08/11/2022 11:53 GMT+7

Xét nghiệm ADN mẫu 'gạo ngon nhất Việt Nam' không đơn giản

H. T. DŨNG - K.TÂM
H. T. DŨNG - K.TÂM

TTO - Nếu hai giống gạo tương cận thì xét nghiệm rất phức tạp, phải mất rất nhiều thời gian và tốn kém chi phí do phải giải trình trình tự ADN đặc trưng của từng giống, theo một lãnh đạo Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long.


Xét nghiệm ADN mẫu gạo ngon nhất Việt Nam không đơn giản - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Cua - cha đẻ gạo ST25 - Ảnh: H.T.D.

Sáng 8-11, một lãnh đạo Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long cho hay hiện Viện lúa chưa nhận được yêu cầu chính thức xét nghiệm ADN mẫu gạo từ ban tổ chức cuộc thi, nhưng cũng phải cân nhắc vì viện cũng là đơn vị có mẫu gạo tham gia cuộc thi lần này.

"Việc xét nghiệm ADN sẽ nhanh nếu doanh nghiệp của hai giống gạo trên chứng minh được sự khác biệt và đặc trưng của giống gạo của mình là gì. Còn nếu hai giống tương cận thì xét nghiệm rất phức tạp, phải mất rất nhiều thời gian và tốn kém chi phí do phải giải trình trình tự ADN đặc trưng của từng giống", vị này nói thêm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hồ Quang Cua - "cha đẻ" gạo ST25 - cho biết sẽ gửi đơn kiến nghị gửi ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon nhất Việt Nam lần 3 năm 2022.

Tuy nhiên ông Cua cho biết lúc này ông đang tập trung một số công việc chuẩn bị tham dự cuộc thi Gạo ngon thế giới năm 2022 tại Thái Lan diễn ra giữa tháng 11 nên khá bận bịu, vì vậy sẽ có đơn gửi đến ban tổ chức trong vài ngày tới.

Ông Cua một lần nữa khẳng định ban tổ chức hội thi Gạo ngon nhất Việt Nam lần 3 năm 2022 không giữ bí mật mã số của từng loại gạo dự thi, đặc biệt là giống lúa được trao giải nhất đã vi phạm thể lệ cuộc thi.

Ông Cua cho biết, theo thể lệ cuộc thi, gạo dự thi đã có kết quả khảo nghiệm DUS đảm bảo yêu cầu về tính khác biệt, đồng nhất và ổn định. Tuy nhiên gạo TBR39 chưa có khảo nghiệm, ban tổ chức cho gạo này dự thi là vi phạm thể lệ cuộc thi.

Theo ông Cua, cuộc thi này không khách quan, khoa học, vì thế ông không công nhận kết quả đã công bố và sẽ gửi lại giấy chứng nhận, cúp và tiền thưởng cho ban tổ chức.

Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt, khi nhận được văn bản chính thức từ ông Cua, ban tổ chức sẽ làm rõ việc này. Cụ thể, ban tổ chức sẽ lấy hai mẫu gạo đã lưu đoạt giải nhất và giải nhì gửi Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long làm xét nghiệm AND để làm rõ.

Trả lời câu hỏi một khi trả lại giấy chứng nhận, gạo ST24 có "đủ điều kiện" dự thi Gạo ngon thế giới năm 2022 hay không, ông Cua cho biết "vẫn được, không ảnh hưởng gì".

"Tôi sẽ đem gạo ST24 và ST25 tham dự cuộc thi Gạo ngon thế giới với tư cách của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí", ông Cua nói.

Ông Cua cho biết kết quả gạo ngon nhất thế giới sẽ được công bố vào tối 15-11. "Dù sản phẩm gạo nào của Việt Nam được vinh danh, người ta đều xướng danh gạo Việt Nam, chứ không nói gạo này gạo kia, đó là hồn túy của quốc gia", ông Cua cho biết.

Cuộc thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" lần 3 năm 2022 diễn ra ngày 4-11 có sáu đơn vị dự thi với tám mẫu gạo thơm và bốn mẫu gạo nếp.

Ban giám khảo gồm Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hội Đầu bếp Việt Nam, Trung tâm Khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Nam Bộ và Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC.

Kết quả, gạo thơm TBR39 của Công ty cổ phần Tập đoàn THAIBINH SEED được trao giải nhất, giải nhì là gạo ST24 của DNTN Hồ Quang Trí và giải ba là gạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Nghi vấn Nghi vấn 'gạo ngon nhất Việt Nam': Sẽ xét nghiệm ADN gạo để làm rõ

TTO - Sau khi cả ông Hồ Quang Cua và lãnh đạo đơn vị trúng giải nhất hội thi "Gạo ngon nhất Việt Nam" năm 2022 trả lời Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cũng đã nói về hướng giải quyết.

H. T. DŨNG - K.TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lúa gạo ST25 gạo ngon