Quân.

Quân đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam từ ngày 30-3-2023 đến ngày 31-8-2023, sau đó đến nay được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Còn 2 bị cáo Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Đình Hoàng Long đều bị truy tố về tội "đưa hối lộ".

Cả 4 bị cáo góp vốn mở câu lạc bộ, tổ chức sòng bạc tại câu lạc bộ poker Joker Club cùng 7 bị cáo là người làm thuê, phục vụ đánh bạc tại sòng bạc bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc".

Bị cáo Nguyễn Minh Hải (bên trái) và bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bị cáo Nguyễn Minh Hải (bên trái) và bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trong đó, ngoài Hải, Long còn có 2 bị cáo khác góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker Joker Club là Nguyễn Hữu Văn (sinh năm 1993, trú TP Huế, góp 25% vốn), Hứa Vũ Long (sinh năm 1992, trú phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, góp 10% vốn).

Có 7 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc", gồm 2 bị cáo Ham Heungchul và Nguyễn Đình Hoàng Long và 5 "con bạc" khác.

Bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long là bị cáo trong vụ án bị truy tố về nhiều tội nhất, gồm 3 tội là "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" và "đưa hối lộ".

Hiện phiên tòa đang tiếp diễn, Tuổi Trẻ Online sẽ cập nhật đến bạn đọc.

Lời khai của chủ sòng bạc đưa 35.000 USD và nhiều tiền, quà biếu khác là "không có căn cứ"

Cũng theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Minh Hải khai trong thời gian tổ chức đánh bạc tại tỉnh Khánh Hòa từ năm 2017 đến năm 2022 nhiều lần đưa cho Lường Tiến Quân số tiền 35.000 USD và nhiều lần đưa tiền, quà biếu cho một số cán bộ khác.

"Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập đến nay xác định lời khai của Nguyễn Minh Hải là không có căn cứ", cáo trạng nêu.

Điều tra vụ đánh bạc ở Nha Trang, phát hiện con bạc bị Interpol truy nã và 1 công an bảo kêĐiều tra vụ đánh bạc ở Nha Trang, phát hiện con bạc bị Interpol truy nã và 1 công an bảo kê

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc lớn tại Nha Trang (Khánh Hòa), cơ quan điều tra phát hiện có 1 con bạc nước ngoài bị Interpol truy nã, 1 công an nhận hối lộ nhiều lần để bảo kê sòng bạc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên